Xử lý người bình luận sai sự thật “mỳ tôm chất đống nhà tổ trưởng rồi chia nhau

Xử lý người bình luận sai sự thật “mỳ tôm chất đống nhà tổ trưởng rồi chia nhau"

Nguyễn Duy Cường
Thứ 2, 16/08/2021 | 19:32
1
Chiều 16/8, ông Trần Phước Sơn, Bí thư quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng cho biết, đã chỉ đạo Công an quận làm rõ việc một người dân đăng bình luận sai sự thật trên Facebook.

Theo đó, cùng ngày, chính quyền quận Liên Chiểu tiếp nhận nhiều thông tin liên quan đến việc hỗ trợ lương thực cho người dân tại địa phương. Trong đó, đáng chú ý là thông tin phản ánh trên mạng Facebook với nội dung “mỳ tôm chất đống nhà tổ trưởng rồi chia chác nhau”.

Ngay sau đó, ông Sơn yêu cầu Công an quận Liên Chiểu xác minh vụ việc. Công an xác định, bình luận này là của anh P.Q.L, SN 1991, ngụ huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Qua làm việc với công an, anh L. cho biết, ngày 2/7, khi anh mang lương thực gửi vào số nhà K137/47 Tô Hiệu thì thấy tại chốt kiểm soát dịch có 1 số lượng lớn mỳ tôm và trứng gà. Anh nghĩ rằng đây là lương thực hỗ trợ cho người dân phong tỏa.

Sau khi giao thực phẩm cho người thân mình tại địa chỉ trên, anh L. trở về Tiên Phước và gọi điện cho người thân có nhận được hỗ trợ lương thực của địa phương không thì người nhà bảo không có.

Anh L. bức xúc vấn đề này nên đã dung Facebook cá nhân “Long Phú Khánh” bình luận vào bài viết trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng với nội dung: "Nói hay lắm chứ đợt vừa rồi kiệt 137 Tô Hiệu bị phong tỏa 21 ngày mà thấy có được gói mỳ tôm nào đâu, thấy chất đống mỳ chỗ nhà ông tổ trưởng rồi chia nhau chứ làm gì tới người nhà ở thuê".

"Căn cứ nội dung làm việc với anh L. và quá trình xác minh tại địa phương, Công an quận xác định việc anh này bình luận với nội dung trên là sai sự thật, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Tuy nhiên, xét thấy anh L. không có động cơ, mục đích về chính trị mà xuất phát từ việc tiếp nhận thông tin một chiều, không xác minh, bức xúc cá nhân nên công an quận tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu anh L. xóa và đính chính lại nội dung tại bài viết mà anh này đã bình luận trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng”, ông Sơn cho hay.

An ninh - Hình sự - Xử lý người bình luận sai sự thật “mỳ tôm chất đống nhà tổ trưởng rồi chia nhau'

Anh L. đăng thông tin xin lỗi.

Đến chiều nay, anh L. đã gỡ nội dung bình luận. Đồng thời, đăng lời xin lỗi, trong đó có đoạn: “Qua sự việc này, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến chính quyền địa phương quận Liên Chiểu cũng như cộng đồng mạng vì sơ ý đăng tải bài viết đó và chấp hành nghiêm việc xử lý của cơ quan chức năng”.

Những con đường "không bóng người" tại Đà Nẵng trong ngày "giới nghiêm"

Thứ 2, 16/08/2021 | 14:59
Đô thị bậc nhất miền Trung ngày 16/8 vắng lặng như tờ. Phố xá không xe cộ, đèn xanh không có người qua.

Hình ảnh Đà Nẵng trong ngày đầu thực hiện "ai ở đâu thì ở đó"

Thứ 2, 16/08/2021 | 11:42
Ngày 16/8 là ngày đầu tiên toàn Đà Nẵng thực hiện lệnh phong tỏa triệt để theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó".

Đà Nẵng “phục vụ tận tay bà con” trong 7 ngày giãn cách

Thứ 2, 16/08/2021 | 09:05
Trong quá trình thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân Đà Nẵng sẽ được đăng ký mua hàng qua các tổ phục vụ Covid-19 cộng đồng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.