Vụ xe chở hơn 20m3 gỗ lậu: Bắt giữ hai đối tượng

Vụ xe chở hơn 20m3 gỗ lậu: Bắt giữ hai đối tượng

Hồ Hải Nam
Thứ 7, 10/07/2021 | 14:00
0
Quá trình điều tra vụ việc xe ô tô chở hơn 20m3 gỗ dổi trái phép, cơ quan công an đã bắt giữ hai đối tượng liên quan.

Sáng 10/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt với 2 đối tượng gồm: Hoàng Văn Duyệt, SN 1981 trú tại thôn 6, xã Krong, huyện Kbang; Nguyễn Ngọc Thanh, SN 1989, trú tại làng Sinh, xã Krong, huyện Kbang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, qua quá trình xác minh, Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Kbang xác định đây là xe chở gỗ lậu nên đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng để mở rộng điều tra.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/6, trên đường Đông Trường Sơn tại khu vực Suối Nước thuộc địa phận xã Đak Smar (huyện Kbang), Hạt Kiểm lâm huyện Kbang phối hợp cùng đoàn Kiểm tra liên ngành số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) phát hiện xe tải BKS 81C-177.40 có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Hồ sơ điều tra - Vụ xe chở hơn 20m3 gỗ lậu: Bắt giữ hai đối tượng

Xe chở gỗ lậu bị bắt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe có 22,536 m3 gỗ lậu chủng loại dổi. Lúc này, 1 người tên Nguyễn Đình Sang (trú tại tổ 2, thị trấn Kbang) đứng ra nhận là người điều khiển chiếc xe nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số gỗ nêu trên.

Đến 21/6, đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân Giao Trang (thị trấn Kbang) mang hồ sơ nguồn gốc số gỗ nêu trên đến Hạt Kiểm lâm huyện để đối chiếu.

Theo đó, số gỗ trên được doanh nghiệp tư nhân Giao Trang xuất bán cho doanh nghiệp tư nhân Toàn Gỗ (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Số gỗ trên nằm trong gói 152,2059 m3 gỗ do doanh nghiệp tư nhân Giao Trang mua lại của công ty TNHH Hữu Phát (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) từ năm 2015.

Nhận thấy những hồ sơ trên có sự bất thường, phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Công an huyện Kbang điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, xác định Thanh mới là người điều khiển xe còn Duyệt là chủ xe nên tiến hành bắt giữ. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý các đối tượng có liên quan.

Làm rõ vụ xe gỗ bị tạm giữ ở Gia Lai, hồ sơ gốc tại Đà Nẵng

Thứ 3, 29/06/2021 | 10:00
Ngày 28/6, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với Công an huyện kiểm tra nguồn gốc của 21,355 m3 gỗ vừa bị tạm giữ.

Thanh Hoá: Bắt nhóm phá rừng do Chủ tịch MTTQ xã cầm đầu

Thứ 7, 19/06/2021 | 11:05
Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 người để điều tra về hành vi phá rừng. Đáng chú ý, người cầm đầu lại là Chủ tịch MTTQ một xã trên địa bàn.

Phá rừng ở Thừa Thiên-Huế: Cận cảnh nơi nghỉ ngơi của lâm tặc

Thứ 5, 15/04/2021 | 13:00
Cận cảnh bên trong lán trại của các đối tượng lâm tặc phá rừng tự nhiên ở xã Hồng Thuỷ, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế).
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.