Xem xét khởi tố vụ án mang nguồn dịch Covid-19 về Hải Phòng

Xem xét khởi tố vụ án mang nguồn dịch Covid-19 về Hải Phòng

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 23/08/2021 | 20:05
0
Cùng với việc xem xét khởi tố vụ án mang nguồn dịch về thành phố, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng có kết luận về các vụ án trước đó.

Theo báo cáo của sở Y tế Hải Phòng về trường hợp cháu N.Đ.M. (SN 2013) bị dương tính với Covid - 19 trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, cho thấy: Cháu N.Đ.M. vào quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh cùng bà ngoại từ dịp 30/4-1/5/2021.

Gần đây, cháu được người nhà đưa về Nghệ An và gặp mẹ là N.T.T.H. vào ngày 21/8/2021 tại Nghệ An. Khoảng 2h sáng ngày 22/8, cháu được gia đình đón từ Nghệ An, qua chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn về nhà ở tại số 4F/588 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Vào 18h ngày 22/8, cháu N.Đ.M. được gia đình đưa đi làm xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sản nhi và có kết quả nghi ngờ dương tính với Covid-19. Đến 13h, ngày 23/8, kết quả xét nghiệm cháu N.Đ.M. đã dương tính với Covid-19. Hiện cháu đã được chuyển đến bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để điều trị.

Qua truy vết củ lực lượng chức năng, có 5 trường hợp F1 gồm: ông, bố, mẹ, chị gái cháu N.Đ.M. và lái xe. Trong đó, mẹ cháu đã được cách ly cùng cháu tại bệnh viện Trẻ em, 4 trường hợp còn lại đã được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Hiện mẹ cháu N.Đ.M. và lái xe đã xét nghiệm và có kết quả âm tính, 3 trường hợp còn lại đã lấy mẫu, chưa có kết quả xét nghiệm.

An ninh - Hình sự - Xem xét khởi tố vụ án mang nguồn dịch Covid-19 về Hải Phòng

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực nhà cháu Ng.Đ.M.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND, Trưởng ban ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Hải Phòng có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để gia đình tổ chức đưa cháu N.Đ.M. về trên địa bàn mà không phát hiện được để đưa đi cách ly tập trung ngay từ khi về nhà, báo cáo UBND TP.Hải Phòng.

Yêu cầu Công an thành phố điều tra, xác minh việc đưa cháu N.Đ.M. về địa phương và mang nguồn dịch bệnh Covid-19 về thành phố, khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật, báo cáo UBND TP.Hải Phòng kết quả thực hiện.

Chủ tịch Hải Phòng cũng yêu cầu khẩn trương có kết luận về các vụ việc trước đây UBND TP.Hải Phòng đã giao điều tra, xác minh, khởi tố vụ án về việc mang nguồn dịch bệnh Covid-19 về thành phố gồm: Vụ N.V.Q. và N.T.P. (2 ca bệnh Covid-19 làm việc tại bệnh viện Giao thông vận tải); Vụ Đ.T.T. và N.T.T. từ Campuchia đi thuyền về Phú Quốc, Kiên Giang sau đó đi máy bay từ Phú Quốc về Nội Bài, Hà Nội, rồi sử dụng taxi về Hải Phòng; và vụ xe ô tô chở khách BKS: 15B-036.84 chạy tuyến Hải Phòng – TP.Hồ Chí Minh của nhà xe Đoàn Trung Đức.

Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn trong việc để lọt trường hợp cháu N.Đ.M. vào thành phố, báo cáo UBND TP.Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Lê Chân, Công an thành phố và các các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

Số tổng đài hỗ trợ người dân điều trị COVID-19 tại nhà

Thứ 2, 23/08/2021 | 19:37
F0 phải cách ly, điều trị tại nhà khi liên hệ với tổng đài 1900 638 090 sẽ được kết nối với Bệnh viện tại nhà để chuyển thông tin đến đội ngũ y, bác sĩ hỗ trợ.

Đà Nẵng: Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang đi đúng hướng

Thứ 2, 23/08/2021 | 18:59
Trong thời gian thực hiện nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, Đà Nẵng bóc tách được nhiều F0 trong cộng đồng, đồng nghĩa công tác phòng chống dịch Covid-19 đúng hướng.

Tp.Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 53 tỷ đồng ủng hộ phòng chống Covid-19

Thứ 2, 23/08/2021 | 18:28
Thông qua trung tâm An sinh hỗ trợ người khó khăn, Tp.Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 53 tỷ đồng cùng nhu yếu phẩm để chuyển đến các đơn vị có nhu cầu.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.