Xét xử 4 nhân viên công ty Alibaba: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai nhận được sự chỉ đạo gây rối từ lãnh đạo

Xét xử 4 nhân viên công ty Alibaba: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai nhận được sự chỉ đạo gây rối từ lãnh đạo

Hoàng Văn Hưng
Thứ 4, 27/11/2019 | 14:45
0
Trong phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba sáng nay (27/11), hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ động cơ phạm tội của các bị cáo và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã khai nhận chính lãnh đạo công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo các bị cáo làm lớn chuyện.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử bốn bị cáo đều là nhân viên công ty Địa ốc Alibaba gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, quê Tiền Giang); Trần Quốc Tĩnh, SN 1995, quê Quảng Nam; Huỳnh Ngọc Thiện (SN 1996) và Phan Quỳnh Long (SN 1997), cùng quê Gia Lai.

Hồ sơ điều tra - Xét xử 4 nhân viên công ty Alibaba: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai nhận được sự chỉ đạo gây rối từ lãnh đạo

Bốn bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Hoàng Hưng

Các bị cáo bị truy tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng theo quy định tại khoản 1, Điều 178 và điểm a,b khoản 2, Điều 318 BLHS.

Theo ghi nhận của PV, trước khi phiên tòa diễn ra, các bị cáo đều có luật sư đăng ký bào chữa. Thế nhưng, sau đó nhiều luật sư đã có đơn từ chối, riêng chỉ có một luật sư có mặt tại phiên tòa để bào chữa cho bị cáo Tú Trinh.

Sau khi kết thúc phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh bước lên bục khai báo và khai nhận vào chiều tối ngày 12/6, Trinh nhận được thông báo từ lãnh đạo Công ty Alibaba yêu cầu mình đi với Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện) và một số nhân viên khác xuống UBND TX.Phú Mỹ gặp chủ tịch để làm rõ việc UBND xã Tóc Tiên cho xe vào khu đất của dự án.

Hồ sơ điều tra - Xét xử 4 nhân viên công ty Alibaba: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai nhận được sự chỉ đạo gây rối từ lãnh đạo (Hình 2).

Tú Trinh khai nhận có sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện để "làm lớn chuyện" vào ngày cưỡng chế 13/6. Ảnh: Hoàng Hưng

Khi vị chủ tọa hỏi lãnh đạo công ty Alibaba mà đích danh là ai?. Tú Trinh khai: “Đó là anh Luyện và Trang Chí Linh (Phó tổng pháp lý Công ty Alibaba).

Tại tòa, Tú Trinh thừa nhận Nguyễn Thái Luyện có trao đổi và nhắn tin qua mạng xã hội Zalo và các nhóm chát yêu cầu khi xuống UBND thị xã Phú Mỹ, nhân viên Alibaba phải “làm lớn chuyện, làm rúng động” để thu hút truyền thông.

“Sau khi có người báo khu đất có người lạ cho xe cuốc vào, anh Luyện đã nhắn tin chỉ đạo bị cáo và một số người khác cần phải làm lớn chuyện, làm rúng động ở dưới đó”, bị cáo Trinh nói.

Hồ sơ điều tra - Xét xử 4 nhân viên công ty Alibaba: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai nhận được sự chỉ đạo gây rối từ lãnh đạo (Hình 3).

Các bị cáo Tĩnh, Long và Thiện tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng

Riêng 3 bị cáo Tĩnh, Thiện và Long đều đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng gạch, đá ném vào xe cuốc của đoàn cưỡng chế gây hư hỏng tài sản.

Trong diễn biến khác, luật sư bào chữa cho Tú Trinh đã đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ một "văn bản mật" liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX cho phiên tòa tiếp tục vì đại diện Viện Kiểm sát cho rằng văn bản này không phải tài liệu mật.

 

Đang xét xử 4 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba về tội gây rối, đập phá chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai

Thứ 4, 27/11/2019 | 09:06
Sáng nay 27/11, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (25 tuổi, quê Tiền Giang) cùng 3 đồng phạm đều là nhân viên công ty Địa ốc Alibaba ra xét xử sơ thẩm về các tội Cố ý làm hư hỏng tài sản và Gây rối trật tự công cộng diễn ra vào ngày 13/6 tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ.

Ấn định ngày xét xử Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cùng 3 nhân viên công ty Địa ốc Alibaba

Thứ 2, 18/11/2019 | 11:18
TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa quyết định đưa ra xét xử Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cùng ba nhân viên công ty CP Địa ốc Alibaba (công ty Alibaba) trong vụ án gây rối, đập phá, chống lệnh cưỡng chế sai phạm đất đai liên quan đến dự án “ma” của Alibaba ở xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Vụ việc được đông đảo dư luận quan tâm thời gian qua.

Con đường đưa 4 nhân viên Alibaba từ làm công ăn lương đến bị can trong vụ án sắp được đưa ra xét xử

Thứ 6, 01/11/2019 | 14:00
Cùng nhau tập trung gây rối, đập phá xe thực thi nhiệm vụ của đoàn cưỡng chế sai phạm đất đai ở Tóc Tiên dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Địa ốc Alibaba, 4 nhân viên công ty này chính thức bị truy tố ra trước TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cùng tác giả

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt tạm giam đối tượng đâm 1 người tử vong trên ghe

Chủ nhật, 12/09/2021 | 10:51
Xảy ra đánh nhau trên ghe, Cẩn thấy bạn bị chém nên dùng dao Thái Lan lao vào hỗ trợ rồi đâm tử vong một người bên nhóm "đối thủ".

Truy bắt hai đối tượng mua chịu không được đâm thương tích người đàn ông bán gà

Thứ 6, 11/06/2021 | 18:30
Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hai nam thanh niên gây thương tích cho người khác.

Phát hiện 2 con cá sấu nổi lập lờ trong một hồ nước ở TP.Vũng Tàu

Thứ 3, 26/01/2021 | 21:37
Nhiều người dân phát hiện có 2 con cá sấu xuất hiện tại một hồ nước ở phường 5, TP.Vũng Tàu nên báo chính quyền địa phương tìm phương án vây bắt.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích ở hồ Đá Bàng khi đi tập thể dục

Thứ 4, 30/12/2020 | 14:31
Sau hơn 7 giờ tìm kiếm, gia đình chị Nh. phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên ở hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) vào rạng sáng nay.

20 năm tù cho kẻ “già đầu” làm chuyện đồi bại với bé gái 3 tuổi

Thứ 4, 18/11/2020 | 19:13
Sau khi nhậu xong, Phúc đến nhà bà ngoại của bé gái chơi rồi sau đó bế cháu bé vào phòng thực hiện hành vi đồi bại...
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.