Vụ việc xảy ra vào đêm muộn ngày 26/5, tại một công ty sản xuất đồ trang sức ở Jaipur, Ấn Độ.
Cảnh sát cho biết, những công nhân tử vong được xác định là Sanjeev Pal, Himanshu Singh, Rohit Pal và Arpit Yadav.
Hai công nhân khác là Ajay Chauhan và Rajpal đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Mahatma Gandhi, trong khi 2 người khác là Amit Pal và Suraj Pal đã được xuất viện sau khi được chăm sóc y tế ban đầu.

4 công nhân tử vong sau khi tiếp xúc với khí độc trong bể phốt của một nhà máy trang sức ở Jaipur. Ảnh: ANI
Những công nhân này đã xuống một bể chứa sâu 3 mét và sau đó họ được cho là đã bất tỉnh.
Ban đầu, các công nhân từ chối vào bể vì nhiệt độ cao và khí độc. Tuy nhiên, ban quản lý công ty đã thuyết phục họ bằng lời hứa trả thêm tiền, báo cáo ban đầu cho biết.
Amit và Rohit, những người đầu tiên xuống bể, bắt đầu thở hổn hển và kêu cứu ngay lập tức. 6 người còn lại nhanh chóng xuống bể để giúp 2 người đầu tiên ra ngoài nhưng cũng bất tỉnh.
Bể phốt được cho là chứa một loại bùn hóa chất, có chứa các hạt vàng và bạc, cặn từ quá trình sản xuất và làm sạch đồ trang sức, một nguồn tin cảnh sát cho biết.
Cặn bùn được làm sạch định kỳ để chiết xuất các kim loại có giá trị, một thực tế không phải là hiếm trong các cơ sở chế tác trang sức.
Hải Vân (T/h)