Vụ xe máy "công kênh cả người lẫn xe" đi vun vút: Tài xế bị xử lý thế nào?

Thứ 3, 06/12/2022 | 13:24
0
Luật sư cho biết, tài xế xe máy chở hàng vượt quá quy định thì bị coi là chở hàng cồng kềnh và sẽ bị xử phạt.

Mới đây, trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội), một tài xế điều khiển xe máy mặc áo xe ôm công nghệ chở theo một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream. Đáng nói, trên chiếc xe máy được chở phía sau là một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo trên yên xe, rất nguy hiểm.

Đội CSGT số 7 – Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc và gửi giấy mời yêu cầu chủ xe lên trụ sở làm việc.

Tài xế xe máy “công kênh cả người lẫn xe” đi vun vún giữa phố Hà Nội

Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc, chiếc xe máy trên tham gia giao thông chở hàng hóa kèm người rất cồng kềnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm cho những người đang lưu thông khác thì có bị xử lý không? Mức xử phạt hành vi trên được quy định như thế nào?

Trao đổi với PV về thắc mắc của độc giả, luật sư Lê Văn Kiên – Trưởng văn phòng Luật sư Ánh Sáng Công Lý – Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, việc chở hàng hóa kèm người trên xe như tài xế trên là vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Kiên, pháp luật Việt Nam đã có những quy định rất rõ về giới hạn xếp hàng hóa trên xe. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định về giới hạn sắp xếp hàng hóa trên mô tô, xe gắn máy như sau:

Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3 mét, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5 mét. Chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 1,5 mét.

Trong đó, giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất trên xe mô tô, xe gắn máy được hiểu là một loại baga chở hàng, được tính từ mép hai bên hông và mép sau của baga.

Như vậy, nếu xe mô tô, xe gắn máy chở hàng vượt quá quy định nêu trên thì bị coi là chở hàng cồng kềnh và sẽ bị xử phạt lỗi xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định.

Về mức xử phạt, luật sư Kiên cho hay, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Nghị định 100/2019/NĐ-CP) sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật khác; người được chở trên xe đứng trên yên… sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Với lỗi vi phạm trên, nếu gây tai nạn giao thông, ngoài phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.

Quỳnh An

Cùng chuyên mục

Người mẫu tạp chí đàn ông chăm làm điều này để đánh bại thời gian

Thứ 7, 27/04/2024 | 03:57
Han Geo từng đến Phú Quốc, Việt Nam cách đây ít năm, gây sốt bởi những hình ảnh quyến rũ khi check in tại các resort hàng đầu đảo ngọc.

Clip: Chạy xe máy như chốn không người, tạt đầu xe tải, tài xế rước họa vào thân

Thứ 7, 27/04/2024 | 00:28
Tài xế điều khiển xe máy (chở một người phía sau) lao vun vút qua giao lộ thì bị xe tải tông ngang.

Pháp: Lần đầu tiên đặt tàu sân bay hạt nhân dưới quyền chỉ huy của NATO

Thứ 7, 27/04/2024 | 00:14
Ngoài khơi miền Nam nước Pháp, NATO tổ chức cuộc tập trận hải quân lớn bậc nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nữ ca sĩ đầu tiên làm show ở sân vận động, chỉ cần ngỏ ý mua thêm nhà, bầu show phải chồng tiền

Thứ 6, 26/04/2024 | 23:55
51 tuổi nhưng chưa một lần mặc váy cưới, nữ ca sĩ này có tình duyên lận đận.

Tin tức 24h qua: Nghi phạm chống trả cảnh sát, nhảy sông chết đuối

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:34
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo; Nghi phạm chống trả cảnh sát, nhảy sông chết đuối… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.