Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Lã Đắc Tiến
Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
0
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Sở GTVT Hải Phòng vừa ra thông báo hỏa tốc về việc tạm thời cho phép các phương tiện xe khách từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông qua phà Gót đến thị trấn Cát Bà.

Theo đó, từ 0h ngày 31/1/2018, tạm thời cho phép các phương tiện xe khách từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông qua phà Gót đến thị trấn Cát Bà.

Trước đó, ngày 25/1/2018, thực hiện theo thông báo của Sở GTVT Hải Phòng, Bến phà Gót (thuộc Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng) đã không cho xe khách từ 12 chỗ qua phà đi sang đảo Cát Bà.

Lý do “lệnh cấm” được ban hành được cơ quan chức năng TP.Hải Phòng lý giải để giảm thiểu khí thải carbon gây ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng đảo Cát Bà thành đảo du lịch sinh thái, không khói xe.

Xã hội - Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Biển cấm xe khách sang đảo Cát Bà bị trùm kín vào ngày 30/1/2018.

Tuy nhiên, UBND TP.Hải Phòng lại đồng ý cho Công ty CP vận tải thương mại và dịch vụ Đất Cảng đầu tư 40 xe khách để đưa đón du khách từ bến Cái Viềng về thị trấn Cát Bà, chạy liên tục 10 phút/chuyến, giá vé 25.000 đồng/người/lượt.

Ngay khi “lệnh cấm” có hiệu lực đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người dân địa phương và hơn 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành tại huyện Cát Hải.

Đến ngày 30/1, UBND huyện Cát Hải đã phải tổ chức đối thoại với đại diện của hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp về “lệnh cấm” trên. Sau đó huyện Cát Hải tổng hợp và báo cáo UBND TP.Hải Phòng ngay trong chiều cùng ngày.

Lã Tiến

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.