Xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại tỉnh Kon Tum

Xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại tỉnh Kon Tum

Hồ Hải Nam
Thứ 6, 08/06/2018 | 11:19
1
Hàng chục hộ dân nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Đắk Hà đang lo lắng trước hiện tượng cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân, thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Chỉ trong vòng 2 tháng, 18 hộ dân nuôi cá lồng trên địa bàn huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) bị thiệt hại nặng nề do hơn 20 tấn cá bị chết bất thường.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 8/6, ông Lê Thế Cương, Phó phòng NN&PTNT huyện Đắk Hà cho biết, thực trạng cá chết hàng loạt không rõ nguyên nhân khiến người dân vô cùng lo lắng.

Xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại tỉnh Kon Tum

Cá chết hàng loạt tại huyện Đắk Hà.

Qua đó, cán bộ phòng NN&PTNT huyện Đắk Hà đã trực tiếp xuống hiện trường khảo sát thực tế, lấy mẫu nước phân tích nhằm tìm ra nguyên nhân.

Theo ông Cương, nguyên nhân khiến cá chết là do thời tiết thay đổi, nắng nóng và nhất là tình trạng mưa lũ mang theo nhiều bùn đất, vi khuẩn gây bệnh làm cho cá giảm khả năng đề kháng. Qua kiểm tra, trong các ao hồ có mật độ 2 chủng vi khuẩn gây bệnh là Streptococcus và Pseudomonas rất cao.

Xác định nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại tỉnh Kon Tum (Hình 2).

Người dân cay đắng thu gom cá chết.

Qua kiểm nghiệm cho thấy, mẫu nước cho kết quả dương tính với các chủng vi khuẩn Streptococcus, Pseudomonas. Ngay sau đó, lãnh đạo phòng NN&PTNT đã  mở lớp tập huấn phòng chống bệnh thủy sản, xử lý môi trường đúng cách và phát tài liệu đi kèm cho dân.

Bên cạnh đó, các cán bộ phòng tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chôn lấp cá chết, không vứt ra sông, suối. Đặc biệt, tuyệt đối không lấy cá chết để ăn hoặc chế biến thực phẩm cho người, gia súc. Nếu phát hiện thủy sản, môi trường nước có dấu hiệu bất thường thì người dân cần báo ngay cho cơ quan thú y địa phương.

Cũng trong năm 2017, tại xã Đắk Mar (huyện Đắk Hà) có hiện tượng cá chết hàng loạt số lượng hơn 70 tấn (thiệt hại trên 2,4 tỷ đồng). Sau khi sự việc xảy ra, một phần kinh phí từ ngân sách địa phương đã được trích ra để hỗ trợ cho người dân. Tuy vậy, bà con vẫn bị tổn thất nặng.

Thông tin mới nhất về nguyên nhân cá chết trắng sông La Ngà

Thứ 3, 05/06/2018 | 07:20
Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa thông tin với báo chí về vụ hàng nghìn tấn cá bè chết trên sông La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, nguyên nhân được xác định không phải do nhà máy xả thải.

Nguyên nhân khiến hơn 1.500 tấn cá bè chết trên sông La Ngà

Thứ 4, 23/05/2018 | 11:01
Liên quan đến việc hơn 1.500 tấn cá bè chết hàng loạt, trôi nổi trên sông La Ngà, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đã đưa ra kết luận ban đầu. Theo đó, nguyên nhân khiến cá chết là do khí độc vượt ngưỡng cho phép.

Lý do khiến cá chết hàng loạt ở xã Nam Tân, Hải Dương

Thứ 4, 02/05/2018 | 22:01
Hàng trăm tấn cá bị chết đồng loạt tại hơn 1.200 lồng cá nuôi trên sông Kinh Thầy ở xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chính là ô nhiễm nguồn nước.
Cùng tác giả

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Kon Tum: Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:14
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, bất ngờ lao vào mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.