Xử nghiêm hành vi coi thường dịch bệnh, chống đối lực lượng chức năng

Xử nghiêm hành vi coi thường dịch bệnh, chống đối lực lượng chức năng

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 19/08/2021 | 11:00
0
Khi bị nhắc nhở chấp hành quy định, Phương đánh và cắn cả lực lượng kiểm soát chốt Covid-19. Theo luật sư, những hành vi vi phạm cần phải bị xử lý nghiêm.

Nhiều vi phạm khó chấp nhận

Ngày 19/8, Công an quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng lập hồ sơ xử lý 1 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Người này là Huỳnh Duy Phương, SN 1988, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

Theo đó, đêm 18/8, lực lượng kiểm soát chốt Covid-19 kiệt 338 đường Hoàng Diệu đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Phương điều khiển xe máy đến với ý định vào kiệt.

Thời điểm trên, Phương không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện đã sử dụng bia rượu.

Lực lượng chức năng truy hỏi thì Phương chửi bới, đe dọa. Chưa dừng lại, Phương tăng ga xông thẳng xe vào kiệt 338 Hoàng Diệu.

Xét thấy hành vi của đối tượng vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Chỉ thị 05 giãn cách xã hội của UBND Tp. Đà Nẵng nên anh Võ Duy Linh, lực lượng trực chốt điều khiển xe máy đuổi theo, nhắc nhở Phương hợp tác.

Tại đây, Phương không chấp hành mà còn dùng tay đánh vào mặt anh Linh. Trong lúc giằng co, Phương cắn vào tay khiến anh Linh bị thương tích. Đối tượng bị lực lượng chức năng tăng cường khống chế ngay sau đó.

An ninh - Hình sự - Xử nghiêm hành vi coi thường dịch bệnh, chống đối lực lượng chức năng

Hành vi dắt chó đi dạo trong mùa dịch được xem là coi thường pháp luật, cần phải bị xử lý nghiêm.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trong những ngày phong tỏa thành phố phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa qua tại Đà Nẵng, đa số người dân chấp hành tốt chủ trương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm theo kiểu cố tình khiến dư luận bức xúc. Như các vụ việc người dân dắt chó đi dạo, đi mua cà phê...

Tại quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng chức năng tổ chức 31 tổ tuần tra/380 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ kiểm soát tại các tuyến đường, kiệt hẻm trong khu dân cư, xung quanh các công sở, cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động trong ngày 18/8….

Qua đó, đã kiểm soát 76 phương tiện/87 người qua chốt, nhắc nhở 6 trường hợp.

Tại quận Thanh Khê, ngày 18/8 cũng phát hiện 17 vụ với 20 người vi phạm. Trong đó, có 2 người cố tình không chấp hành quy định Chỉ thị 05. Cơ quan chức năng đã lập làm hồ sơ để xử lý 7 vụ với 9 người vi phạm.

Tại quận Cẩm Lệ, ngày 18/8, các chốt kiểm tra phát hiện nhiều người dân lợi dụng việc đi lấy mẫu xét nghiệm để đi lại không đúng quy định. Ngoài ra, còn 37 người ra đường với lý do cá nhân...

Cần xử nghiêm hành vi coi thường dịch bệnh 

Trả lời Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Văn Tứ, đoàn Luật sư Tp. Đà Nẵng cho rằng, từ 8h ngày 16/8 đến 8h ngày 23/8 toàn thành phố thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 và Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND thành phố.

Theo đó mọi người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, nơi đang cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, không được di chuyển đi lại ngoài đường trừ các trường hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, các hoạt động cấp bách khác.

Như vậy, theo Chỉ thị của UBND Tp. Đà Nẵng thì các trường hợp ra ngoài đường với lý do không chính đáng đã vi phạm quy định.

Hiện nay, các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020.

Theo đó, hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, mức xử phạt đối với hành vi trên là từ 5 - 10 triệu đồng.

"Trong giai đoạn cả nước nói chung và Tp. Đà Nẵng nói riêng đang chung sức để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các trường hợp ra ngoài với các lý do không chính đáng đều vi phạm và phải bị xử lý.

Riêng những lý do quá “hớ hênh” như dắt chó đi dạo, đi mua cà phê... theo tôi là các hành vi coi thường quy định về phòng chống dịch bệnh.

Các hành vi cần phải được xử lý với mức phạt cao nhất để đảm bảo tính răn đe, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

Hành vi ra ngoài trong thời gian giãn cách xã hội không thuộc trường hợp được phép ra ngoài mà làm lây lan dịch bệnh cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự", luật sư Tứ nêu quan điểm.

Đà Nẵng chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 40.000 người

Thứ 4, 18/08/2021 | 21:41
Trong số 40.950 người Đà Nẵng dự kiến được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 lần này có 24.592 người được tiêm mũi 2.

Đà Nẵng: Thêm 134 ca dương tính với Covid-19, 27 ca chưa rõ nguồn lây

Thứ 4, 18/08/2021 | 18:07
Trong số 134 ca dương tính với Covid-19 mới, lực lượng y tế ghi nhận có 27 ca chưa rõ nguồn lây. Chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối Hoà Cường có 81 ca.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 16/08/2021 | 19:06
Trong 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận ở tỉnh Khánh Hòa, có 42 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa.
Cùng tác giả

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng chuyên mục

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Dương: Điều tra vụ một người phụ nữ nghi bị sát hại trên đường

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:05
Trong lúc đi đường, người dân phát hiện người phụ nữ ngồi gục bất tỉnh. Lại kiểm tra, mọi người tá hoả nạn nhân đã tử vong, trên người có vết máu.

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.
     
Nổi bật trong ngày

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.