Vương quốc Anh điều khinh hạm hộ tống tàu Nga trong bối cảnh căng thẳng vì UAV

Chủ nhật, 28/09/2025 05:40 GMT+7

Khinh hạm HMS Iron Duke đã được Hải quân Hoàng gia Anh điều động giám sát tàu Nga qua Eo biển Anh 18 lần trong vòng 12 tháng qua.

Hải quân Hoàng gia Anh gần đây đã tăng cường giám sát các tàu Nga đi qua Eo biển Anh trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động của máy bay không người lái (UAV/drone) nghi ngờ được phóng từ các tàu do Nga kiểm soát.

Hoạt động này là một phần trong cam kết liên tục của Vương quốc Anh nhằm bảo vệ vùng biển khu vực và an ninh quốc gia, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO.

Theo thông tin từ Hải quân Hoàng gia Anh, lực lượng này đã ghi nhận sự gia tăng số lượng tàu Nga, bao gồm cả tàu chiến và tàu chở hàng, di chuyển qua Eo biển Anh và đang ứng phó bằng cách duy trì các nỗ lực tuần tra.

Trong nỗ lực gần đây nhất, bắt đầu từ ngày 20/9, khinh hạm HMS Iron Duke, đóng tại Plymouth, đã được điều động để giám sát tàu chở hàng Nga Sparta IV (trọng tải 8.870 tấn) và tàu khu trục RFN Neustrashimy từ thời Liên Xô, được đưa vào hoạt động từ năm 1993.

Sparta IV là tàu chở hàng quân sự thuộc công ty vận tải bị trừng phạt, hoạt động từ năm 2018. Khi tàu này tiếp tục hành trình đến Địa Trung Hải, nhiệm vụ giám sát được chuyển giao cho các lực lượng Pháp - một đồng minh NATO gần đảo Ushant ở cực Tây Nam eo biển.

Vương quốc Anh điều khinh hạm hộ tống tàu Nga trong bối cảnh căng thẳng vì UAV - Ảnh 1.

Tàu HMS Iron Duke của Hải quân Hoàng gia Anh theo dõi tàu Neustrashimy và tàu chở hàng Sparta IV của Nga. Ảnh: LBC News

Trong khi đó, HMS Iron Duke tiếp tục theo dõi RFN Neustrashimy khi tàu này quay đầu trở lại qua Eo biển Anh và hướng về Biển Baltic. Hoạt động diễn ra suôn sẻ, không ghi nhận sự cố nào. Chiến dịch giám sát kết thúc vào ngày 23/9.

HMS Iron Duke, được hỗ trợ bởi một trực thăng Wildcat từ Phi đội Không quân Hải quân 815 tại Yeovilton, đã sử dụng radar và cảm biến tiên tiến để theo dõi các tàu Nga khi chúng di chuyển từ Biển Bắc qua Eo biển Anh.

Đây là lần thứ 18 trong vòng 12 tháng qua HMS Iron Duke được huy động cho các nhiệm vụ giám sát, với tổng cộng 25 tàu Nga đã được theo dõi trong khoảng thời gian này, theo đó khẳng định vai trò của tàu này như một "khinh hạm hộ tống" chủ lực của Hải quân Hoàng gia Anh.

"Những nhiệm vụ như thế này thường diễn ra trong thầm lặng, nhưng chúng tôi rất tự hào về đóng góp trực tiếp vào lợi ích quốc gia của Vương quốc Anh, đặc biệt là trong việc bảo vệ an ninh năng lượng, dữ liệu, thực phẩm và thương mại", chỉ huy HMS Iron Duke, Trung tá David Armstrong, cho biết.

Việc tăng cường giám sát diễn ra trong bối cảnh lo ngại về các hoạt động của UAV nghi ngờ được phóng từ các tàu Nga. Gần đây, sân bay Copenhagen (Đan Mạch) đã phải tạm ngừng hoạt động do các UAV được cho là xuất phát từ một tàu chở hàng gần đó.

Đức cũng báo cáo các trường hợp tương tự trong những tháng gần đây, làm dấy lên mối quan ngại về an ninh hàng hải và hàng không trong khu vực.

"Tàu chiến Nga ngày càng di chuyển nhiều qua Eo biển Anh. Hải quân Hoàng gia hoạt động 24/7 để giám sát các hoạt động này, đảm bảo an ninh cho vùng biển và các tuyến cáp ngầm của chúng tôi", ông Luke Pollard, Quốc vụ khanh phụ trách lực lượng vũ trang Anh, nhấn mạnh.

Ông cũng khẳng định sự phối hợp với các đồng minh NATO trong khuôn khổ chương trình Eastern Sentry nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn tiềm tàng.

Minh Đức (Theo Maritime Executive, Royal Navy)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.