Chiều 3/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức họp báo thông tin về một số nội dung trong tháng 2/2025. Đây cũng là ngày làm việc đầu tiên của Bộ sau khi chính thức "vận hành" từ 1/3, trên cơ sở sự hợp nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, các thủ tục hợp nhất được triển khai nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, không gây ách tắc hay gián đoạn công việc.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ về ngày làm việc đầu tiên sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3, trên cơ sở hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường.
"Tuy 2 bộ nhập lại nhưng phân công vẫn rất rõ ràng, tất cả các thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực theo chuyên môn đều trực tiếp chỉ đạo. Do đó, ngày làm việc đầu tiên sau khi hợp nhất 2 Bộ không có sự ách tắc nào. Đây là yếu tố rất quan trọng và cũng là động lực để thúc đẩy tăng trưởng, xuất khẩu", Thứ trưởng Tiến chia sẻ.
Xuất khẩu nông sản trước thách thức toàn cầu
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 2/2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 4,4 tỷ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm đạt 9,38 tỷ USD, tăng 8,3%.
Hầu hết các mặt hàng chủ lực đều ghi nhận tăng trưởng, bao gồm thủy sản, cà phê, gạo, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su, hạt tiêu… Tuy nhiên, gạo và rau quả - hai mặt hàng có tăng trưởng tốt trong năm 2024 - lại giảm lần lượt 13,6% và 11%, riêng hạt điều giảm cả khối lượng lẫn giá trị.
Về khu vực, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 42,2% tổng kim ngạch, tiếp theo là châu Mỹ với 24,2% và châu Âu với 15,5%. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang châu Mỹ tăng 19,8%, châu Âu tăng 22,3%, châu Phi tăng gấp 2,2 lần, trong khi khu vực châu Á giảm nhẹ 1,6%.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến. (Ảnh: Vân Anh)
Xét theo thị trường cụ thể, Hoa Kỳ chiếm thị phần 22%, Trung Quốc 17,8%, Nhật Bản 7,7%. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Nhật Bản lần lượt tăng 18,9% và 19,1%, trong khi thị trường Trung Quốc giảm 4,3%.
Trong bối cảnh thế giới biến động, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ngành nông nghiệp đang đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là tác động từ các chính sách thương mại quốc tế và biến động địa chính trị.
"Cuộc họp Thường trực Chính phủ tháng 1/2025 đã xác định, nguy cơ chiến tranh thương mại đang hiện hữu, nhất là sau hai tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ, căng thẳng giữa Ukraine - châu Âu - Mỹ đều ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Dù vậy, xuất khẩu nông sản của chúng ta vẫn có lợi thế, nhất là khi Việt Nam đang xuất siêu sang Mỹ với giá trị lớn", Thứ trưởng nhận định.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.