Xử lý người phụ nữ lợi dụng dịch Covid-19 để tuyên truyền pháp luân công trái phép

Xử lý người phụ nữ lợi dụng dịch Covid-19 để tuyên truyền pháp luân công trái phép

Chủ nhật, 12/04/2020 | 10:46
0
Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Giàng Thị Mỷ đã dùng thẻ bình an của pháp luân công và hoa sen phát cho người dân rồi tuyên truyền rằng có thẻ trong tay mọi người sẽ được bảo vệ trước dịch bệnh.

Ngày 12/4, Công an TP.Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý 1 đối tượng về hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để tuyên truyền pháp luân công trái phép.

Theo đó, đối tượng bị triệu tập là Giàng Thị Mỷ (SN 1962, HKTT tổ 14, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Theo cơ quan Công an, Giàng Thị Mỷ đã lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để phát thẻ bình an của Pháp luân công và hoa sen cho một số người dân trên địa bàn. Giàng A Mỳ đã tuyên truyền rằng nếu mang theo thẻ và hoa sen bên mình thì mọi người sẽ được bảo vệ, che chở nên không bị mắc Covid-19. Đồng thời, lợi dụng tâm lý của người dân đang lo lắng trước dịch bệnh, Mỷ đã tác động, lôi kéo mọi người rằng Pháp luân công để bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình.

An ninh - Hình sự - Xử lý người phụ nữ lợi dụng dịch Covid-19 để tuyên truyền pháp luân công trái phép

Đối tượng Giàng Thị Mỷ cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi của mình, nhưng sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, phân tích, đối tượng đã nhận thức và thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng chức năng đã thu giữ 5 thẻ và 7 móc hoa sen phục vụ cho việc tuyên truyền pháp luân công của Giàng Thị Mỷ.

Theo quy định, Pháp luân công ở Việt Nam không được công nhận là tổ chức tín ngưỡng tôn giáo. Do vậy, mọi hoạt động phát tán tài liệu, đồ vật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự là vi phạm pháp luật.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý đối tượng theo quy định.

Khánh Ngân

 

Bắt hai đối tượng vờ đi phát khẩu trang miễn phí để tuyên truyền Pháp luân công

Thứ 4, 01/04/2020 | 17:28
Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, 2 đối tượng đã giả vờ đi phát khẩu trang miễn phí nhằm mục đích tiếp cận người dân để tuyên truyền Pháp luân công.

Vụ dân bị cắt điện vì bình luận trên facebook: Cần có biện pháp xử lý đối với PGĐ sở Công thương Hà Tĩnh!

Thứ 3, 04/12/2018 | 21:49
Liên quan đến việc Phó Giám đốc sở Công Thương Hà Tĩnh bất ngờ ký văn bản trái thông tư gây bức xúc dư luận về vụ dân bị cắt điện vì bình luận trên facebook. PV báo Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến phân tích từ Thạc sĩ, luật sư Trần Sơn Bách, Phó Giám đốc công ty luật Hùng Bách về vấn đề này.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.