World Cup 2022: Kỷ lục mới thuộc về khán giả

Chủ nhật, 04/12/2022 | 20:55
0
World Cup 2022 diễn ra ở Qatar ghi nhận số lượng cổ động viên tới sân cao kỷ lục trong lịch sử giải đấu, với tổng cộng 2,45 triệu lượt khán giả, báo cáo mới cho biết.

Argentina gặp Mexico là trận đấu có số lượng cổ động viên tới sân đông nhất cho đến nay tại World Cup 2022.

Theo Al Arabiya News, báo cáo do FIFA công bố sau khi giải đấu khởi tranh được 13 ngày và trải qua 48 trận đấu. Tỉ lệ khán giả tới sân vận động đạt 96%.

Con số 2,45 triệu lượt khán giả cao hơn mức 2,17 triệu trong cùng thời điểm tại World Cup 2018 diễn ra ở Nga.

Kể từ trận chung kết World Cup năm 1994, trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Mexico trên sân Lusail vào ngày 26/11/2022 là trận đấu số lượng cổ động viên tới sân đông nhất, với 88.966 cổ động viên.

Một điểm thú vị trong kỳ World Cup năm nay là tất cả các châu lục trên thế giới đều có đại diện góp mặt ở vòng 1/16. Đây cũng là điều lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử World Cup.

Có 3 đội tuyển đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, gồm Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc, lọt vào vòng 1/16. Tại các kỳ World Cup 2002 và 2010, chỉ có 2 đội tuyển ở khu vực làm được điều này.

Lusail là sân vận động lớn nhất Qatar xây dựng phục vụ World Cup.

Đây cũng là kỳ World Cup ghi nhận 2 đại diện đến từ châu Phi, gồm Senegal và Ma Rốc (Morocco) góp mặt tại vòng 1/16 kể từ World Cup năm 2014.

“Kết quả ở vòng bảng cho thấy thêm nhiều đội tuyển đã đạt đến trình độ tranh tài ở cấp cao nhất”, Arsène Wenger, cựu HLV CLB Arsenal, hiện là giám đốc phát triển thể thao toàn cầu của FIFA, nói.

“Đây là kết quả của sự chuẩn bị và đánh giá đối thủ tốt hơn, phản ánh việc các đội bóng được tiếp cận các công nghệ đồng đều hơn. Điều này phù hợp với chiến lược của FIFA nhằm thúc đẩy cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu”, ông Wenger nói.

Ngôi sao đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo là người lập kỷ lục ghi bàn tại 5 kỳ World Cup. Cột mốc đáng chú ý khác là việc World Cup 2022 lần đầu tiên ghi nhận tổ trong tài gồm 2 trọng tài biên và một trọng tài chính là nữ đã tham gia điều khiển trận đấu.

World Cup 2022 khởi tranh ở Qatar từ ngày 20/11 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/12.

Đăng Nguyễn - Al Arabiya

Cùng chuyên mục

Cuồng yêu, cô gái gọi điện cho bạn trai 100 lần mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:03
Không chịu nổi sự "khủng bố" của bạn gái, chàng trai báo cảnh sát.

Dòng sên DID N-Series mới: êm ái, bền bỉ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:48
DID Asia Thailand đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới trên thị trường Việt Nam trong năm qua và dành được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Marketing có thể làm Quan hệ công chúng (PR)?

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:55
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, sự kết nối giữa mạng lưới các công ty, sự gắn bó giữa cá nhân, doanh nghiệp và công chúng ngày càng gia tăng. Theo đó, marketing và quan hệ công chúng (PR) là hai công cụ không thể thiếu để doanh nghiệp đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn chưa nắm rõ bản chất của ngành nghề. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để khám phá hai ngành học thú vị này nhé!

Trường Đại học CMC chính thức đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn (IC Design), cam kết 100% việc làm cho sinh viên

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:54
Theo phương án tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học CMC chính thức mở ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CNKTĐT-VT) với chương trình Thiết kế vi mạch bán dẫn là một trong những định hướng đào tạo cốt lõi.

Cổ phiếu liên tiếp “lau sàn”, Chủ tịch một công ty dầu khí bị bán giải chấp gần 19 triệu cổ phiếu

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:07
Chủ tịch công ty dầu khí vừa bị bán giải chấp gần 18.8 triệu. Nếu tính từ đầu tháng, HOSE đã bán giải chấp hơn 22 triệu cổ phiếu của vị chủ tịch này.