Vụ xét xử Vũ

Vụ xét xử Vũ "nhôm": Làm sai vì coi bị cáo Trần Phương Bình như anh trai

Võ Công Thư
Thứ 2, 10/12/2018 | 15:28
0
Luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến xin HĐXX xem xét cho thân chủ của mình, bởi theo luật sư, người này tin tưởng bị cáo Trần Phương Bình và không hề vụ lợi.

Sáng 10/12, phiên tòa xét xử ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Đông Á – DongABank), Vũ “nhôm” (Chủ tịch HĐQT công ty bắc Nam 79 – công ty Bắc Nam 79) và 24 bị cáo khác tiếp tục làm việc với phần tranh luận.

Hồ sơ điều tra - Vụ xét xử Vũ 'nhôm': Làm sai vì coi bị cáo Trần Phương Bình như anh trai

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến tại tòa.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank) cho rằng cơ quan công tố quy kết hành vi của bị cáo Xuyến có phần cứng nhắc và không rõ ràng. Theo luật sư, bị cáo Xuyến chỉ là cấp dưới, phải làm theo chỉ đạo. Và trong vụ án này, Xuyến không được hưởng lợi.

Về hành vi mua cổ phần của DongABank, luật sư của bị cáo Xuyến cho rằng, Xuyến coi bị cáo Trần Phương Bình như anh trai, khi bị cáo Bình chào mời mua cổ phần thì Xuyến nhờ người thân đứng tên mua.

“Bị cáo Xuyến không mảy may tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi lợi ích khi giúp đỡ, làm theo chỉ đạo từ ông Trần Phương Bình. Bị cáo không ngờ việc làm của bản thân gây thiệt hại nghiêm trọng như vậy”, luật sư lập luận.

Về cáo buộc bị cáo Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong việc DongABank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng, luật sư của bị cáo Xuyến cho biết, chính bị cáo Trần Phương Bình xác nhận bị cáo Xuyến không chiếm đoạt số tiền này.

“Giả sử bị cáo Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng thì vấn đề cần bàn là bị cáo chiếm của ngân hàng hay của cá nhân Cao Ngọc Huy. Bởi lẽ, số tiền này nằm trong hợp đồng tín dụng của ông Huy ký với DongABank và còn giá trị pháp lý. Đây là quan hệ giao dịch dân sự, có vay có trả", luật sư này nói thêm.

Ngoài các lập luận trên, luật sư của bị cáo Xuyến còn đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho Xuyến, như: Bị cáo có những đóng góp nhất định vào quá trình phát triển ngân hàng; được tặng thưởng nhiều huân huy chương; người thân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước… để cân nhắc xem xét giảm án cho bị cáo Xuyến.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng.

VKS đề nghị tuyên Trần Phương Bình kịch khung, Vũ “nhôm” cao nhất 17 năm tù

Thứ 6, 07/12/2018 | 14:25
Sau 6 ngày xét xử, sáng nay, đại diện VKSND TP.HCM thực hành công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Cựu cán bộ Công an TP.HCM và Trần Phương Bình “đi đêm” khiến DongABank thiệt hại

Thứ 5, 29/11/2018 | 19:15
Nguyên Trung tá Công an TP.HCM đã tất toán khống 1.200 lượng vàng nhờ sự giúp sức của Trần Phương Bình, gây thiệt hại 53,3 tỷ đồng của DongABank.
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.