Tinh thần ham học của hai cậu học trò vượt khó
Mấy ngày nay, trong khi Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp Tp.Huế năm học 2025 – 2026 (diễn ra từ ngày 3 đến 5/10) đang sôi nổi khắp các trường, câu chuyện về 2 anh em Hoàng Dương Khang (lớp 12A2, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, phường Phong Thái, Tp.Huế) và Hoàng Dương Khánh (lớp 10T1, trường THPT Chuyên Quốc Học Huế) đã khiến nhiều thầy cô, phụ huynh và học sinh không khỏi xúc động.
Các thầy cô trường THPT Nguyễn Đình Chiểu động viên em Hoàng Dương Khang trước khi vào phòng thi.
Hai anh em Khang và Khánh sinh ra trong một gia đình 5 người có ba, mẹ và bà. Ba của em là ông Hoàng Kiếm, làm bảo vệ trường tiểu học Đông Hiền (phường Phong Thái), người gánh vác phần lớn kinh tế của gia đình.
Bà nội của 2 em đã gần 90 tuổi, lại bị tai biến, nên cuộc sống của gia đình vốn đã không mấy dư dả, nay càng thêm chật vật.
Dù cuộc sống khó khăn, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy luôn sáng lên tinh thần học tập, nghị lực và lòng hiếu thảo. Khang là học sinh giỏi của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán và Tin học cấp Thành phố năm nay. Sau những giờ học trên lớp, em vẫn phụ ba mẹ việc nhà, chăm bà, dạy em học.

Em Hoàng Dương Khánh nằm trong đội Toán bảng chuyên của trường Quốc học Huế.
Em Hoàng Dương Khánh là một học sinh giỏi Toán không kém. Khánh vừa đỗ vào lớp 10 Chuyên Toán 1, trường THPT Chuyên Quốc học Huế với vị trí á khoa. Trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp Thành phố đợt này, Khánh cũng nằm trong đội Toán bảng chuyên của Trường Quốc học Huế.
Giữ trọn ước mơ dang dở của người cha sau biến cố đau thương
Với thành tích học tập tốt của các con, trước khi Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp Tp.Huế năm học 2025 - 2026 diễn ra, trên mạng xã hội, ông Hoàng Kiếm vẫn tự hào và chia sẻ về sự "hi sinh đời bố củng cố đời con", dù khó khăn vất vả cũng cố gắng để lo cho 2 con trai được ăn học đến nơi đến chốn.
2 em vẫn chọn bước tiếp, chọn học, chọn thi, như cách em giữ trọn ước mơ mà người cha đã dành cả đời vun đắp. (Ảnh: Thầy Văn Anh)
Theo đó, trong sáng ngày 1/10, khi đang leo lên cột điện để sửa loa cho thôn, ông Hoàng Kiếm không may bị ngã và ra đi mãi mãi. Sự ra đi của ông không chỉ để lại niềm tiếc thương, đồng cảm của người thân, mà còn tạo ra khoảng trống không thể lấp đầy đối với anh em Khang, Khánh và các thành viên trong gia đình.
Phải đối mặt với một cú sốc lớn như vậy chưa bao giờ là điều dễ dàng với tuổi trẻ. Dù vậy, 2 anh em Khang và Khánh vẫn cố gắng nén đau thương, tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm nay. Điều này không chỉ đòi hỏi em cần có một nghị lực phi thường, mà còn phải có khả năng quản lý, điều phối thời gian hợp lý.
Đặc biệt, là con trưởng trong nhà, ban đầu, Khang chỉ định thi môn Toán vào sáng ngày 3/10 để về lo lễ cúng cho đám tang của ba. Nhưng được sự động viên của thầy cô và gia đình, em đã ở lại thi nốt môn Tin học buổi chiều, hoàn thành trọn vẹn kỳ thi, như một cách để thực hiện lời hứa thầm lặng với ba mình.
Trong sáng ngày 4/10, em trai Hoàng Dương Khánh cũng đã hoàn thành bài thi bảng chuyên Toán để về tập trung lo tang cho cha.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, một giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ, dù vừa trải qua cú sốc lớn, Khang vẫn làm bài khá tốt, giữ được bình tĩnh và tập trung. Đề thi năm nay khó, nhưng em đã thể hiện hết khả năng, như một lời tri ân gửi đến người cha nơi suối vàng.
"Câu chuyện của 2 anh em Dương Khang và Dương Khánh là hành trình vượt khó để học giỏi. Giữa nỗi đau mất ba, 2 em vẫn chọn bước tiếp, chọn học, chọn thi, như cách em giữ trọn ước mơ mà người cha đã dành cả đời vun đắp. Hy vọng rằng, kết quả của kỳ thi này, dù thế nào đi nữa, sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà các em gửi đến người cha yêu dấu", giáo viên này chia sẻ.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp Tp.Huế năm học 2025 – 2026 có 3.383 thí sinh tham gia, chia thành 2 bảng thi: Chuyên và không chuyên, với các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật và Tin học.
Kỳ thi diễn ra từ ngày 3 đến 5/10.
Môn Ngoại ngữ thi kết hợp tự luận và trắc nghiệm, kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Môn Tin học thi thực hành lập trình trên máy vi tính bằng ngôn ngữ C/C++ hoặc Python. Các môn còn lại thi theo hình thức tự luận.