Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để người cách ly tại nhà đi lung tung

Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để người cách ly tại nhà đi lung tung

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 03/12/2020 | 19:38
0
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu người cách ly tại nhà nhưng đi lung tung.

Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại địa phương, lãnh đạo TP.HCM cho rằng, tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế - xã hội.

Giám đốc sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn báo cáo: “Thông qua các phòng GD&ĐT quận, huyện, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị báo cáo rà soát những trường hợp có liên quan đến các ca bệnh.

Đồng thời, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp để có con số chính xác. Nhấn mạnh trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng các trường”.

Đến 16h ngày 3/12, từ mầm non đến trung học phổ thông đã có 8.211 học sinh cùng 663 giáo viên, nhân viên phải nghỉ học, nghỉ dạy. Có 8 trường phải nghỉ toàn bộ trong khi 195 trường khác chỉ nghỉ một vài lớp hoặc một số học sinh.

Tin nhanh - Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để người cách ly tại nhà đi lung tung

Học sinh trường tiểu học Võ Văn Tần (quận 6, TP.HCM) phải nghỉ học vì có giáo viên là F1 với bệnh nhân 1347. Ảnh: Mạnh Tùng.

Đối với khối đại học – cao đẳng – trung cấp chuyên nghiệp, thống kê cho thấy 160.904 sinh viên phải nghỉ học, 5.796 giảng viên, nhân viên phải nghỉ làm.

“Quyết định cho nghỉ cả trường hay nghỉ một vài lớp, một vài học sinh sinh viên có liên quan F1,F2 là dựa trên đánh giá của cơ quan y tế. Các trường hợp F3, F4 đã khoanh vùng, giám sát chặt về khai báo y tế. Mặc dù đã rà soát kỹ nhưng con số này từ đầu ngày đến cuối ngày vẫn tăng lên”, ông Sơn cho biết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật để răn đe đối với người không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.

“Những người như bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines - PV) không tự giác viết nhật ký gửi cơ quan chức năng là thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án. Tôi đề nghị phải khởi tố bị can để xử lý đến cùng”, ông Phong nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng thông báo rằng, Chủ tịch UBND quận, huyện phải chịu trách nhiệm với lãnh đạo Thành phố này nếu người cách ly tại nhà nhưng đi lung tung, khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan.

“Phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Đề nghị ngành y tế rà soát lại, những người nào không đáp ứng điều kiện cách ly tại nhà thì nên vào khu cách ly tập trung”, Chủ  tịch UBND TP.HCM nói.

Tin nhanh - Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để người cách ly tại nhà đi lung tung (Hình 2).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu lãnh đạo quận, huyện nâng cao trách nhiệm quản lý người cách ly tại nhà. Ảnh: TTBC.

TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất khu cách ly tập trung, điểm cách ly có thu phí, nơi nào không tuân thủ sẽ bị đóng cửa. Công an TP.HCM sẽ nghiên cứu để xử lý, thậm chí khởi tố hình sự với hành vi không chấp hành khai báo y tế, khai báo không trung thực hoặc chống người thi hành công vụ.

Để đảm bảo phát triển kinh tế địa phương, lãnh đạo TP.HCM đặt nhiệm vụ quan trọng nhất là kiểm soát, khống chế dịch bệnh, giữ vững an toàn xã hội.

“Trước tình hình căng thẳng, đòi hỏi lãnh đạo các quận, huyện và Sở ngành phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, không cho phép lơ là, chủ quan”, ông Phong nhấn mạnh.

Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.


Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Video: HÀ NHÂN.

Vi phạm quy định cách ly Covid-19: Đình chỉ Trưởng đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airline

Thứ 4, 02/12/2020 | 19:11
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho hay: Bộ GTVT đã ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày trưởng đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airline để kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Lỗ hổng trong quản lý người cách ly của Vietnam Airlines

Thứ 4, 02/12/2020 | 11:05
Vì sự lỏng lẻo trong quản lý cách ly tập trung, nhân viên hãng Vietnam Airlines đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến 3 ca bệnh mới xuất hiện trong cộng đồng.

Bị yêu cầu cách ly tại nhà, cô gái vẫn đi uống trà sữa, tiếp xúc nhiều người

Thứ 2, 03/08/2020 | 16:07
Một cô gái ở cùng với một bệnh nhân mắc Covid-19 bị yêu cầu phải cách ly tại nhà nhưng trong thời gian cách ly, cô gái này vẫn đi uống trà sữa, gặp gỡ nhiều người.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.