Xử lý nghiêm giáo viên bị tố bạo hành học sinh lớp 2, báo cáo trước ngày 3/1

Xử lý nghiêm giáo viên bị tố bạo hành học sinh lớp 2, báo cáo trước ngày 3/1

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 5, 02/01/2020 | 10:28
0
Sau nhiều ngày dư luận bức xúc trước thông tin 17 phụ huynh phản ánh cô giáo trường tiểu học Trung Văn bạo hành học sinh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra thông tin, xử lý nghiêm và báo cáo trước ngày 3/1. 

Cụ thể, trước thông tin 17 phụ huynh có con theo học lớp 2B trường tiểu học Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) phản ánh cô giáo chủ nhiệm P.T.T.H. bạo hành học sinh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra thông tin sự việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 3/1.

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã thông tin, từ cuối tháng 11/2019, nhiều phụ huynh có con đang theo học lớp 2, trường tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đã phản ánh đến báo chí, bày tỏ bức xúc trước việc đồng loạt học sinh khai bị cô giáo chủ nhiệm đánh.

Cụ thể, theo phụ huynh phản ánh, các con nói trên lớp mắc lỗi sẽ bị cô giáo dùng chân đạp vào bụng, lấy thước kẻ nhôm đánh vào đầu, giật tóc… xé vở học sinh có thể chỉ vì một lý do nào đó như viết chữ xấu. Không chỉ có những hành vi bạo lực học đường, cô còn có cách xưng hô “mày tao”, nói tục, nói bậy với học sinh.

Sau đó, 17 phụ huynh trường tiểu học Trung Văn cùng ký vào đơn tố cô P.T.T.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 2 đến các cấp mong có sự can thiệp khẩn cấp nếu tiếp tục để các con học tập trong môi trường bất an như vậy.

Sáng ngày 26/12/2019, bà Giang Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Văn cũng xác nhận với PV báo điện tử Người Đưa Tin: “Ban giám hiệu nhận được đơn phản ánh từ phụ huynh từ ngày 29/11, về việc cô giáo P.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 2 có hành vi bạo hành học sinh. Ngay sau đó, trường đã báo cáo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ. Quận Nam Từ Liêm đã thành lập đoàn thanh tra, xác minh. 

Về phía trường, chúng tôi cũng bố trí thêm một giáo viên chủ nhiệm để phụ huynh yên tâm. Vì phải có căn cứ rõ ràng nên thời điểm đó, ban giám hiệu chưa thể đình chỉ dạy đối với giáo viên P.T.T.H. Từ khi trường nhận được đơn phản ánh, mọi hoạt động dạy và học vẫn diễn ra bình thường”.

Trước đó, ngày 25/12/2019, cô giáo P.T.T.H. đã có đơn đề nghị ngừng chủ nhiệm lớp, ban giám hiệu cũng đã đồng ý không cho cô H. tiếp tục đứng lớp. Tuy nhiên, giáo viên này vẫn phủ nhận việc bạo hành học sinh.

Giáo dục - Xử lý nghiêm giáo viên bị tố bạo hành học sinh lớp 2, báo cáo trước ngày 3/1

Cô giáo bị tố bạo hành học sinh lớp 2B trường tiểu học Trung Văn (Hà Nội) trong những ngày qua cũng từng bị tố "nắm đầu" 2 học sinh đập và nhau.

Được biết, cô giáo P.T.T.H. (SN 1975), là giáo viên chuyển công tác từ tỉnh khác về trường tiểu học Trung Văn, giảng dạy đến nay đã được 7 năm, tuy nhiên, khá “kín tiếng” và ít giao lưu với đồng nghiệp.

Sau khi nhận được phản ánh từ phụ huynh, ban giám hiệu trường đã tổ chức hai buổi đối thoại chính thức với phụ huynh. Đưuọc biết, sau khi đối thoại, phụ huynh cũng đã hài lòng.

Vị lãnh đạo trường tiểu học Trung Văn vẫn quả quyết: “Nếu phát hiện minh chứng cô P.T.T.H. có bạo hành học sinh, với tư cách là một người quản lý trong trường, chúng tôi chắc chắn sẽ không dung túng cho những hành động sai trái, đặc biệt liên quan đến đạo đức nhà giáo, nhất định sẽ xử lý nghiêm...”.

Bên cạnh những thông tin liên quan đến vụ việc cô P.T.T.H. bị tố dùng chân đạp vào bụng, lấy thước kẻ nhôm đánh vào đầu, giật tóc… xé vở học sinh..., bà Giang Thanh Thủy cũng thừa nhận, trước đó, năm 2017, cô H. từng bị tố có hành vi “nắm đầu” học sinh đập vào nhau. “Tuy nhiên, thời điểm đó, tôi vẫn chưa làm Hiệu trưởng, lại đang trong thời gian nằm viện nên đến khi xuất viện thì mọi việc đã được xử lý xong...”, Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Văn giải thích lý do.

Sau khi vụ việc được phản ánh đến báo chí, dư luận không ngừng bức xúc và bày tỏ mong muốn sẽ sớm xác minh được vụ việc để xử lý nghiêm, bởi trong môi trường giáo dục không thể sử dụng bạo lực và những hành vi, lời lẽ không đúng mực như vậy.

Cô giáo bị “tố” bạo hành học sinh: Từng “nắm đầu” 2 học sinh đập vào nhau

Thứ 5, 26/12/2019 | 13:50
Liên quan đến vụ việc giáo viên chủ nhiệm lớp 2, trường tiểu học Trung Văn bị phụ huynh “tố” bạo hành học sinh và có những lời lẽ không đúng mực, lãnh đạo trường cho biết đang trong thời gian chờ xác minh. Được biết, năm 2017, giáo viên này cũng từng bị “tố” đã “nắm đầu” hai học sinh đập vào nhau.

Vụ cô giáo đánh 22 học sinh bầm chân: Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành văn bản khẩn

Thứ 3, 02/04/2019 | 14:03
Hiện tại, vụ việc cô H. đánh học sinh đang được đưa ra “mổ xẻ” để tìm hướng xử lý. Trong ngày 2/4, sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ ban hành khẩn văn bản Chấn chỉnh đạo đức nhà giáo trên toàn tỉnh.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.