Theo đó, người dân mang theo hồ sơ, giấy tờ góp hụi đến cơ quan chức năng "kêu cứu" đề nghị can thiệp, bảo vệ quyền lợi cho họ. Nhiều người cho biết đã góp tiền vào nhiều dây hụi khác nhau của bà Dung, mỗi dây từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các hụi viên mang hồ sơ, tài liệu nộp công an địa phương liên quan vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng
Trước đó, bà Dung tổ chức nhiều dây hụi qua mạng xã hội, quảng cáo hưởng lãi suất 10%/tháng thu hút hàng trăm người từ các tỉnh miền Tây tham gia. Nhiều người tin tưởng nên đã góp số tiền lớn cho bà Dung để hưởng lợi nhuận.
Đến cuối tháng 9, thông tin bà Nguyễn Thị Mỹ Dung vỡ hụi lan truyền khiến hàng chục người kéo đến nhà bà Dung để đòi tiền. Nhiều người đã "ăn dầm nằm dề" nhà bà Dung với hy vọng được lấy lại tiền những không có kết quả.
Phía vợ chồng bà Dung từng cam kết với hụi viên sẽ bán tài sản cá nhân để hoàn trả tiền gốc, đồng thời hứa chi trả trước 10% rồi thanh toán dần. Tuy nhiên, đến nay việc chi trả chưa được thực hiện, khiến bức xúc của người dân ngày càng dâng cao.

Các hụi viên tập trung trước nhà bà Dung yêu cầu trả tiền liên quan vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng
Trước tình hình trên, Công an xã Xuân Thới Sơn đã cử lực lượng túc trực, đảm bảo an ninh trật tự đồng thời mời người dân về công an khai báo. Khoảng 50 hụi viên đã đến trình báo với Công an xã Xuân Thới Sơn, khai tổng số tiền bị chiếm giữ lên đến 75 tỷ đồng. Đến nay, số người nộp đơn đã vượt quá 100 trường hợp, với số tiền được cho là hàng trăm tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, bà Dung vẫn đang cư trú tại địa phương, không bỏ trốn. Người này thừa nhận có làm chủ nhiều dây hụi, nhận tiền góp hụi của các hụi viên và hiện mất khả năng chi trả. "Bà Dung khai do bị giật hụi từ những dây khác nên phải lấy đầu này đắp đầu kia, dẫn đến vỡ hụi. Bà nói không có ý định lừa đảo hay bỏ trốn mà đang thương lượng để hoàn trả tiền cho các hụi viên" - đại diện chính quyền xã cho biết.

Tính đến sáng 6/10, số người đến trình báo liên quan vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng đã vượt mốc 100 người.
Việc hàng trăm người tiếp tục kéo đến trình báo và tập trung đòi tiền cho thấy tính chất phức tạp và quy mô thiệt hại của vụ việc đang ngày càng lớn. Công an xã Xuân Thới Sơn cho biết đã tiếp nhận các đơn tố cáo, thống kê thiệt hại và báo cáo vụ việc lên cấp trên để xem xét.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, báo cáo cấp trên để có hướng xử lý tiếp theo.
Khánh Linh (theo Plo, Tiền phong, Dân việt)