Bản tin 20/10: Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài; Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong

Bản tin 20/10: Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài; Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong

Thứ 5, 20/10/2022 | 06:00
0
Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài; Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong; Ca nhiễm Covid-19 lại tăng mạnh là một số tin nổi bật.

Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài

Zing đưa tin, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phương án mở rộng sân bay Nội Bài theo đề xuất của tư vấn Pháp ADPi.

Để đáp ứng được không gian phục vụ hành khách từ nay đến khi có nhà ga T3, tư vấn cho rằng cần mở rộng thêm diện tích các nhà ga và sân đỗ máy bay hiện hữu.

Cụ thể, khu đất 29 ha phía tây sân bay sẽ xây dựng 8 vị trí đỗ máy bay code E, kết nối với sân đỗ của nhà ga quốc tế T2. Đồng thời, nâng công suất nhà ga hành khách quốc tế T2 lên 15 triệu HK/năm.

Tại khu đất 46 ha phía đông sân bay, tư vấn đề xuất 2 phương án.

Phương án 1 là xây thêm một nhà ga quốc nội công suất 15 triệu khách/năm tại khu đất phía đông.

Cộng với ga T1 hiện hữu đang có công suất 15 triệu khách, tổng năng lực phục vụ khách quốc nội sẽ tăng lên 30 triệu khách/năm.

Xã hội - Bản tin 20/10: Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài; Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong

Ảnh: Google Maps/Zing

Phương án 2 là di dời nhà ga VIP sang khu đất phía đông, xây lên nhà ga công suất 10 triệu khách. Tại khu đất của nhà ga VIP cũ, xây thêm một nhà ga liên thông với sảnh E của ga T1.

Phương án 2 giúp nâng tổng công suất ga quốc nội T1 lên 20 triệu khách. Tổng năng lực phục vụ khách quốc nội vẫn đáp ứng được 30 triệu khách/năm.

Trong 2 phương án này, phương án 2 có ưu điểm là giúp nới rộng nhà ga T1, đảm bảo tính liên thông, liền mạch trong hoạt động khai thác. Tuy nhiên, nhược điểm là phải tính đến thời gian và chi phí di dời nhà ga VIP.

Nhà ga VIP là một hạng mục quan trọng, nơi tiễn các đoàn công tác cấp Nhà nước đi nước ngoài và đón các nguyên thủ quốc gia đến thăm Hà Nội. Cả nước có 22 sân bay nhưng chỉ có 3 sân bay có nhà ga VIP là Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Ngoài 2 khu đất kể trên, tư vấn còn đề xuất xây mới sân đỗ và khu vực sửa chữa bảo dưỡng máy bay tại khu đất 58 ha phía đông bắc sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nếu triển khai sớm các đề xuất trên, sân bay Nội Bài có thể đáp ứng sản lượng khai thác khoảng 45-50 triệu khách/năm, trong khi vẫn song song triển khai các hạng mục nhà ga T3 ở phía nam theo quy hoạch hoàn chỉnh.

Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong

Trao đổi với VOV, ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, việc khai thác vàng trái phép đã diễn ra nhiều năm tại khoảnh 5 tiểu khu 1660 và khoảnh 1 tiểu khu 1673, xã Quảng Hoà, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn. Tại khu vực này, những kẻ khai thác vàng trái phép đã đào một số hầm sâu vào núi.

Những năm qua, việc ngăn chặn gặp khó do những hầm vàng này nằm sâu trong rừng. Cứ sau mỗi đợt tuần tra, truy quét của lực lượng chức năng là những kẻ khai thác trái phép quay trở lại. Do đó, cùng với việc điều tra, xử lý, huyện Đắk Glong đang tham mưu cho UBND tỉnh phương án dùng vật liệu nổ đánh sập hoàn toàn những hầm vàng trái phép này.

Xã hội - Bản tin 20/10: Đề xuất di dời nhà ga VIP sân bay Nội Bài; Lên phương án đánh sập hầm khai thác vàng trái phép ở Đắk Glong (Hình 2).

Hầm khai thác vàng trái phép trong rừng sâu huyện Đắk Glong. Ảnh:VOV

"Các lần trước chỉ truy quét thì các hầm vẫn còn, sau thời gian im ắng, họ quay lại khai thác. Công an huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường đang gấp rút phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, lực lượng của các sở, ban ngành tham mưu cho tỉnh phương án. Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo, cho chủ trương chọn phương án dùng vật liệu nổ đánh sập các hầm, đảm bảo xử lý dứt điểm”, ông Nguyễn Văn Hợp nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cũng cho biết, việc để tái diễn nạn khai thác vàng trái phép có trách nhiệm của chính quyền cơ sở và đơn vị chủ rừng. Do đó, UBND huyện Đắk Glong đã giao cho Phòng Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những tập thể và cá nhân liên quan.

Ca nhiễm Covid-19 lại tăng mạnh

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 18/10 đến 16h ngày 19/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.336 ca mắc, tăng 714 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.495.231 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 115.710 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có thêm 365 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên10.599.925 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 54 ca.

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Sóc Trăng. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 138/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 18/10, có 134.795 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 260.802.292 liều.

Minh Hoa (t/h)

Bản tin 17/10: Bình Thuận báo cáo nhanh vụ sạt lở mỏ titan; Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 7 người nghi uống nước có chất độc

Thứ 2, 17/10/2022 | 06:36
Bình Thuận báo cáo nhanh vụ sạt lở mỏ titan; Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 7 người nghi uống nước có chất độc; Thêm 325 ca mắc Covid-19 là một số tin nổi bật.

Bản tin 16/10: Mưa lũ làm hơn 4.000 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu; 5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương

Chủ nhật, 16/10/2022 | 07:00
Mưa lũ làm hơn 4.000 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu; 5 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Tp.HCM - Trung Lương; Số ca mắc Covid-19 lại tăng là các tin nổi bật.

Bản tin 15/10: Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong cabin ô tô bẹp dúm; Tìm kiếm tàu cá bị chìm, mất liên lạc trên biển

Thứ 7, 15/10/2022 | 07:00
Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong cabin ô tô bẹp dúm; Tìm kiếm tàu cá bị chìm, mất liên lạc trên biển; Hoãn, hủy nhiều chuyến bay do bão là một số tin nổi bật.

Bản tin 14/10: Thống nhất một mức khởi điểm đấu giá biển số ô tô; Ô tô lao xuống hồ Xuân Hương, 2 người tử vong

Thứ 6, 14/10/2022 | 07:00
Thống nhất một mức khởi điểm đấu giá biển số ôtô; Ôtô mất lái lao xuống hồ Xuân Hương; Hà Nội xem xét làm thêm tuyến metro Nội Bài - Ngọc Hồi là những tin nổi bật.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.