Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả bất ngờ bật khóc khi luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả bất ngờ bật khóc khi luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 27/12/2019 | 16:12
0
Khi luật sư bào chữa đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc cho cơ hội sống, được làm lại cuộc đời, bị cáo Lường Văn Lả đã bật khóc khi ngồi nghe tại phiên xét xử chiều 27/12.

Clip: Bố nữ sinh giao gà nói về mức án dành cho các bị cáo:

Bố nữ sinh giao gà mong muốn hình phạt cao nhất cho những kẻ giết chết con gái

Bị cáo đầu tiên được bào chữa là Bùi Văn Công. Bào chữa cho thân chủ của mình, Luật sư Nguyễn Trần Dễ có lời chia sẻ với gia đình nạn nhân đồng thời nêu rõ bản thân hoàn toàn nhất trí với nội dung vụ án mà Viện kiểm sát đã công khai tại phiên toà.

Đồng thời trong quá trình điều tra, Công không bị dùng nhục hình, ép cung, mớm cung, việc truy tố Công là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Xét hành vi phạm tội của Bùi Văn Công luật sư Dễ thấy rằng, chỉ trong thời gian ngắn Công đã phạm 2 tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó có việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ D. là đặc biệt nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả bất ngờ bật khóc khi luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội

Bùi Văn Công vẫn một mực không nhận tội tại phiên toà chiều 27/12.

Luật sư Dễ thấy rằng, việc bị cáo không nhận tội là do quyền của bị cáo. "Tôi thấy rằng việc bị cáo bị truy tố theo cáo trạng của viện kiểm sát của nhân dân Điện Biên là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng theo quy định của pháp luật", Luật sư Dễ nói.

Tiếp đến, Luật sư Đỗ Xuân Toán bào chữa cho Lường Văn Lả gửi lời xin lỗi chân tình, sâu sắc nhất đến gia đình Cao Mỹ D., sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát này. Theo luật sư Toán, ông tham gia vào diễn biến vụ án từ những ngày đầu. Vị luật sư này đồng tình với quan điểm luận tội của VSK nhân dân Điện Biên đã đưa ra đối với Lường Văn Lả.

Lời khai của Lả phù hợp các chứng cứ, tình tiết khách quan trong vụ án và các bị can khác. Chính vì thế ông đề nghị HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với Lường Văn Lả khi thành khẩn khai báo và đã có án tích nhưng được xoá, là người dân tộc thiểu số nghèo nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế.

“Tôi đồng tình với cáo trạng và luận tội với cáo trạng của VKS tỉnh Điện Biên. Lường Văn Lả đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình về các hành vi phạm tội. Lời khai của Lả phù hợp với quá trình điều tra và phù hợp với các bị cáo khác. Đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc về tình tiết giảm nhẹ đã tỏ ra ăn năn hối cải, không có tình tiết tăng nặng, là người dân tộc thiểu số nghèo, có nhận thức thấp, dân trí thấp”, vị luật sư nói.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Lường Văn Lả bất ngờ bật khóc khi luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội (Hình 2).

Lường Văn Lả bật khóc khi nghe luật sư xin giảm nhẹ tội.

Quá trình gặp gỡ tiếp xúc Lả, ông Toán thấy bị cáo đã thành khẩn khai nhận với hi vọng nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Lả cũng tha thiết mong muốn gia đình thực hiện việc bồi thường cho người bị hại nhưng do gia đình nghèo nên cũng không có điều kiện để bồi thường.

Lường Văn Lả là người giúp sức thứ yếu, là người thực hiện theo sự sai bảo của các bị cáo khác. "Đề nghị HĐXX xem xét cân nhắc cho Lả có cơ hội sống, có cơ hội làm lại cuộc đời. Miễn án phí phiên toà hình sự sơ thẩm”, người bào chữa chữa cho bị cáo Lường Văn Lả nói.

Trước đó, tại phiên toà sáng nay, VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị tử hình mức án tử hình đối với Lường Văn Lả về tội giết người; 14 -15 năm tù về tội hiếp dâm; 7 – 8 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt chung tử hình.

Clip: Lường Văn Lả bật khóc khi nghe luật sư xin giảm nhẹ tội

Lường Văn Lả bật khóc khi luật sư bào chữa xin giảm nhẹ tội

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Viện kiểm sát đề nghị tử hình 6 bị cáo, người dân vỗ tay đồng tình

Thứ 6, 27/12/2019 | 14:07
VKSND tỉnh Điện Biên đề nghị mức án tử hình đối với 6 bị cáo trên tổng số 9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại vào dịp Tết Nguyên đán 2019. Sau bản đề nghị, người dân theo dõi vỗ tay đồng tình với bản án này.

Vì sao sau 2 năm ra tù, kẻ chủ mưu mới tìm mẹ nữ sinh giao gà đòi tiền?

Thứ 6, 27/12/2019 | 13:59
Tại phiên toà Vì Văn Toán khai bản thân ra tù từ đầu năm 2017 nhưng mãi 2 năm sau mới tìm gặp bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà để đòi tiền. Đây là một tình tiết khiến các cơ quan tố tụng đặt nhiều câu hỏi.

Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Vương Văn Hùng khẳng định "không hiếp dâm", đồng phạm nói "có"

Thứ 6, 27/12/2019 | 13:57
Đứng trước phiên toà, Vương Văn Hùng khẳng định bản thân không hiếp dâm Cao Mỹ D. và cho rằng trong các buổi thực nghiệm bản thân bị ép cung. Tuy nhiên, đồng phạm lại khẳng định Vương Văn Hùng có tham gia vào việc hiếp dâm và sát hại nạn nhân.

Rùng mình lời khai của kẻ chủ mưu trước phiên toà xét xử vụ sát hại nữ sinh giao gà

Thứ 6, 27/12/2019 | 10:05
Xuất hiện tại phiên xét hỏi ngày thứ 2, chủ mưu vụ án Vì Văn Toán cũng khẳng định Bùi Văn Công là người tích cực tham gia vụ án và là người trực tiếp dùng côn sát hại nạn nhân Cao Mỹ D. Đồng thời Toán cũng khẳng định Bùi Thị Kim Thu trực tiếp chứng kiến việc Bùi Văn Công sát hại nạn nhân.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.