Xung đột Israel-Hamas: Hơn 1.100 người chết, thảm kịch tại lễ hội âm nhạc

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:39
0
Ước tính hơn 700 người Israel và hơn 400 người Palestine thiệt mạng kể từ khi lực lượng Hamas mở chiến dịch tấn công Israel hôm 7/10.

Israel đã tấn công dữ dội Dải Gaza của người Palestine hôm 8/10, nã tên lửa và dội bom khiến hàng trăm người chết nhằm trả đũa việc lực lượng Hamas mở chiến dịch tấn công, theo Reuters.

Xung đột leo thang trở lại vào ngày 7/10 và cho đến nay đã khiến hơn 1.100 người chết, trong đó có 700 người Israel. Ước tính hàng chục công dân Israel hiện đang bị Hamas bắt làm con tin.

Theo Daily Mail, chỉ riêng tại một lễ hội âm nhạc tổ chức ở lãnh thổ Israel gần Dải Gaza, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 260 thi thể.

Đám đông bỏ chạy ở nơi tổ chức lễ hội âm nhạc khi tác tay súng Hamas xuất hiện.

Hình ảnh và video đăng tải cho thấy các tay súng Hamas xả súng vào đám đông, bắt giữ các con tin tham dự lễ hội.

"Chúng tôi không có nơi nào để trú ẩn bởi vì lễ hội tổ chức ở khu vực trống trải. Mọi người hoảng loạn và bỏ chạy khi các tay súng Palestine xuất hiện", một nhân chứng kể lại.

Lễ hội âm nhạc này chỉ là một trong nhiều sự kiện tổ chức vào đúng ngày Hamas phát động chiến dịch tấn công. Sự kiện ngoài trời được tổ chức nhân dịp lễ hội Sukkot của người Do Thái.

Chiến đấu cơ Israel dội bom ở Dải Gaza hôm 8/10.

Adam Barel, một người tham dự lễ hội âm nhạc, nói anh lường trước về rủi ro nếu Hamas phóng rocket, nhưng không ngờ lực lượng Palestine lại tràn qua từ Dải Gaza. "Rất nhiều người trúng đạn. Ai cũng cố gắng bỏ chạy", Barel nói.

Cuộc tấn công của các tay súng Hamas là chiến dịch nguy hiểm nhất nhằm vào Israel kể từ các cuộc tấn công của Ai Cập và Syria cách đây 50 năm. Xung đột leo thang tiềm ẩn nguy cơ biến thành giao tranh kéo dài.

Theo Reuters, Israel đã đánh sập nhiều căn nhà của người Palestine ở Dải Gaza, bao gồm một nhà thờ Hồi giáo. Các cuộc không kích của Israel đã khiến hơn 400 người Palestine thiệt mạng.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn. Trong khi phương Tây lên tiếng ủng hộ Israel, các quốc gia Trung Đông lại có xu hướng ngả về người Palestine, ủng hộ Hamas.

Tính đến ngày 8/10, giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Các tay súng Hamas vẫn đang cố gắng giữ vị trí kiểm soát, đấu súng với lực lượng an ninh Israel.

Đăng Nguyễn - Reuters, Daily Mail

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Agribank rao bán khoản nợ hơn 1.200 tỷ đồng của đại gia Hải Dương

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:31
Nhằm thu hồi nợ xấu, ngân hàng Agribank đang rao bán khoản nợ hơn 1.200 tỷ đồng của doanh nghiệp do đại gia sinh năm 1959 người Hải Dương làm Chủ tịch hội đồng thành viên.

Quách Thành Danh trải lòng về scandal “ảnh nhạy cảm” 20 năm trước, tưởng như bỏ nghề

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:25
Nam ca sĩ cho biết hình ảnh của anh được đăng tải trên hàng chục tờ báo, khiến mọi người mất thiện cảm.

Người khiến Trường Giang phải cúi người chào từ xa quyền lực ra sao?

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:24
Dù là danh hài nổi tiếng nhưng Trường Giang vẫn giữ thái độ lễ phép với các bậc tiền bối khiến khán giả ngưỡng mộ.

Ấn định ngày xét xử cựu cảnh sát giao thông bắt cóc bé trai, đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc

Thứ 4, 06/12/2023 | 18:00
TAND TP Hà Nội đã ra quyết định xét xử vụ cựu CSGT bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên để đòi tiền chuộc.

TP.HCM: Cô gái cùng 2 thanh niên mở “tiệc ma túy”, rủ chủ nhà hàng tham gia

Thứ 4, 06/12/2023 | 17:30
Các đối tượng bị cảnh sát bắt quả tang tổ chức “tiệc ma tuý” tập thể ngay tại nhà hàng.