Xét xử cựu Thanh tra bộ Xây dựng

Xét xử cựu Thanh tra bộ Xây dựng "vòi tiền" doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 30/08/2021 | 15:40
0
Cựu Phó phòng Thanh tra chỉ đạo đồng phạm tổ chức thanh tra, “vòi tiền” hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Phúc mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự đối với 4 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1975) cựu Phó trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra bộ Xây dựng; Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1977), cựu cán bộ phòng Thanh tra xây dựng số 3; Đặng Hải Anh (SN 1981), cựu cán bộ hợp đồng phòng Thanh tra xây dựng số 2 và Nguyễn Thùy Linh (SN 1994), cựu cán bộ hợp đồng phòng giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Thanh tra bộ Xây dựng.

Theo tài liệu của cơ quan công tố, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, bộ Xây dựng ban hành Quyết định thanh tra ngành với đối tượng thanh tra là UBND huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

Nội dung thanh tra là “công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng và công tác quản lý đầu tư xây dựng tại một số dự án trên địa bàn”.

Thanh tra bộ Xây dựng giao cho Nguyễn Thị Kim Anh – Phó trưởng phòng, Thanh tra viên chính là trưởng đoàn; Lưu Vân Oanh – Phó trưởng phòng làm phó trưởng đoàn cùng một số thành viên là: Nguyễn Thị Kim Liên – Thanh tra viên chính, Ứng Thị Phương Hiền, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh là thành viên của đoàn.

Hồ sơ điều tra - Xét xử cựu Thanh tra bộ Xây dựng 'vòi tiền' doanh nghiệp

Các bị cáo tại tòa.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Nguyễn Thị Kim Anh trên cương vị Trưởng đoàn thanh tra, với mục đích vụ lợi, là người chủ mưu, chỉ đạo Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Liên thực hiện nhiều hành vi trái thẩm quyền, không đúng phạm vi, nhiệm vụ, chức trách được giao để đe dọa các cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND các xã, thuộc huyện Vĩnh Tường để chiếm đoạt tài sản chia nhau như:

Tổ chức thanh tra tràn lan gồm 29/29 UBND các xã, thị trấn không đúng đối tượng thanh tra; thu, nhận tài liệu không lập biên bản; trong biên bản làm việc lại ghi yêu cầu thu hồi số tiền sai phạm hoặc đình chỉ hoạt động; Biên bản dự thảo lại ghi quản lý theo tài liệu mật; nhưng sau khi các đơn vị nộp tiền theo yêu cầu, các bị cáo đã chiếm đoạt và xé bỏ biên bản.

Tài liệu còn thể hiện, Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên không có thẩm quyền yêu cầu thu hồi tiền nhưng lại ghi trong biên bản là yêu cầu thu hồi tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi nêu trên của Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Liên là trái với quy định luật Thanh tra và một số văn bản dưới Luật.

Các bị cáo áp đặt, tự đưa ra mức tiền các đơn vị phải nộp và tỷ lệ ăn chia số tiền chiếm đoạt được.

Với thủ đoạn và hành vi nêu trên đã gây cho nhiều cá nhân, tổ chức của các xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường bức xúc và làm đơn tố cáo đến cơ quan điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở tiếp nhận đơn tố giác của công dân, chiều ngày 12/6/2019, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, cơ quan điều tra bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Hải Anh, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Thị Kim Liên đang nhận tiền của nhiều đối tượng bị thanh tra với tổng số tiền phạm pháp bắt quả tang và số tiền thu giữ qua khám xét tại phòng làm việc của đoàn thanh tra là hơn 700 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phong tỏa số tiền 860 triệu đồng của Kim Anh và 310 triệu đồng của Kim Liên gửi tại ngân hàng NN&PT Nông thôn Việt Nam. Khi bị phát hiện, các bị cáo đã rút toàn bộ số tiền để tiêu hủy chứng cứ.

Như vậy, quá trình điều tra chứng minh được, từ cuối tháng 5/2019 đến ngày 12/6/2019, Nguyễn Thị Kim Anh cùng đồng phạm đã chiếm đoạt được của người đại diện của 54 doanh nghiệp liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản do UBND xã, thị trấn làm chủ đầu tư với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng và chiếm đoạt của nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức khác nhưng không xác định được bị hại với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt và hưởng lợi là hơn 2,1 tỷ đồng; trong đó, Kim Anh chia cho Đặng Hải Anh 183 triệu đồng và Nguyễn Thùy Linh hơn 116 triệu đồng.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Kim Anh được xác định là kẻ chủ mưu, chỉ đạo, tổ chức thanh tra tràn lan, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, trái với quy định pháp luật.

Vụ án vẫn đang được tiến hành xét xử theo trình tự sơ thẩm để làm rõ sai phạm của các bị cáo.

Bị vòi tiền qua chốt kiểm soát dịch: "Con sâu làm rầu nồi canh"

Thứ 4, 25/08/2021 | 12:04
Bản thân mỗi người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Trường hợp bị “vòi tiền”, cần báo ngay cho người có thẩm quyền để xử lý.

Cảnh báo lộ thông tin cá nhân, mất tiền khi “bắt trend” với ứng dụng FacePlay

Chủ nhật, 15/08/2021 | 21:27
Với khả năng có thể ghép mặt người dùng vào các nhân vật trong các đoạn video có sẵn, FacePlay đang “gây bão” mạng xã hội những ngày nay.

Thanh Hóa: Điều tra, làm rõ Chủ tịch cùng nhóm cán bộ xã đánh bài tại trụ sở

Thứ 3, 10/08/2021 | 21:32
Chiều 10/8, ông Nguyễn Lợi Đức, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, công an đang điều tra, làm rõ thông tin nhóm cán bộ đánh bài tại trụ sở xã Tế Lợi
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Lời khai của kẻ sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Thứ 7, 20/04/2024 | 18:15
Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Út khai nhận sau khi xảy ra mâu thuẫn đã dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.