Xẻng công binh có thể được sử dụng để đào công sự, hầm ẩn nấp, bệ bắn và cũng là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm khi tự vệ và cận chiến.

Vậy, xẻng công binh xuất hiện khi nào? Quân đội nào sử dụng đầu tiên để tác chiến? Các loại vũ khí nào là đối thủ cạnh tranh của nó? Chuyên gia quân sự Nga, nhà nghiên cứu về xẻng công binh, ông Vadim Shutikov đã giải thích các câu hỏi trên như sau:
Xẻng công binh xuất hiện khi nào?
Xẻng công binh cỡ nhỏ do một sĩ quan bộ binh Đan Mạch có tên là Mads Johan Buhom Linnemannom (1830-1889) chế tạo.
Ông tốt nghiệp trường quân sự cấp cao ngày 26/10/1849 và vào năm 1864 ông tham gia vào cuộc chiến tranh tại Alse (Chiến tranh Đan Mạch - Nga) với chức vụ là đại đội trưởng.

Trong thời gian trên chiến trường, ông đã sáng chế ra xẻng đa năng, có thể sử dụng như là chảo, dao…
Ông Linnemannom được nhận quân hàm đại úy năm 1867 và năm 1869 ông được cấp bằng sáng chế phát minh.

Xẻng công binh do ông Mads Johan Buhom Linnemannom chế tạo đã được đưa vào trang bị cho quân đội Đan Mạch năm 1870. Khi đó chỉ sản xuất 256 chiếc cho 1 tiểu đoàn và ba người mới được biên chế một chiếc.

Năm 1871, ông Linnemannom đến Vienna, nơi ông bắt đầu sản xuất các phiên bản xẻng công binh của Áo. Sau đó, Quân đội Đế chế Nga đã đặt hàng 60.000 chiếc với giá 30.000 rúp.
Quân đội nào lần đầu tiên sử dụng xẻng công binh tác chiến?