Xử lý người phụ nữ dương tính Covid không thực hiện cách ly thế nào?

Xử lý người phụ nữ dương tính Covid không thực hiện cách ly thế nào?

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 18/10/2021 | 08:00
0
Người phụ nữ trở về từ Tp.Hồ Chí Minh dương tính Covid-19, di chuyển nhiều nơi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 16/10, Hà Nội phát hiện một ca nhiễm Covid-19 là một người phụ nữ trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trường hợp này trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thực hiện việc tự theo dõi, cách ly mà đi lại nhiều nơi, lịch trình phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Theo qua điểm của Luật sư Trần Văn Huy – Công ty Luật TNHH Bảo Tín (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) thì hành vi của người phụ nữ này là vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình phòng, chống dịch bệnh và gây hoang mang, lo lắng, bất bình trong xã hội. Hành vi ấy, không chỉ đi ngược với mục đích bảo vệ tính mạng, sức khoẻ và sự an toàn của nhân dân mà còn thể hiện thái độ coi thường phát luật. Chính vì vậy, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, cảnh tỉnh chung những ai đang, đã và sẽ có ý định thực hiện hành vi vi phạm phải dừng lại.

Góc nhìn luật gia - Xử lý người phụ nữ dương tính Covid không thực hiện cách ly thế nào?

Luật sư Trần Văn Huy – Công ty Luật TNHH Bảo Tín (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội).

Về chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm của người phụ nữ trong sự việc nêu trên, Luật sư Huy cho biết: Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 11 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 20/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì người phụ nữ này có thể bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, do đã có hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp người phụ nữ này làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm lây lan bệnh dịch nguy hiểm truyền nhiễm cho người, theo quy định tại Điều 240 của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với hình phạt cao nhất lên đến 12 năm tù.

“Ngoài ra, người này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đến 100 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm (theo quy định tại điểm 1.1 mục 1 Công văn số: 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015 - sửa đổi, bổ sung năm 2017)”, Luật sư Huy nói thêm.

Từ sự việc trên, Luật sư Huy khuyến cáo: Hiện nay, cả nước đang rất nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đang dần trở lại trạng thái bình thường, dần phục hồi kinh tế, sản xuất, các ca nhiễm bệnh giảm sâu, số người khỏi bệnh tăng cao. Vì vậy, mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức cá nhân, nghiêm túc chấp hành và thực hiện đúng các quy định của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19 để sớm đẩy lùi được dịch bênh, đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường vốn có và đảm bảo an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Đồng tình với quan điểm của Luật sư Huy, Luật gia Nguyễn Đình Thanh Tú (Hòa Bình) cho biết: Với diễn biến tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đó hết sức căng thẳng, chắc hẳn mọi người đều nhận thức được tầm nguy hiểm, nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19. Vậy nên, khi mọi người từ vùng dịch trở về phải nghiêm túc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, không chỉ bảo vệ sức khỏe cho bản thân mà còn bảo vệ sức khỏe cho mọi người xung quanh.

“Hiện Nhà nước ta đang dần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, nhưng mọi người không nên chủ quan, vì chỉ một phút lơ là sẽ làm phá vỡ hết biết bao công sức của Nhà nước, của Chính phủ và của toàn xã hội trong suốt thời gian qua. Do vậy, khi một cá nhân có hành vi vi phạm về các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch, tùy từng mức độ vi phạm mà cần có hình thức xử lý phù hợp để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung”, Luật gia Tú phát biểu.

Tăng cường vệ sinh răng miệng có thể giúp ngăn ngừa Covid-19

Chủ nhật, 17/10/2021 | 15:49
Các chuyên gia đã tìm ra mối liên hệ đáng kể giữa sức khỏe răng miệng của một người và nguy cơ trở nặng nghiêm trọng nếu họ nhiễm Covid-19.

Học sinh Hà Tĩnh "mắc kẹt" vì dịch Covid-19 vui mừng được về quê

Chủ nhật, 17/10/2021 | 15:16
Gần 1.000 học sinh, sinh viên Hà Tĩnh vào miền Nam trong dịp hè bị "mắc kẹt" ở vùng dịch vui mừng khi được Hội đồng hương tổ chức về quê để kịp đi học.

Quảng Nam: 5 ngày ghi nhận 123 ca mắc Covid-19 ở 2 huyện miền núi

Chủ nhật, 17/10/2021 | 11:14
Ngày 17/10, thông tin từ ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 12/10 đến ngày 16/10, tức 5 ngày qua, trên địa bàn 2 huyện miền núi là Phước Sơn và Nam Giang đã ghi nhận 123 ca mắc Covid-19.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.