Xác minh, xử lý cán bộ địa chính xã nghi làm giả giấy báo nhập học

Xác minh, xử lý cán bộ địa chính xã nghi làm giả giấy báo nhập học

Thứ 6, 18/06/2021 | 20:00
0
Một cán bộ địa chính xã ở tỉnh Vĩnh Long nghi làm giả giấy báo nhập học để chuẩn hóa cán bộ, ngành chức năng đang vào cuộc xác minh, xử lý.

Liên quan đến ông Nguyễn Văn Dũng - Công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nghi làm giả Giấy xác nhận nhập học của trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, chiều 18/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Nguyễn Văn Đẳng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước cho biết, địa phương vừa nhận được công văn của UBKT Huyện ủy. Dự kiến vào đầu tuần tới, UBKT Huyện ủy Long Hồ sẽ triển khai kiểm tra.

Hồ sơ điều tra - Xác minh, xử lý cán bộ địa chính xã nghi làm giả giấy báo nhập học

Giấy xác nhận nhập học ghi trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp cho ông Dũng nghi làm giả được chứng thực sao y bản chính.

Nhận định ban đầu việc ông Dũng làm giấy xác nhận nhập học của trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM là để chuẩn hóa cán bộ.

Theo một số giấy tờ PV có được, ngày 10/12/2016, ông Dũng được "TS. Trần Minh Tâm - Trưởng phòng đào tạo trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ký Giấy xác nhận nhập học số 12597/CTSV". Trong giấy xác nhận, ông Dũng sẽ nhập học vào ngày 10/3/2017, lớp QLD917C2 (khóa học 2017-2021), chuyên ngành quản lý đất đai, hệ đào tạo vừa làm vừa học.

Đáng chú ý, Giấy xác nhận nhập học cấp cho ông Dũng được chứng thực sao y bản chính với con dấu đỏ chót (?!).

Tuy nhiên, để làm rõ, đến ngày 25/12/2020, UBND xã Bình Hòa Phước có công văn gửi đến trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM yêu cầu xác minh Giấy xác nhận nhập học số 12597/CTSV xác nhận cho ông Dũng.

Hồ sơ điều tra - Xác minh, xử lý cán bộ địa chính xã nghi làm giả giấy báo nhập học (Hình 2).

Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM khẳng định Giấy xác nhận nhập học số 12597/CTSV là không đúng và ông Dũng không phải là sinh viên đang theo học tại trường.

Sau khi tiến hành xác minh, ngày 28/12/2020, trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có văn bản trả lời cho biết, Giấy xác nhận nhập học số 12597/CTSV do "TS. Trần Minh Tâm - Trưởng phòng đào tạo" cấp ông Dũng là không đúng, vì trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM không có ai tên TS. Trần Minh Tâm - Trưởng phòng đào tạo.

Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cũng khẳng định, ông Nguyễn Văn Dũng không phải là sinh viên đang theo học tại trường.

Hiện, ngành chức năng đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định, Người Đưa Tin Pháp luật tiếp tục cập nhật.

Thanh Lâm

Giám đốc làm giả giấy tờ cầm cố ô tô hạng sang vì nợ nần lĩnh án

Thứ 7, 29/05/2021 | 06:00
Vì nợ nần, Linh đã làm giả giấy tờ ô tô hạng sang đưa đi cầm cố để chiếm đoạt số tiền lớn. Linh phải lĩnh 10 năm tù về 2 tội danh.

30 năm tù cho kẻ thuê xe ôtô rồi làm giả giấy tờ chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ

Thứ 4, 11/11/2020 | 14:19
Bằng thủ đoạn thuê xe ôtô sau đó làm giả giấy tờ mang tên mình, Trường đã lừa đảo hàng chục người để chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Bắt băng nhóm làm giả giấy tờ, bằng cấp bán giá 600 nghìn

Thứ 3, 01/09/2020 | 20:18
Sau khi liên hệ đặt các loại con dấu, phôi phục vụ việc làm giấy tờ giả, Đạt tuyển cộng tác viên rồi lập trang web rao bán giấy tờ lấy tiền.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.