Vụ xe cứu thương gặp tai nạn, 3 người tử vong: Tài xế lạm dụng tín hiệu ưu tiên

Vụ xe cứu thương gặp tai nạn, 3 người tử vong: Tài xế lạm dụng tín hiệu ưu tiên

Thứ 6, 19/12/2025 16:02 GMT+7

Lái xe cứu thương là ông Nguyễn Hữu T (50 tuổi) đã điều khiển xe bật còi, đèn ưu tiên đi đến địa điểm trên và xảy ra tai nạn giao thông. Việc bật còi đèn ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại khu vực đường dẫn vào trạm dừng nghỉ km41 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ngày 19/12, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin liên quan tới tài xế điều khiển xe cứu thương trong vụ việc.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, xe cứu thương liên quan vụ tai nạn mang biển số 51B-512.33, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cường Phúc Thọ (địa chỉ tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Phương tiện này được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển bệnh nhân với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cục CSGT cho biết, ngày 16/12/2025, theo đề nghị của gia đình bệnh nhân N.T.L.A., bộ phận điều xe của bệnh viện đã phát hành phiếu điều xe cứu thương đưa bệnh nhân xuất viện, cùng 4 người thân di chuyển từ TP.HCM về phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Trên xe không có bác sĩ, y tá đi cùng.

img

Công an làm việc tại hiện trường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe cứu thương do tài xế Nguyễn Hữu T. (SN 1975, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) điều khiển, bật còi và đèn ưu tiên khi lưu thông trên cao tốc. Cục CSGT khẳng định, việc sử dụng tín hiệu ưu tiên trong trường hợp này là sai quy định của pháp luật.

Nhà chức trách cho biết theo quy định của pháp luật, ô tô cứu thương chỉ được sử dụng còi, đèn và được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông đường bộ trong các trường hợp gồm: chở người bệnh đi cấp cứu, đi đón người bệnh cấp cứu, chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa.

Tiếp đó là cấp cứu tai nạn và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, ô tô cứu thương chỉ được sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên khi có giấy phép sử dụng và khi đang thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Cục CSGT cho biết thêm, xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ thì không bị hạn chế tốc độ; được phép đi không phụ thuộc vào tín hiệu đèn giao thông, đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được; riêng đối với đường cao tốc, chỉ được đi ngược chiều trên làn dừng xe khẩn cấp; phải tuân theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, biển báo hiệu tạm thời.

Trước đó, bác sĩ chuyên khoa II Trương Thế Hiệp, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết chiếc xe cứu thương gặp nạn là phương tiện của đơn vị bên ngoài, có ký hợp đồng cho phép ra vào cổng bệnh viện nhằm phục vụ công tác đón - trả bệnh nhân.

"Đây không phải hợp đồng khai thác dịch vụ cấp cứu chuyên môn, do đó xe không thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy và tài xế cũng không phải nhân viên của bệnh viện", bác sĩ Hiệp nói.

Sau tai nạn, hai trường hợp được sơ cứu tại Bệnh viện Long Khánh (Đồng Nai). Trong đó, một bệnh nhân được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy là ông V.V.H. (75 tuổi, ngụ Gia Lai). Bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 4h15 ngày 18/12 trong tình trạng tỉnh táo, GCS 15 điểm, huyết áp 90/60 mmHg, mạch 102 lần/phút.

Hiện người bệnh đang được chăm sóc, điều trị tại khoa Bỏng - Tạo hình với chẩn đoán bỏng lửa diện tích 5% độ II vùng mặt, tứ chi.

Trúc Chi (t/h Tiền Phong, Dân Trí, Tri Thức)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.