WHO hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ chấm dứt vào năm sau

WHO hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ chấm dứt vào năm sau

Thứ 6, 16/12/2022 | 06:00
0
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ hy vọng, đại dịch Covid-19 sẽ không còn được coi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào năm 2023.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sỹ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, Ủy ban khẩn cấp của WHO về Covid-19 sẽ thảo luận về các tiêu chí để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu vào tháng tới.

“Chúng tôi hy vọng rằng vào một thời điểm nào đó trong năm tới, chúng ta sẽ có thể nói rằng Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu nữa”, ông Tedros nhấn mạnh.

Theo Reuters, WHO có một cơ quan sẽ họp vài tháng một lần để quyết định xem loại virus Corona xuất hiện 3 năm trước tại Vũ Hán, Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của hơn 6,6 triệu người có còn là trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC) hay không.

Mức cảnh báo PHEIC được ban bố nhằm kích hoạt phối hợp phản ứng quốc tế và mở các nguồn tài trợ để hợp tác chia sẻ vắc-xin, phương pháp điều trị.

Khi được hỏi về các điều kiện cần thiết để kết thúc PHEIC, nhà dịch tễ học cấp cao của WHO Maria Van Kerkhove cho biết: "Còn nhiều việc phải hoàn tất". Bà Maria Van Kerkhove cảnh báo, làn sóng lây nhiễm và tái nhiễm bệnh sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp thế giới, vì số ca tử vong mới hàng tuần được báo cáo vẫn dao động trong khoảng từ 8.000 đến 10.000 ca.

Tương tự, Giám đốc khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho hay: "Nếu còn lượng lớn dân số chưa tiêm chủng, thế giới vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

Liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ, Tổng Giám đốc WHO đánh giá, đợt bùng phát toàn cầu năm nay đã khiến thế giới bất ngờ. Đến nay, thế giới đã ghi nhận hơn 82.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 110 quốc gia và tỉ lệ tử vong ở mức thấp - 65 trường hợp. Số bệnh nhân mắc hằng tuần đã giảm hơn 90% kể từ tháng 7 - thời điểm WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng Giám đốc Tedros nhấn mạnh nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì, trong năm tới WHO có thể chấm dứt tình trạng khẩn cấp này.

Minh Hoa (t/h theo Lao Động, BĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Thế giới vẫn trong đại dịch, chưa thể loại trừ dịch Covid-19

Chủ nhật, 06/11/2022 | 16:48
Hầu hết các nghiên cứu có nhận định rằng tại thời điểm này không thích hợp để đề cập miễn dịch cộng đồng với dịch Covid-19.

Ông Biden: "Đại dịch Covid-19 đã qua"

Thứ 2, 19/09/2022 | 12:22
Ông Biden tin rằng đại dịch Covid-19 đã "kết thúc" trong một lần lên sóng trên đài CBS, nhưng thừa nhận nước Mỹ vẫn còn "vấn đề" với dịch bệnh đã cướp sinh mạng hơn 1 triệu người Mỹ. 

Đại dịch Covid-19 chưa kết thúc, tiêm vắc-xin là "vũ khí chiến lược"

Thứ 5, 23/06/2022 | 14:10
Vắc-xin phòng Covid-19 không có miễn dịch bền vững, hiệu lực giảm tương đối nhanh, do đó Bộ Y tế khuyến cáo để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần phải tiêm mũi 3, mũi 4.

Covid-19 vừa mới ổn đã tiếp nối là đại dịch virus đậu mùa khỉ?

Thứ 6, 20/05/2022 | 10:45
Nhiều người lo ngại rằng trong bối cảnh thế giới vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch Covid-19, virus đậu mùa khỉ lại nhen nhóm có thể tạo nên một đại dịch.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.