Xung đột ở Sudan: Mỹ và 2 nước châu Á đưa quân nhân, máy bay quân sự đến gần

Thứ 6, 21/04/2023 | 23:55
0
Mỹ và 2 đồng minh châu Á đã triển khai các nguồn lực quân sự, sẵn sàng sơ tán quan chức ngoại giao, công dân khỏi Sudan.

Khói đen bốc lên do một vụ nổ ở thành phố Khartoum (ảnh: SCMP)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21/4 tuyên bố, hơn 400 người đã thiệt mạng và ít nhất 3.500 người đã bị thương kể từ khi quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) giao tranh.

Từ đầu tuần, các nỗ lực quốc tế nhằm giúp quân đội Sudan và lực lượng RSF thực hiện lệnh ngừng bắn đã không thành công. Giao tranh khốc liệt nhất xảy ra ở thành phố Khartoum (thủ đô Sudan).

Hơn 5 triệu dân thường ở Khartoum bị hạn chế ra khỏi nhà. Họ sống trong cảnh không có điện, bị hạn chế dùng nước và thiếu thức ăn. Hệ thống bệnh viện ở Khartoum về cơ bản không hoạt động, theo SCMP.

Ở Obeid, thành phố cách Khartoum khoảng 400km về phía Tây Nam, giao tranh cũng nổ ra. Một số chuyên gia lo ngại Sudan có thể xảy ra nội chiến.

Hôm 20/4, Phil Ventura – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ – cho biết, Washington đang triển khai các nguồn lực quân sự nhằm bảo vệ quan chức ngoại giao Mỹ ở Sudan.

“Mục tiêu là bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán”, ông Phil Ventura nói.

Ông Ventura không tiết lộ Mỹ đang bố trí lực lượng ở đâu.

Trước đó, hôm 19/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho hay, Washington đã điều lực lượng tới Djibouti (quốc gia ở Đông Phi). Mỹ có một căn cứ lớn ở Djibouti – cách thành phố Khartoum khoảng 1.200km về phía đông nam.

Theo SCMP, có khoảng 70 nhân viên và quan chức Mỹ ở Đại sứ quán tại Khartoum.

Hôm 18/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, một đoàn xe ngoại giao Mỹ đã bị nã đạn ở Sudan.

 Lực lượng RSF kiểm soát một số khu vực ở Khartoum (ảnh: SCMP)

Hôm 21/4, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng công bố kế hoạch gửi máy bay quân sự tới Djibouti, sẵn sàng sơ tán công dân và quan chức khỏi Sudan.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, 1 máy bay vận tải C-130 và 50 nhân viên quân sự, y tế đã được phái đi.

“Máy bay vận tải và quân đội của chúng tôi có mặt ở căn cứ quân sự Mỹ tại Djibouti và sẽ theo dõi tình hình, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, 1 máy bay vận tải C-130 và binh sĩ nước này đã được điều động tới Djibouti. Một máy bay C-2 và 1 máy bay tiếp liệu trên không KC-767 sẽ theo sau.

Nhật Bản có một căn cứ quân sự nhỏ ở Djibouti.

Theo SCMP, có 25 công dân Hàn Quốc và 63 công dân Nhật Bản sống ở Sudan, hầu hết là ở thành phố Khartoum.

Chưa rõ Hàn Quốc và Nhật Bản có bao nhiêu quan chức ngoại giao ở Sudan.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, phương án sơ tán bằng đường bộ đang được tính đến bởi các sân bay ở Khartoum và ở biên giới Sudan đều không hoạt động.

Vương Nam – SCMP

Tag: Mỹ

Khoảnh khắc máy bay của Nga phá huỷ 2 hệ thống phòng không Ukraine

Thứ 6, 21/04/2023 | 14:00
Hai đoạn video vừa công bố cho thấy máy bay không người lái của Nga đã tấn công và phá huỷ hệ thống phòng không Ukraine.

Đạn Krasnopol của Nga khẳng định sức mạnh, phá huỷ M109 của Ukraine bằng một đòn chính xác

Thứ 5, 20/04/2023 | 11:00
Trong clip vừa công bố cho thấy, pháo tự hành M109 của lực lượng Kiev đã bị phá huỷ hoàn toàn sau đón tấn công chính xác của Nga.
Cùng chuyên mục

Lý do hàng trăm đô thị của Nhật Bản có nguy cơ biến mất

Thứ 3, 30/04/2024 | 20:00
Theo nghiên cứu của Hội đồng Chiến lược Dân số vừa công bố, tổng cộng 744 đô thị ở Nhật có khả năng biến mất trong tương lai do dân số giảm mạnh vì tỉ lệ sinh thấp.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.