Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Choáng váng với gia cảnh của các

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Choáng váng với gia cảnh của các "thần bài"

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 14/11/2018 | 16:33
0
Mặc dù tự phong cho mình là “thần bài”, thế nhưng các con bạc “càng chơi càng thua”. Đến lúc muốn gỡ thì đã sa chân vào vũng bùn từ bao giờ không biết.

TAND tỉnh Phú Thọ bước sang ngày làm việc thứ ba, xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ đối với 92 bị cáo.

Hồ sơ điều tra - Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Choáng váng với gia cảnh của các 'thần bài'

Nữ bị cáo trả lời các câu hỏi của HĐXX

Sáng nay, ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát - bộ Công an) vẫn ngồi hàng ghế đầu tham gia phiên tòa trong vai trò một bị cáo. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, do bị vấn đề về sức khỏe (huyết áp cao) nên ông Vĩnh đã được đưa vào phòng y tế để các nhân viên y tế chăm sóc.

Sang buổi chiều, tiếp tục lại là ông Nguyễn Thanh Hóa do bị huyết áp, không thể ngồi lâu nên xin HĐXX cho được vào phòng y tế nghỉ ngơi. HĐXX đã chấp thuận đề nghị này của ông Hóa.

Tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo là con bạc và các đại lý cấp 1, đại lý cấp 2 thuộc nhóm đối tượng bị truy tố tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Khi được hỏi, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố.

Trong khi các con bạc đều khai thua lỗ sau khi tham gia chơi bạc, thì các đại lý cấp 1-2 được hưởng lợi rất lớn từ việc hưởng chênh lệch mua bán Rik và tiền thưởng doanh số từ hệ thống.

Một câu hỏi từ HĐXX lặp lại cho tất cả các bị cáo: “Từ thời điểm chơi, bị cáo xác định thua hay thắng?” thì hầu hết các bị cáo đều trả lời là thua hết.

Trong số này, có bị cáo là sinh viên sa đà vào các game đánh bạc trực tuyến và bị thua bạc đến 200 triệu đồng. Không còn cách nào khác, bị cáo phải đi làm thêm, cộng với sự hỗ trợ từ gia đình để có tiền trả món nợ này.

Hay một người chơi bạc khác tên Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1990, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội), tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip – Tip.Club từ ngày 27/4/2016 đến 29/6/2017, với tên đăng nhập là “tienthang0107”, tên hiển thị là “min2404”. Theo cáo buộc, về mua bán Rik, Nhung giao dịch với nhiều đại lý khác nhau, nhưng chủ yếu với đại lý cấp 1 của Vũ Mạnh Hùng, tổng giao dịch mua, bán Rik là 9.465.156.500Rik = 7.856.087.400đ.

Liên tiếp ngày 08 và 09/8/2016, Nguyễn Thị Hồng Nhung đã tham gia 296 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài - Xỉu, trong đó phiên chơi bạc đặt cược cao nhất được trả thưởng là 37.620.000Rik = 31.224.600 đồng.

Để phục vụ cho việc mua bán Rik, Nhung mở 01 tài khoản Ngân hàng Vietinbank, có số dư tài khoản là 51.778 đồng, nhờ tài khoản Techcombank của Nguyễn Tuấn Hoàng để mua bán Rik, có số dư tài khoản hơn 17 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhung thừa nhận đã bị thua hết tiền, tính từ thời điểm tham gia đánh bạc đến nay.

Bản thân Nhung khai hai vợ chồng đều là lao động tự do. Thu nhập hàng tháng không đủ để trang trải sinh hoạt trong gia đình. Lương tháng của chồng bị cáo khoảng 5, 6 triệu đồng/tháng nhưng không đưa cho vợ. Con của bị cáo gửi nhà ông bà nội, hai vợ chồng không có nhà riêng.

Nói đến đây, chủ tọa hỏi: “Lịch sử đánh bạc, có lần bị cáo đánh gần 16 triệu đồng thì tiền đâu để bị cáo chơi?”. Nữ bị cáo chỉ biết lí nhí “bị cáo không nhớ lấy từ đâu”.

Hồ sơ điều tra - Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Choáng váng với gia cảnh của các 'thần bài' (Hình 2).

Bị cáo Đỗ Hữu Tư tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Trường Sơn tỏ vẻ hối hận: “Bị cáo càng chơi càng thua lỗ nên vay ngân hàng 400 triệu đồng tại BIDV để chơi, đây cũng chính là ngân hàng bị cáo mở để mua bán Rik. Lúc đó bị cáo bị cuốn hút vào trò chơi nên không kiểm soát được. Đến giờ bị cáo đã thua sạch và rất hối hận vì những gì mình đã làm”.

Tiếp đến, bị cáo Đỗ Hữu Tư (SN 1989, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) tham gia đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 22/7/2017 đến ngày 9/8/2017.

Tại tòa, bị cáo Tư khai có 02 tài khoản đánh bạc với các tên đăng nhập: FB_3611442358, tên hiển thị: Dohuutupt và Dohuutu8888, tên hiển thị “Thanbaipt89” và mở 01 tài khoản ngân hàng Vietcombank để thuận tiện trong việc mua bán Rikđể tham gia đánh bạc.

Tư khai đăng nhập vào tài khoản đánh bạc “thanbaipt89” để đánh bạc bằng hình thức game “Tài - Xỉu” và bị thua hết. “Mới đầu bị cáo chỉ để cho vui, nhưng do bị thua nên tiếp tục gỡ. Để giao dịch mua bán Rik, bị cáo nhắn tin qua điện thoại và giao dịch qua tài khoản mở tại Vietcombank”, bị cáo Tư khai tại tòa.

Xem thêm lời khai của bị cáo Đỗ Hữu Tư trong phiên toà xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ:

Lời khai của một con bạc trong vu đánh bạc nghìn tỉ

Xét xử vụ ông Phan Văn Vĩnh: “Ở trên có thế lực rất lớn, các em cứ yên tâm làm”

Thứ 4, 14/11/2018 | 10:31
Ngoài việc được hưởng những khoản tiền thu lời bất chính “khủng”, một lý do khác khiến bị cáo lao vào sới bạc như “một con thiêu thân” là vì được nghe nói: “Ở trên có một thế lực rất lớn đỡ đầu, các em cứ yên tâm làm”.

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Những cá nhân, tổ chức nào phải “nín thở” trong giai đoạn 2?

Thứ 4, 14/11/2018 | 06:48
Tiếp tay cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương còn có rất nhiều cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan chức năng cho biết sẽ điều tra làm rõ và xử lý trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

Xét xử ông Phan Văn Vĩnh: Hé lộ lời khai từ con bạc vụn đến triệt phá đường dây nghìn tỷ

Thứ 3, 13/11/2018 | 19:33
Từ lời khai của con bạc vụn, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công ổ bạc “khủng” do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu.

Nguyễn Văn Dương đã hối lộ ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá ra sao?

Thứ 3, 13/11/2018 | 10:45
Để hối lộ cho ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch công ty CNC “xuống tiền” không tiếc tay. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh không thừa nhận một số nội dung như lời khai của Nguyễn Văn Dương.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.