"Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ: “Người tâm thần giống qua thì đất nước này cần phải nhiều người tâm thần như vậy”

Võ Công Thư
Thứ 3, 03/12/2019 | 12:54
0
Liên quan đến việc ngày hôm qua, bà Thảo yêu cầu tòa cho giám định tâm thần đối với chồng, ông Vũ thẳng thắn cho biết: “Người tâm thần giống qua thì đất nước này cần phải nhiều người tâm thần như vậy. Hiểu biết nhiều hơn người thường thì đâu có tội gì, đúng không”?.

Sáng 3/12, phiên tòa xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên bước vào ngày làm việc thứ 2 với phần tranh luận. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đến tòa với sự thoải mái. Như thường lệ, ông vẫn dành thời gian trả lời các câu hỏi của các phóng viên quan tâm đến phiên xét xử.

Hồ sơ điều tra - 'Vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ: “Người tâm thần giống qua thì đất nước này cần phải nhiều người tâm thần như vậy”

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trả lời PV trước phiên xử.

Liên quan đến việc ngày hôm qua, bà Thảo yêu cầu tòa cho giám định tâm thần đối với chồng, ông Vũ thẳng thắn cho biết: “Người tâm thần giống qua thì đất nước này cần phải nhiều người tâm thần như vậy. Hiểu biết nhiều hơn người thường thì đâu có tội gì, đúng không”?.

Theo ông Vũ, lúc nào bà ấy (bà Thảo – PV) cũng nói cứu Qua, cứu Trung Nguyên. Bà ấy nói ra bên ngoài như thế nhưng bên trong không phải vậy. Các bạn cứ hỏi thử người ăn, người ở, người làm, người giúp việc trong nhà của Qua, hỏi anh em lái xe, người trong công ty, nhà máy của Qua thì sẽ rõ thôi.

Về yêu cầu đoàn tụ của bà Thảo, ông Vũ cho biết ông không muốn đoàn tụ nữa, vì có quá nhiều chuyện xảy ra, ảnh hưởng đến nhiều người, nhiều thứ rồi.

“Qua không muốn đoàn tụ nữa bởi vì nhiều việc xảy ra, cả một tiến trình 7 năm trời, nó đau đớn lắm, bên trong nó đau đớn lắm. Qua là người bị đơn chứ không phải là nguyên đơn.

Cũng tại phiên tòa hôm qua, bà Thảo nói mình bị xử ép, khi tòa không cho vợ chồng bà đoàn tụ. Bà Thảo cũng đề nghị thay đổi 2 trong số 3 vị trong HĐXX vì e ngại 2 vị trong HĐXX xét xử xử không công minh. Tuy nhiên, yêu cầu này của bà Thảo không được chấp nhận.

Nói về vấn đề này, ông Vũ cho rằng, ông không đồng tình với yêu cầu này. Theo ông Vũ, bà Thảo nói như vậy là không đúng, vì người ta (HĐXX – PV) căn cứ vào luật người ta làm. Ngày từ khi vụ án mới bắt đầu vào năm 2015, thẩm phán Nguyễn Văn Xuân (chủ tọa phiên tòa sơ thẩm) đã tiến hành cho hòa giải nhiều lần, đủ kiểu hết, mãi đến năm 2018 mới đem ra xử.

(Còn tiếp)

Bà Diệp Thảo muốn đoàn tụ với chồng, "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ kiên quyết khước từ

Thứ 2, 02/12/2019 | 14:37
Tại phiên xử phúc thẩm lần 4, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mong muốn được đoàn tụ cùng chồng, nhưng ông Vũ kiên quyết khước từ. Bởi theo ông, vợ chồng đã đưa nhau ra tòa rồi, thì làm sao mà hàn gắn được.

Xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên: Bà Diệp Thảo đến tòa với vẻ mặt mệt mỏi

Thứ 2, 02/12/2019 | 11:12
Đến lần thứ 4 mở phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên, bà Thảo đã có mặt tại tòa nhưng với vẻ mặt mệt mỏi.

Tòa cử thẩm phán vào bệnh viện xác định tình trạng sức khỏe của vợ “vua cà phê” Trung Nguyên

Thứ 2, 18/11/2019 | 16:48
Theo bệnh viện nơi bà Thảo đang điều trị, hiện sức khỏe bà Thảo vẫn có thể tham dự phiên tòa. Nhưng phiên tòa ly hôn kéo dài trong nhiều ngày, nên HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để bà Thảo có sức khoẻ tham gia.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.