Vườn đào bung nở sớm, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Quảng Trị

Vườn đào bung nở sớm, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Quảng Trị

Ngô Thị Huyền

Ngô Thị Huyền

Thứ 2, 09/02/2026 15:40 GMT+7

Tại làng hoa Lý Trạch, nhiều vườn đào đã nở bung, hoa ngắn ngày trở thành nguồn thu nhập chính cho vụ Tết này.

Kỳ vọng vào hoa ngắn ngày dịp Tết

Trước đây, những diện tích hiện đang trồng hoa của xã Lý Trạch, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị là một vùng đất cằn cỗi, chỉ có thể trồng được các loại cây lương thực như khoai, sắn, ngô hoặc bị bỏ hoang, không được sử dụng. Theo thời gian, đất đai trở nên cằn cỗi và diện tích ngày càng bị thu hẹp nên nhiều hộ dân đã nảy ra ý tưởng trồng cây hoa, nhằm tạo ra hướng đi mới trong sản xuất.

Ban đầu chỉ có vài hộ dân mạnh dạn trồng thử, nhưng chỉ vài năm sau, diện tích trồng hoa đã lên tới hàng chục ha và đem lại nguồn thu lớn cho người dân nơi đây. Trồng hoa đã trở thành hoạt động kinh tế chính của Lý Trạch, giúp cuộc sống người dân thay đổi đáng kể.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 1.

Vườn hoa đẹp mắt bên cạnh những ngôi nhà khang trang là cảnh thường thấy tại làng hoa Lý Trạch.

Tuy nhiên, khác với mọi năm, niềm vui của người trồng hoa nơi đây không trọn vẹn khi ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều vườn đào đã bung nở sớm. Theo những hộ gia đình trồng hoa, nguyên nhân chính là do năm nhuận âm lịch, cộng với thời tiết nắng ấm kéo dài khiến đào ra nụ và nở hoa sớm. Trong khi đó, các loại hoa ngắn ngày phát triển tương đối thuận lợi.

Ông Nguyễn Hữu Khiều, thôn 3 Lý Trạch, là một những người dân tiên phong trong phong trào trồng hoa của xã và đã có 30 năm gắn bó với nghề. Theo ông Khiều, trước đây, gia đình chỉ trồng hoa cúc trên diện tích nhỏ mong bán được trong những ngày rằm và Lễ Tết. Sau một thời gian thấy hiệu quả kinh tế đem lại vượt trội, ông Khiều mở rộng thêm diện tích trồng hoa với nhiều loại hoa ngắn ngày phong phú.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 2.

Vườn hoa rực rõ của gia đình ông Nguyễn Hữu Khiều.

Vụ Tết năm nay, gia đình ông Nguyễn Hữu Khiều xuống giống trên diện tích 5 sào (khoảng 2.500 m²). Vụ hoa Tết này gặp nhiều khó khăn khi thời điểm gieo trồng gặp mưa nhiều, tỷ lệ cây sống chỉ đạt khoảng 70%, nên gia đình ông phải trồng dặm bổ sung để bảo đảm sản lượng của vườn. Đặc biệt, vườn hoa đào của ông có khoảng 500 gốc, hầu hết đã bung nở từ đầu tháng Chạp.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 3.

Vườn hoa đào của ông Khiều có khoảng 500 gốc, hầu hết đã bung nở từ đầu tháng Chạp.

Đối với diện tích đào đã nở hoa, ông Khiều tận dụng cho người dân đến tham quan và chụp ảnh để có thêm chi phí chăm sóc vườn.

Đối với vườn hoa ngắn ngày, đến nay, gia đình ông Khiều đã thu hoạch hơn 1/3 diện tích, chủ yếu là các loại hoa ngắn ngày như cúc, ly, thạch thảo… Số hoa còn lại cũng đã được thương lái đặt mua phục vụ thị trường Tết.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 4.

Các thương lái tìm đến tận vườn để đặt mua hoa.

"Năm nay thời tiết không thuận lợi, thời kỳ xuống giống thì mưa nhiều, sau đó lại nắng ấm kéo dài nên đào nở sớm không bán được. Bù lại, các loại hoa ngắn ngày thì nở trúng Tết, hiện thương lái đặt mua cũng gần hết. Chỉ mong từ nay đến Tết thời tiết ổn định, giá cả khá hơn để bù lại chi phí đầu tư, có thêm thu nhập lo cho gia đình trong dịp Tết năm nay…", ông Khiều chia sẻ.

Mong một vụ Tết no ấm

Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng anh Nguyễn Thành Trung, SN 1990, cũng đã gắn bó với nghề trồng hoa đã 15 năm. Dưới vườn hoa rực rỡ khoe sắc, nhiều tiểu thương và người dân địa phương đã đến đặt mua hoa cho Tết này.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 5.

Thời điểm này, anh Trung dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cây trước khi xuất bán.

Vụ Tết này, gia đình anh Trung trồng 3 sào (15.000m2) chủ yếu là các loại hoa ngắn ngày như: hoa cúc, thạch thảo, vàng anh, hoa ly, lay ơn…. Theo anh Trung, năm nay do thời tiết không thuận lợi nên chỉ có một số hộ "trúng", còn đa số nở trước cũng nhiều.

Để hoa nở đúng dịp Tết, anh Trung cho biết quá trình chăm sóc từ lúc cây nhỏ đến khi trưởng thành rất cầu kỳ và cẩn thận. Quy trình chăm sóc chặt chẽ, từ khâu chọn giống, xử lý đất, bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng đến điều tiết nước hệ thống tưới phu sương nhằm giữ ẩm, ổn định nhiệt độ cho vườn hoa.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 6.

Những chậu hoa ly có giá bán từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/chậu.

Thời điểm cận Tết, các luống hoa được theo dõi sát sao, chủ động phòng trừ sâu bệnh, cắt nhánh, tỉa cành, nâng niu từng chậu hoa, chăm chút cho từng bông hoa trong công đoạn cuối cùng trước khi xuất vườn để cung cấp cho thị trường các nơi.

"Vườn hoa của tôi hầu hết năm nào cũng đều trúng Tết và năm nay cũng vậy. Theo kinh nghiệm của tôi thì việc thắp điện để cầm hoa, kéo dài cây và làm chậm thời kỳ làm nụ rất quan trọng. Năm nay, tôi ngắt điện muộn hơn một số hộ nên hoa nở chậm hơn và trúng Tết", anh Trung cho biết thêm.

Vườn hoa đã giúp gia đình anh Trung có nguồn thu nhập ổn định khoảng 600 triệu đến 700 triệu/1 năm, riêng tháng Tết này cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 7.

Người dân trồng nhiều loài hoa phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.

Ông Lê Vinh San, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Trạch, cho biết, làng hoa Lý Trạch được hình thành sản xuất từ năm 1990, được bà con duy trì và phát triển khá bền vững. 

Năm nay, dù một số diện tích hoa đào nở sớm ảnh hưởng đến thu nhập các chủ vườn, song phần lớn các loại hoa ngắn ngày sinh trưởng tốt, chất lượng bông đẹp, màu sắc tươi sáng; nhiều diện tích còn lại được thương lái đặt mua với giá khá, mang lại hy vọng về một cái Tết ấm no cho người trồng hoa.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 8.

Người dân lắp hệ thống tưới nước, điện sáng để chăm cây ngay từ lúc cây còn nhỏ.

Thời gian qua, địa phương đã hỗ trợ giống, kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến khích người dân mạnh dạn đưa nhiều giống hoa mới vào sản xuất như: đào, ly, lay ơn, cúc… phục vụ nhu cầu người dân quanh năm và thị trường Tết.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 9.

Nhiều người tranh thủ thời điểm trước Tết đến vườn hoa trải nghiệm, chụp ảnh.

Vườn đào nở bung, hoa ngắn ngày “gánh” Tết cho thủ phủ hoa Lý Trạch - Ảnh 10.

Hoa ngắn ngày trở thành nguồn thu nhập chính cho vụ Tết này tại làng hoa Lý Trạch.

Thời gian tới, xã Nam Trạch tiếp tục xác định nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế trọng điểm; trong đó, vùng hoa Lý Trạch được duy trì, mở rộng. 

Địa phương sẽ mở các lớp tập huấn kỹ thuật, ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ thông minh cũng như từng bước triển khai bán hàng qua nền tảng số nhằm tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị trên cùng đơn vị diện tích…

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.