Xác minh việc “hộ nghèo” có nhà gỗ khang trang, tivi đời mới vẫn nhận hỗ trợ Covid-19

Xác minh việc “hộ nghèo” có nhà gỗ khang trang, tivi đời mới vẫn nhận hỗ trợ Covid-19

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 10/06/2020 | 10:31
0
Nhiều gia đình có nhà cửa kiên cố, các vật dụng đắt tiền như: tivi, tủ lạnh, xe máy,… vẫn được nhận hỗ trợ Covid-19 dành cho hộ nghèo và cận nghèo.

Hộ cận nghèo ở nhà gỗ trăm triệu

Cuối tháng 5/2020, UBND huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An tổ chức chi trả tiền hỗ trợ Covid–19 cho các hộ dân nghèo và cận nghèo trên địa bàn. Việc này đã khiến cho người dân vô cùng phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Nhà nước.

Thế nhưng, khi việc chi trả diễn ra tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu thì mọi người rất bất ngờ nhận thấy một số hộ có điều kiện cũng nằm trong danh sách được nhận hỗ trợ.

Tin nhanh - Xác minh việc “hộ nghèo” có nhà gỗ khang trang, tivi đời mới vẫn nhận hỗ trợ Covid-19

Gia đình anh Nguyễn Văn Lai khá khang trang.

Đơn cử như nhà anh Nguyễn Văn Lai (SN 1967), trú tại xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình. Gia đình anh Lai là một trong những “hộ nghèo và cận nghèo” được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng từ dịch Covid-19.

Điều ngạc nhiên, mặc dù là “hộ cận nghèo” nhưng vợ chồng anh Lai lại có một căn nhà mặt tiền rộng gần 200m2 nằm bên đường QL 48 để kinh doanh tạp hóa và quán ăn. Không những thế, phía sau quán là một ngôi nhà gỗ khang trang có giá trị hàng trăm triệu đồng của gia đình dùng để sinh sống.

Trong khi đó, tại xóm Quỳnh 2 cũng có những gia đình có cuộc sống vô cùng vất vả, khó khăn. Tuy nhiên, mới đây họ bị “đưa” ra khỏi hộ nghèo nên không được hưởng số tiền hỗ trợ trên.

Anh Hồ Bá Trung (SN 1984) cay đắng cho biết: “Gia đình tôi vốn thuộc hộ nghèo mấy chục năm nay. Bỗng nhiên đầu năm 2020, chúng tôi được đánh giá là “hộ giàu” nên được “thoát nghèo”. Vì vậy, gia đình không được nhận hỗ trợ do dịch đợt vừa rồi”.

Năm 2008, anh Trung lấy vợ nên vay mượn rồi nhờ bạn bè, họ hàng dựng tạm một ngôi nhà để ở. Sau hơn 10 năm, ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, trong cơn lốc xoáy vừa qua một phần ngôi nhà bị đánh sập. Anh Trung lại tiếp tục đi vay mượn để lợp lại nhà, có chỗ chui ra chui vào.

Năm 2019, gia đình anh Trung vẫn được hưởng chế độ hộ nghèo. Nhưng đến đầu năm 2020 thì gia đình anh bị cắt hoàn toàn chế độ này vì được ban cán sự xóm đánh giá là “thoát nghèo”.

Tin nhanh - Xác minh việc “hộ nghèo” có nhà gỗ khang trang, tivi đời mới vẫn nhận hỗ trợ Covid-19 (Hình 2).

Ngôi nhà này không được nhận hỗ trợ do "thoát nghèo".

Đề nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước nếu sai phạm

Được biết, xã Châu Bình có 483 hộ nghèo và 602 hộ cận nghèo. Riêng xóm Quỳnh 2 của xã này có tới 40 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo được chi trả 250.000 đồng/người/tháng, trong thời gian 3 tháng, theo gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19.

Liên quan đến vụ việc, ông Lương Văn Đại, Chủ tịch UBND xã Châu Bình thừa nhận danh sách hộ nghèo tại xóm Quỳnh 2 “có vấn đề”. “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại và báo cáo cụ thể”, ông Đại nói.

Để làm rõ trách nhiệm về việc xảy ra tình trạng trên, phóng viên đã liên hệ với ông Ngô Đức Thuận, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu. Nhưng vị này cho biết đang bận họp nên chưa trả lời.

Tin nhanh - Xác minh việc “hộ nghèo” có nhà gỗ khang trang, tivi đời mới vẫn nhận hỗ trợ Covid-19 (Hình 3).

Một gia đình "hộ nghèo" tại xã Châu Bình.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin, UBND huyện cũng đã có công văn hỏa tốc về việc chi trả hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nắm bắt thông tin dư luận (qua các kênh thông tin như: thông qua kiểm tra, giám sát, qua phản ánh trực tiếp của nhân dân, qua thông tin mạng xã hội…) để kịp thời xử lý đúng theo yêu cầu của pháp luật. Kiên quyết xử lý và đề xuất các phương án kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân, cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm (nếu có).

Thương cảm cho "hộ cận nghèo" ở Thanh Hóa

Thứ 3, 09/06/2020 | 09:00
Con người có ba thứ không thể giấu giếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu. Những hộ “cận nghèo” ở Thanh Hóa đã cố giấu giếm bằng vỏ bọc nhà lầu, xe hơi, nhưng xót xa thay khi cái nghèo thực sự của họ ngày càng lộ ra.

Cán bộ xã “ngồi nhầm” danh sách hộ cận nghèo: Mệnh lệnh không đến... từ trái tim!

Thứ 6, 22/05/2020 | 19:00
Cán bộ “ngồi nhầm” danh sách hộ cận nghèo, người ở biệt thự, đi ô tô…nhưng vẫn được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid-19. Đó là nghịch lý đang tồn tại và những lo ngại của dư luận về trục lợi chính sách vẫn luôn thường trực.

Hộ cận nghèo Thanh Hóa ở biệt thự, đi ô tô: Ủy ban huyện vào cuộc xác minh, làm rõ

Thứ 2, 18/05/2020 | 06:32
UBND huyện Yên Định đã giao đoàn công tác vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin nhiều “hộ cận nghèo” ở xã Yên Thọ ở biệt thự, đi ô tô và sở hữu nhiều tài sản giá trị theo phản ánh của Người Đưa Tin Pháp Luật.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.