Xử phúc thẩm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái: Tăng án với kẻ chủ mưu

Xử phúc thẩm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái: Tăng án với kẻ chủ mưu

Thứ 2, 22/06/2020 | 11:23
0
Trong phiên xét xử lần này vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém, tòa án giữ nguyên các bản án đã tuyên trước đó, chỉ tăng án với Phan Nguyễn Duy Thanh đồng thời đề nghị làm rõ vai trò của bà Trần Hoa Sen trong vụ án này.

PLO đưa tin, sáng 22/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM đã tuyên án vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ “xử” giữa trung tâm quận 1 (TP.HCM) vào tối ngày 28/3/2018.

Hội đồng xét xử đã bác bỏ kháng cáo của các bị cáo, bị hại, chấp nhận một phần kháng nghị và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1978, vợ cũ ông Thái) 18 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Bị cáo Ngọc đã chấp hành xong hình phạt nên Hội đồng xét xử quyết định hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Ngọc.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1981, giám đốc công ty vệ sĩ S.T., trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM) từ 15 tháng tù lên 2 năm tù, bởi Thanh là người cầm đầu, có nhân thân xấu nhưng mức án thấp nhất là chưa phù hợp với tính chất hành vi đã gây ra. Các bị cáo còn lại tòa tuyên y án sơ thẩm 16 tháng tù về cùng tội danh.

Trước đó, ông Thái kháng cáo đề nghị làm rõ vai trò của bà Trần Hoa Sen và đổi tội danh của một số bị cáo từ cố ý gây thương tích sang tộiG Giết người. Các bị cáo trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

An ninh - Hình sự - Xử phúc thẩm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái: Tăng án với kẻ chủ mưu

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo Vietnamnet, về vai trò của bà Trần Hoa Sen trong vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định Ngọc, Thanh phủ nhận có bàn bạc với Sen, biên bản đối chất của Sen, Ngọc, Thanh - thì cả 3 đều xác định không bàn bạc với bà Sen. Vì vậy, không đủ cơ sở khẳng định bà Sen biết, và có bàn bạc với Ngọc, Thanh về việc chém ông Thái. Do đó, cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng nghị cũng như kháng cáo về việc cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm đối với bà Sen.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của Bà Trần Hoa Sen, nếu có cơ sở phạm tội thì cần làm rõ.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Ngọc và bác sĩ Thái sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008 nhưng tới năm 2011, hai người mới đăng ký kết hôn, chung sống tại quận 2, TP.HCM.

Sau đó, do mâu thuẫn nên ông Thái đã dọn ra ngoài và tới năm 2015, Ngọc làm đơn ly hôn và phân chia tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Trong lần gặp Thanh tại nhà bác sĩ Trần Hoa Sen, Ngọc tâm sự với Thanh về chuyện bị ông Thái nói xấu trên mạng xã hội và cả hai đang làm thủ tục ly hôn. Nghe vậy, Thanh hứa sẽ đánh dằn mặt bác sĩ Thái.

Một tuần sau, Ngọc bỏ 500 triệu đồng vào túi xách mang đến phòng khám của bác sĩ Sen nhờ chuyển cho Thanh. Nhận được tiền, Thanh gọi đàn em đến công ty bàn kế hoạch thực hiện "hợp đồng" với bà Ngọc.

Tối ngày 28/3/2018, khi ông Thái vừa bước ra khỏi nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém trúng lưng, vai bác sĩ rồi lên xe tẩu thoát. Ông Thái bị thương tật 5%. Nạn nhân làm đơn yêu cầu điều tra, khởi tố những người chủ mưu, ra tay chém ông nhưng không yêu cầu bồi thường.

Sau khi gây án, các bị cáo vứt điện thoại, dao và mỗi người tham gia được Thanh trả công 30 triệu đồng. Ngày 30/3/2018, ông Thái có đơn yêu cầu xử lý hình sự những người gây thương tích cho ông. Qua điều tra, công an lần lượt bắt giữ Thanh cùng 5 đồng phạm.

Ngày 26/5/2018, khi bà Ngọc làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để qua Mỹ thì bị cảnh sát bắt khẩn cấp.

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Tìm thấy thi thể cô bé 13 tuổi sau 4 ngày mất tích bí ẩn; Triệu tập nghi can vụ thảm án 3 người chết ở Điện Biên

Chủ nhật, 21/06/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h quạ: Tìm thấy thi thể cô bé 13 tuổi sau 4 ngày mất tích bí ẩn; Triệu tập nghi can vụ thảm án 3 người chết ở Điện Biên; Bắt giữ đối tượng bỏ trốn khi đang dẫn giải đến tòa xét xử...

Án tử cho thanh niên cùng vợ hờ mua bán ma túy vẫn "chối bay chối biến" tại tòa

Chủ nhật, 21/06/2020 | 09:52
Trong quá trình điều tra, cặp đôi này đã thay đổi lời khai, một mực phủ nhận tội danh mà cơ quan chức năng đưa ra.

“Nỗi oan yêu râu xanh”: Hiếp dâm “hụt” vẫn già mồm trách em vợ ăn mặc mát mẻ

Chủ nhật, 21/06/2020 | 21:00
Tại cơ quan điều tra, tên “yêu râu xanh” đổ lỗi cho em vợ ăn mặc mát mẻ nên không kìm được dục vọng. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử, đối tượng lại một mực kêu oan cho rằng mình không phạm tội hiếp dâm mà do bị ép cung nên phải nhận tội.

Ra quyết định thi hành án yêu cầu Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng cho Vinasun

Chủ nhật, 21/06/2020 | 09:29
Cục Thi hành án dân sự TP. HCM vừa ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun), buộc phía Grab bồi thường 4,8 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.