Vượt chốt đi thăm bạn gái, chém công an: Phạt tù mới đủ sức răn đe

Vượt chốt đi thăm bạn gái, chém công an: Phạt tù mới đủ sức răn đe

Nguyễn Thị Hường
Thứ 4, 25/08/2021 | 07:00
0
Trường hợp nam thanh niên vượt rào chốt Covid để thăm bạn gái và có hành vi chém công an, luật sư cho rằng, phải phạt tù mới đủ sức răn đe.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố Cần Thơ cũng là một trong những tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình; kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội.

Vậy nhưng, vào tối 22/8, một thanh niên đã leo qua rào ngăn cách để vào nhà bạn gái ở khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Phát hiện sự việc, người dân trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, một cán bộ Công an phường Hưng Phú nhanh chóng có mặt và yêu cầu đối tượng ra trình diện. Tuy nhiên, tên này đã dùng dao tấn công cán bộ Công an phường, rồi bỏ chạy.

Lúc này, lực lượng Công an phường Hưng Phú tiến hành truy đuổi và yêu cầu đối tượng dừng lại, nhưng hắn vẫn không chấp hành mà dùng dao chém vào Trung tá Phạm Đức Trung, Phó trưởng Công an phường. Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế và bắt giữ đối tượng. Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an quận Cái Răng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý xung quanh vụ việc trên, trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Đặng Văn Cường cho biết: “Hành vi của đối tượng rất đáng trách, đáng lên án và có dấu hiệu tội phạm nên việc cơ quan điều tra bắt giữ, làm rõ và xử lý đối tượng này về tội chống người thi hành công vụ là có căn cứ, đúng pháp luật”.

Góc nhìn luật gia - Vượt chốt đi thăm bạn gái, chém công an: Phạt tù mới đủ sức răn đe

Nam thanh niên vượt chốt để thăm bạn gái và có hành vi chém công an, đã bị bắt giữ.

Theo luật sư Cường: Hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương, biện pháp chống dịch đầu tiên phải thực hiện là giãn cách xã hội, với những khu vực có nguy cơ lây lan cao thì phải áp dụng lệnh phong tỏa, nghiêm cấm việc ra vào khu vực phong tỏa để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng thì đối tượng trên đã tự ý đi vào khu vực cách ly để thăm bạn gái, đây là hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh, bởi vậy lực lượng chức năng (Phó trưởng Công an phường) ngăn cản, yêu cầu đối tượng này tuân thủ pháp luật là hoàn toàn có căn cứ. Đây là việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của Phó trưởng Công an phường.

Tuy nhiên, đối tượng không những không chấp hành mà còn có hành vi sử dụng dao nhọn để chống người thi hành công vụ. Đây là hành vi dùng vũ lực đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Hành vi có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Vị luật sư phân tích: “Cụ thể, tội danh và hình phạt được quy định như sau: Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 2-7 năm”.

Góc nhìn luật gia - Vượt chốt đi thăm bạn gái, chém công an: Phạt tù mới đủ sức răn đe (Hình 2).

Luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh: “Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, theo hướng dẫn tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, với những hành vi chống người thi hành công vụ trong thời điểm dịch bệnh xảy ra thì cần phải xử lý nghiêm minh, nhanh chóng, kịp thời.

Bởi vậy, đối tượng trên sẽ sớm bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về tội danh chống người thi hành công vụ, đồng thời, sẽ phải áp dụng hình phạt là phạt tù thì mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội”.

Cũng theo luật sư Cường: “Có thể nói rằng, thời gian gần đây, liên tục xảy ra tình trạng các đối tượng chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và trên các tuyến đường giao thông. Đây là những hành vi rất đáng trách, đáng lên án, xuất phát từ thái độ coi thường pháp luật của một số đối tượng, chủ yếu là các đối tượng còn trẻ tuổi, thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thiếu giáo dục.

Bởi vậy, những chế tài của pháp luật, trong đó, có chế tài hình sự sẽ là căn cứ để cải tạo, giáo dục những đối tượng này trở thành người tốt, sống có ích với xã hội, phải có trách nhiệm với cộng đồng. Đó là cái giá phải trả cho hành vi thiếu hiểu biết, nông nổi, coi thường, thách thức pháp luật”.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ).

Bệnh viện từ chối cấp cứu bệnh nhân: "Vấn đề y đức vô cùng quan trọng"

Thứ 3, 24/08/2021 | 14:46
Đó là quan điểm của ĐBQH Phạm Văn Hòa khi bàn về “y đức” xung quanh sự việc một số bệnh nhân bị bệnh viện từ chối cấp cứu và sau đó tử vong.

Cần Thơ: Phong tỏa phường Trà Nóc để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 2, 23/08/2021 | 22:20
Nhằm ngăn chặn việc lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ngành chức năng ở Tp. Cần Thơ đã áp dụng biện pháp phong tỏa toàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Xem xét hành vi chống người thi hành công vụ với vợ chồng "thông chốt" kiểm dịch chợ Yên Phụ

Thứ 5, 29/07/2021 | 15:30
Vợ chồng định "thông chốt" kiểm soát dịch ở chợ Yên Phụ ngoài bị xử phạt hành chính vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 còn có thể bị xử lý hành vi khác.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.