Vứt lợn chết ra đường, người phụ nữ đối diện mức phạt nặng

Vứt lợn chết ra đường, người phụ nữ đối diện mức phạt nặng

Thứ 5, 24/07/2025 08:11

Vứt xác lợn chết ra đường, người phụ nữ 52 tuổi ở Tuyên Quang phải đối mặt với mức xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng.

Ngày 23/7, thông tin từ Công an xã Bình Xa (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.L. (sinh năm 1973, trú tại thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên) về hành vi vứt gia súc chết ra môi trường, mức xử phạt là 5,5 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/7, Công an xã Bình Xa nhận được phản ánh của người dân thôn Tân Bình 2 về việc phát hiện 1 xác lợn có trọng lượng khoảng 200kg vứt ven đường dân sinh của thôn.

Do tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đang diễn biến hết sức phức tạp, ngay khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Bình Xa đã áp dụng các biện pháp xác minh, xác định bà L.T.L là người đã vứt xác lợn chết trên ra môi trường vào tối 15/7.

Vứt lợn chết ra đường, người phụ nữ đối diện mức phạt nặng- Ảnh 1.

Hình ảnh lợn chết bị người phụ nữ ở Tuyên Quang vứt ra đường dân sinh (ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Qua sự việc, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "5 không": Không giấu dịch; không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh; không vứt xác lợn ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Mọi hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, lập tổ phản ứng nhanh

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh ghi nhận 2.064 con lợn chết và buộc tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), với tổng khối lượng hơn 117 tấn, tại 215 hộ thuộc 111 thôn, bản của 33 xã.

Để ứng phó, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buôn bán lợn trong vùng có dịch, vứt xác lợn và sản phẩm từ lợn ra môi trường, làm lây lan dịch bệnh.

Đối với các xã, phường chưa có dịch, cần triển khai ngay các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định; giao cán bộ thú y, nhân viên chăn nuôi theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Khi phát hiện ổ dịch nhỏ lẻ, phải xử lý dứt điểm, đúng quy trình. Trường hợp không báo cáo, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh ra môi trường sẽ bị xử lý nghiêm.

Với các xã đang có dịch, yêu cầu tập trung dập dịch, sử dụng ngay vật tư, kinh phí tại chỗ để khoanh vùng, xử lý. Tỉnh yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp xuống thôn bản kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Tổ phản ứng nhanh phòng chống DTLCP cấp xã cũng cần được kiện toàn, bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm từ lợn không đúng quy định, đặc biệt là hành vi vứt xác lợn ra môi trường.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan kiểm tra, xử lý việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tổ chức hướng dẫn, kiểm tra cơ sở, nắm tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.

H.M

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.