Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế

Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 06/04/2021 | 13:39
0
Thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất của sở Xây dựng Hà Nội về phương án thay thế cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.
Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế

Năm 2018, Thành phố Hà Nội cho trồng thí điểm hàng cây phong lá đỏ trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh- Trần Duy Hưng. Tuy nhiên, đến nay cây khô héo, phát triển không như kỳ vọng.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 2).

Trong tổng số 262 cây phong được Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng thành phố trồng thí điểm, 119 cây được trồng trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và 143 cây được trồng trên tuyến đường Trần Duy Hưng với kỳ vọng tạo điểm nhấn cho cảnh quan trên 2 tuyến đường vốn có mật độ phương tiện lưu thông cao.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 3).

Tuy nhiên dù được chăm sóc cẩn thận, hàng cây phong không phát triển như kỳ vọng.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 4).

Theo đánh giá của sở Xây dựng bước đầu cho thấy, cây chưa thích nghi với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Qua đó có 45 cây đã chết còn 217 cây sống, hiện trạng các cây sinh trưởng, phát triển kém. Sau một thời gian, lá bị héo; cành, nhánh bị khô và hay bị sâu bệnh (Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đã nhiều lần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh).

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 5).

Dự án trồng thí điểm cây phong trên trục đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh đã được người dân kỳ vọng sẽ đẹp như những con đường lá phong hay xuất hiện trên ti vi, tuy nhiên thực tế không được như vậy, đến mùa lá đỏ mà cây héo khô, đen kịt.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 6).
Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 7).

Hiện nay, dọc trục đường Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh là hàng cây héo khô, đen kịt.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 8).

Anh Vũ Khánh (Hà Nội) chia sẻ: “Mặc dù việc thay cây phong lá đỏ bằng cây bàng lá nhỏ thì phí và tốn kém nhưng đây là việc cần thiết chứ không để tình trạng cây chết khô như này được”.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 9).

Việc nhiều cây phong chết khô làm ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến phố. 

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 10).

Mới đây, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chấp thuận đề xuất của sở Xây dựng Hà Nội về phương án thay thế cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 11).

Cụ thể, với phương án 1, sở Xây dựng Hà Nội đề xuất trồng thay thế bằng toàn bộ cây bàng lá nhỏ, có đường kính thân cây từ 10-15 cm, chiều cao vút ngọn 6-8m. 

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 12).

Phương án 2 là trồng đan xen giữa 1 cây bàng lá nhỏ có đường kính thân cây từ 10 đến 15cm, chiều cao vút ngọn 6-8m và 1 cây cọ dầu đường kính 40-60cm, chiều cao lộ thân khoảng 2m.

Dân sinh - Xót xa nhìn hàng cây phong đỏ chết khô sắp bị thay thế (Hình 13).

Việc trồng thay thế hệ thống cây xanh mới trên dải phân cách tuyến Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, dự kiến thực hiện trong tháng 4/2021 và hoàn thiện trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Cửa hàng H&M vắng khách trước làn sóng tẩy chay

Thứ 3, 06/04/2021 | 12:04
Một vài cửa hàng thời trang thương hiệu H&M tại Hà Nội đều trong tình trạng vắng vẻ, ít người mua trước làn sóng kêu gọi tẩy chay thương hiệu này.

Tuyên Quang: Phát hiện gỗ nghiến bị chặt hạ tại huyện Chiêm Hoá

Thứ 3, 06/04/2021 | 07:46
Những vết cắt còn mới tinh, những cành cây còn tươi rói, nhiều gốc nghiến đường kính “khủng” bị hạ gục… là những hình ảnh xót xa được ghi nhận tại Tuyên Quang.

Vì sao Hà Nội bỏ toàn bộ cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh?

Thứ 2, 05/04/2021 | 15:20
Toàn bộ số phong lá đỏ trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội) sẽ được thay thế bằng loại cây khác.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.