Mới đây, một lãnh đạo UBND xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng đã thông tin ban đầu về trường hợp cháu bé bị bạo hành tại bon N'jang Bơ, xã Trường Xuân.
Cụ thể, cháu bé tên Ninh Quang Th (16 tháng tuổi) đang sống cùng gia đình bác ruột. Mẹ cháu đi làm xa nên gửi cho gia đình anh trai ruột chăm sóc từ lúc tròn 1 tuổi.
Cháu bị bác dâu bạo hành vào khoảng 18h ngày 5/8 và được người khác quay lại.

Hình ảnh bé trai bị ném xuống sàn xi măng. Ảnh cắt từ clip
Trước đó, qua nắm tình hình trên trang mạng xã hội, Công an xã Trường Xuân phát hiện thông tin cháu bé bị bạo hành nên vào cuộc xác minh.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, vào khoảng 18h ngày 5/8, Trần Thị Ng (33 tuổi, trú thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng) đang làm việc cho một cây xăng tại bon N'jang Bơ.
Bà Ng bực tức về việc vừa bán hàng vừa phải trông cháu. Khi cháu quấy khóc, bà Ng dùng tay cầm vào cổ chân bên trái của cháu Th nhấc bổng khỏi ghế nhựa rồi ném xuống nền bê tông.
Qua xác minh của cơ quan công an, cháu Th không có cha, mẹ cháu là chị Ninh Thị Th (33 tuổi, trú tại Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh) làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh.
Cháu Th được gửi cho vợ chồng của Trần Thị Ng trông coi, chăm sóc từ đầu tháng 4/2025 đến nay.
Qua kiểm tra thân thể, cháu bé được phát hiện có hai bên gò má bị bầm tím.
Hiện tại, gia đình đã đưa cháu đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk).
UBND xã Trường Xuân cho biết, Công an xã đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Trúc Chi (t/h Lao Động, Tuổi Trẻ)