Xử lý vụ xe công nông đổ rác thải ra bãi biển Hải Tiến gây ô nhiễm môi trường

Thứ 3, 03/03/2026 11:31 GMT+7

Ngày 3/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan tiến hành làm việc, xác minh hành vi đổ rác (chất thải) ra khu vực biển Hải Tiến trên địa bàn xã.

Trước đó, chiều ngày 2/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhiều xe công nông chở rác thải đổ xuống bãi cát khu vực biển Hải Tiến. Sau nhiều chuyến xe, rác thải bị đổ thành đống lớn sát mép nước, bao gồm các cành cây, túi nilon, phế thải và nhiều loại rác khác.

 - Ảnh 1.

Hình ảnh xe công nông đổ rác xuống biển Hải Tiến được người gân ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip đã gây sự chú ý, sau đó được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn khiến người dân bày tỏ sự bức xúc, phản đối hành vi gây ô nhiễm môi trường biển.

Trước phản ánh trên, UBND xã Hoằng Tiến, Công an xã Hoằng Tiến đã nhanh chóng xuống hiện trường xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.

Theo chính quyền địa phương, sự việc được xác định xảy ra vào chiều 1/3. Lực lượng chức năng xác định anh Trương Đình C. (SN 1988, ngụ thôn Giang Sơn, xã Hoằng Tiến) là người đã thuê xe công nông vận chuyển và đổ chất thải ra khu vực bãi biển nói trên.

 - Ảnh 3.

Lực lượng công an ra hiện trường kiểm tra sự việc sau khi nhận được phản ánh

Cụ thể, khoảng 15h ngày 1/3, anh C. gọi điện nhờ anh Phạm Văn Q. (SN 1987) và anh Trương Đình H. (SN 1981; cùng ngụ xã Hoằng Tiến), là những người có xe công nông vận chuyển chất thải đổ ra biển.

Sau đó, anh Q. và anh H. điều khiển xe công nông vận chuyển rác từ khu vực bãi biển (trước khu nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến) do anh C. quản lý, đổ ra khu vực mỏm.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh C. cho biết số rác thải trên chủ yếu là các loại cây thân gỗ, gốc rễ và rác tự nhiên do sóng biển đánh dạt vào bờ, tích tụ từ mùa mưa bão năm 2025.

Những loại cây lớn có thể tận dụng hoặc làm chất đốt, anh để người dân tự thu gom sử dụng, các loại rác cồng kềnh, cành nhỏ, mùn không sử dụng được mới đưa đi đổ thải.

Mục đích anh C. dọn dẹp bãi biển là nhằm chuẩn bị phục vụ hoạt động kinh doanh trong mùa du lịch hè; việc đổ rác ra biển là để lợi dụng thủy triều cuốn trôi chất thải.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra vào chiều 2/3, khu vực mỏm Hòn Bò không còn rác thải anh C. thuê đổ, do thủy triều đã cuốn trôi từ tối 1/3.

Khánh Linh (theo Tiền phong, Người lao động)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.