Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Nguyễn Hồng Nhung

Nguyễn Hồng Nhung

Thứ 5, 10/09/2026 11:24 GMT+7

Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin trái phiếu, trong khi vẫn còn lỗ lũy kế 2.022 tỷ đồng và nợ lớn.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 493 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCOM: HBC).

Theo quyết định, Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn một số thông tin phải công bố theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh đó, Xây dựng Hòa Bình công bố không đúng thời hạn nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành và thực hiện nghĩa vụ đối với trái phiếu. Hòa Bình

Các tài liệu này gồm Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024 và Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Doanh nghiệp cũng công bố không đúng thời hạn Báo cáo về việc thanh toán gốc, lãi trái phiếu HBCH2225001 liên quan đến đợt mua lại ngày 24/1/2025.

Đối với trái phiếu HBCH2225002, công ty chậm công bố báo cáo về việc hoàn tất mua lại trước hạn đối với các đợt mua lại ngày 6/5/2024, 22/5/2025 và 30/6/2025. Báo cáo về việc hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu HBCH2225001 liên quan đến đợt mua lại ngày 24/1/2025 cũng được công bố không đúng thời hạn.

Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu - Ảnh 1.

Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu (Ảnh: HBC).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần 3.260,42 tỷ đồng, tăng 99,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 50,04 tỷ đồng, giảm 2,6%. Sau soát xét, lợi nhuận tăng từ khoảng 41 tỷ đồng do giá vốn giảm hơn 65 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,2% lên 10,3%.

Năm 2026, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, tương đương kết quả 6 tháng mới đạt 20% kế hoạch. Đến cuối tháng 6/2026, lỗ lũy kế còn 2.022 tỷ đồng, bằng 58,24% vốn điều lệ.

Tổng tài sản cuối quý II/2026 đạt hơn 16.700 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu gần 11.000 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 3.000 tỷ đồng và tài sản cố định hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 90% tổng tài sản. Nợ phải trả gần 14.700 tỷ đồng, gấp khoảng 7 lần vốn chủ sở hữu; dư nợ vay 3.999,4 tỷ đồng, trong khi tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 646,5 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính soát xét được Kiểm toán AFC Việt Nam đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc ghi nhận doanh thu xây lắp. Kiểm toán cho biết chưa đủ thông tin để xác định ảnh hưởng của vấn đề này đến các khoản mục liên quan trên báo cáo tài chính.

Ngoài khoản lỗ lũy kế, công ty còn có một số khoản nợ quá hạn. Kiểm toán lưu ý các yếu tố này tạo ra sự không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Xây dựng Hòa Bình.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.