Theo báo cáo của Viện Kinh tế Đức, xuất khẩu của Nga đã tăng đáng kể so với các số liệu ghi nhận trước khi xung đột Ukraine leo thang, bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề từ phương Tây.
Vào năm 2022, Mỹ, EU, Anh, Canada, Nhật Bản cùng một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn lên Nga, nhắm vào các tổ chức tài chính, hoạt động thương mại và xuất khẩu năng lượng của nước này. Moscow liên tục lên án các biện pháp trừng phạt này là bất hợp pháp và phản tác dụng.

Ảnh: Sputnik/Vitaly Timkiv
Trong báo cáo công bố hôm thứ Sáu, Viện Kinh tế Đức cho biết: "Bất chấp mọi nỗ lực của châu Âu, ‘kho vũ khí tài chính’ của Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa cạn kiệt." Tài liệu này cho rằng Moscow đang "khéo léo khai thác các kẽ hở trong hệ thống trừng phạt để gia tăng nguồn lực tài chính".
Điều này được thể hiện qua việc xuất khẩu của Nga sang 20 đối tác thương mại hàng đầu đã tăng 18% trong năm ngoái so với năm 2021, theo ước tính của các chuyên gia của Viện, với giá trị tương đương khoảng 330 tỷ USD hàng hóa.
"Dữ liệu sơ bộ cho năm 2025 cũng cho thấy tình hình không có nhiều thay đổi", báo cáo lưu ý.
Theo phân tích, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil là các nước nhập khẩu chính hàng hóa từ Nga, chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt và các loại nguyên liệu thô khác. Moscow đã chuyển hướng thương mại sang các quốc gia thuộc khu vực Nam bán cầu, tuy nhiên báo cáo cho biết, Hungary và Slovakia vẫn nằm trong số "các đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga" trong EU.
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đang dẫn đầu một dự luật kêu gọi áp thuế phụ trừng phạt lên đến 500% đối với hàng nhập khẩu từ các nước mua dầu khí Nga. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Viện Kinh tế Đức hoài nghi về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ủng hộ biện pháp này. Báo cáo cũng đặt câu hỏi liệu mức thuế như vậy có khả thi về mặt kỹ thuật hay không.
Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các nhà lập pháp rằng việc áp thuế cao như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm giải quyết xung đột Ukraine.
Phát biểu vào cuối tháng trước trong một cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi thành tích kinh tế ấn tượng của đất nước trên nhiều lĩnh vực, dù đang hoạt động trong những điều kiện mà ông mô tả là "hoàn toàn không thuận lợi và khá khó khăn".
Ông cũng trích dẫn xếp hạng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), theo đó Nga hiện đang xếp thứ tư thế giới về sức mua tương đương (PPP).
Chỉ số phân tích kinh tế vĩ mô này dùng để so sánh năng suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh theo sự chênh lệch chi phí hàng hóa và dịch vụ.
Lê Anh (Theo TASS, RT)