Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung

Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 4, 03/06/2020 | 15:24
0
Thời tiết ở Nghệ An những ngày qua luôn trong tình trạng nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C đã khiến cho người dân vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là những lao động tự do nơi chợ Vinh.
Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung

Mấy ngày nay, từ 11h cho đến 14h, các tuyến phố tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An vắng bóng người qua lại do nắng nóng lên đến đỉnh điểm. Nhiệt độ cao, độ ẩm thấp kèm theo hiệu ứng gió phơn Tây Nam (gió Lào) khiến người dân cảm thấy oi bức và mệt mỏi.

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 2).

Vất vả nhất vẫn là những người lao động tự do, các cửu vạn, phu khuân vác tại chợ Vinh. Mặc dù đã quen với việc làm việc chân tay trong điều kiện khắc nghiệt, tuy nhiên phải phơi mình trong nắng nóng nhiệt độ ngoài trời lên tới xấp xỉ 40 độ C đã khiến nhiều người kiệt sức.

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 3).

Vì vậy, vào giữa trưa, họ phải tìm kiếm những nơi mát mẻ để ngả lưng nghỉ ngơi.

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 4).

Nắng nóng gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Những lao động phải nghỉ trưa tránh nắng, đồng thời hồi phục sức khỏe để chiều có thể tiếp tục mưu sinh.

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 5).

Tại hành lang chợ Vinh, dễ dàng bắt gặp những hình ảnh người lao động nằm la liệt. Giấc ngủ trưa ngắn trên chiếc chiếu rách không khỏi khiến nhiều người xót xa.

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 6).

Thậm chí, những lao động phải ngả lưng tạm trong vài phút do quá mệt mỏi, rồi lại phải tiếp tục lao động trong thời tiết nắng nóng.

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 7).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, những ngày tiếp theo, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, mức nhiệt tăng lên hơn 40 độ C. Đặc biêt, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam, kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn khu vực với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ.

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 8).

Cũng do nhiệt độ tăng cao, ngoài trời nắng nóng gay gắt, khiến cho sức khỏe của người dân đều bị ảnh hưởng, nhất là người già và trẻ nhỏ dẫn đến tình trạng nhập viện tăng cao. Hầu hết là bệnh nhân cao tuổi, mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, sốt virus, cảm cúm, say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ,...

Tin nhanh - Xót thương người lao động “gục ngã” dưới cái nắng quay quắt ở miền Trung (Hình 9).

Bác sĩ Hồ Quốc Cường, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh khuyến cáo: “Với thời tiết nắng nóng này, người dân hạn chế tối đa đi ra ngoài. Đặc biệt là người già, nếu đi ra ngoài phải có mũ, áo chống nắng... Người bị bệnh mạn tính sẽ có những cơn cấp tính khi thay đổi thời tiết, cho nên cần chú ý đề phòng, thường xuyên uống thuốc được chỉ định đầy đủ”.

Chủ quán giải khát "hốt bạc" mùa nắng nóng

Thứ 6, 22/05/2020 | 16:44
Vào những ngày nắng nóng, những người bán mặt hàng nước giải khát như: trà đá, chè đỗ đen, tào phớ… hốt tiền triệu mỗi ngày vì nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Quảng Ninh: Một người phụ nữ bị sốc nhiệt do nắng nóng

Thứ 6, 22/05/2020 | 15:09
Một người phụ nữ ở Quảng Ninh cùng người nhà lên nương, đốt nương trong thời tiết nắng nóng cao điểm. Đám cháy lan nhanh, do cố dập lửa trong thời gian kéo dài, sức nóng của lửa và nhiệt độ tăng cao nên bệnh nhân say nắng, sốc nhiệt, nhanh chóng rơi vào hôn mê...

Nắng nóng kéo dài: Cảnh báo cháy nổ, chập điện và nguy cơ kiệt sức đôt quỵ

Thứ 5, 13/06/2019 | 08:57
Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, cảnh báo nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Đồng thời, gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.