Xử phạt người ngang nhiên mang máy móc khai thác đá trái phép

Xử phạt người ngang nhiên mang máy móc khai thác đá trái phép

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 11/06/2018 | 15:03
0
Theo phản ánh của người dân ngụ xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai thời gian qua, có một cá nhân ngang nhiên đưa máy móc, trang thiết bị vào khai thác đá rầm rộ tại cánh đồng lúa thuộc làng Do Guah, xã Chư Á, TP. Pleiku, Gia Lai.

Được biết, cá nhân đó là ông Trần Duy Liền (trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) người đưa máy múc  chặn suối, mở đường khai thác trái phép hơn 50m3 đá.

Việc khai thác đá của người này khiến người dân vô cùng bức xúc, bởi cả cánh đồng lúa rộng lớn bị xới tung nham nhở, để lại những hố sâu  hoắm.

Xử phạt người ngang nhiên mang máy móc khai thác đá trái phép

Hàng chục khối đá khai thác trái phép.

Sáng 11/6, có mặt tại cánh đồng lúa làng Do Guah, PV ghi nhận, đơn vị khai thác đã chặn dòng mở đường, bắc cầu để phục vụ việc khai thác đá trái phép.

Việc khai thác này khiến nhiều diện tích đất trồng lúa nước bị ngập úng. Khu vực bị khai thác biến thành vũng nước sâu, rất nguy hiểm cho trẻ em.

Tại hiện trường, hàng chục phiến đá "khủng" đường kính từ 1-2m mới được múc lên nằm ngổn ngang. Tiếp đó, là một địa điểm tập kết những viên đã được xẻ thành từng viên nhỏ chờ xe đến vận chuyển đi.

Trò chuyện với PV, chị Hồ Thị Khánh L.( SN 1990, ngụ làng Do Guah, xã Chư Á) chia sẻ: "Việc khai thác đá khiến phần lớn diện tích canh tác lúa của người dân bị ngập úng. Đó là chưa kể sau khi đơn vị khai thác lấy đá lên để lại những hố sâu rất nguy hiểm".

Xử phạt người ngang nhiên mang máy móc khai thác đá trái phép (Hình 2).

Đất bị xới tung nham nhở phục vụ việc khai thác đá trái phép.

Liên quan đến vụ việc nói trên, sáng 11/6, ông Trương Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á cho biết: "Ngay sau khi nắm được thông tin mà người dân phản ánh, xã đã cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường thống kê và phát hiện khoảng 50 khối đá được khai thác trái phép.

Sau đó, UBND xã đã có báo cáo lên phòng Tài nguyên-Môi trường TP.Pleiku phối hợp làm việc với ông Trần Duy Liền (trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) chủ của bãi khai thác".

Cũng theo ông Minh, vừa qua, xã tiến hành làm việc, xử phạt hành chính đối với cá nhân ông Liền là 5 triệu đồng, buộc ông này phải san lấp trả lại mặt bằng cho người dân.

Vụ dân khốn khổ vì mỏ đá: Tiếp tục phát hiện thêm 2 mỏ khai thác “chui”

Thứ 3, 03/04/2018 | 12:09
Qua quá trình kiểm tra thực tế mỏ đá của công ty Quang Đức, đoàn kiểm tra phát hiện thêm 2 địa điểm khai thác đá trái phép.

Ninh Bình: Nhiều doanh nghiệp vi phạm trong khai thác, sử dụng đá vôi

Thứ 4, 24/01/2018 | 19:00
Theo thông tin từ tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thì tại tỉnh Ninh Bình qua thanh tra đã phát hiện nhiều nhiều đơn vị, doanh nghiệp có các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản (chủ yếu là khai thác, sử dụng đá vôi) và một số vi phạm trong các lĩnh vực khác khác có liên quan.

Hòa Bình: Ô nhiễm khai thác mỏ đá Lộc Môn, dân mỏi mòn chờ ngày chuyển cư

Thứ 6, 25/08/2017 | 08:00
Nhà ở bị rạn nứt tường, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí... hơn 50 hộ dân gần khu vực khai thác đá đã viết đơn xin chuyển cư nhưng thời gian đã rất lâu, họ vẫn chấp nhận cuộc sống ở nơi ô nhiễm đó.
Cùng tác giả

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Kon Tum: Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:14
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo, bất ngờ lao vào mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Ngược núi “săn” ươi bay

Thứ 3, 16/04/2024 | 07:00
Đan xen trong những tán rừng xanh, những cây ươi đỏ rực, vươn cao chót vót báo hiệu một mùa ươi lại đến. Dưới tán rừng, người dân hóng theo từng cơn gió để nhặt ươi.

Kon Tum: Khởi tố 5 đối tượng phá rừng tại huyện Đăk Hà

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:36
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng huyện Đăk Hà quyết định khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ phá rừng.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.