Rạng sáng 8/11, hàng trăm người đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu, không ngừng nỗ lực để bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du. Hiện 110 hộ dân với hơn 500 người sinh sống tại vùng hạ lưu hồ đã và đang được sơ tán đến nơi an toàn.
Ghi nhận của Người Đưa Tin, lực lượng chức năng và phương tiện cơ giới được huy động khẩn cấp trong đêm 7/11 để gia cố thân đập hồ chứa nước Cay An (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng).
Ngay trong đêm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có mặt tại hiện trường, chỉ đạo đóng cọc cừ, gia cố thân đập, huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và 50 dân quân thường trực cùng nhiều thiết bị cơ giới tham gia ứng cứu.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với chính quyền địa phương và yêu cầu khẩn trương di dời người và tài sản của nhân dân tới nơi an toàn; chuẩn bị chu đáo nhân lực, vật lực, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo kịp thời tiếp cận, ứng cứu khi xảy ra sự cố…
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Điền - Bí thư xã Tà Năng cho biết: "Hiện nay chúng tôi tiếp tục xả tràn để hạ nước lòng hồ, giảm áp lực cho công trình. Đồng thời, đóng cừ tràm, khoan nhồi bê tông ở phần chân đập để đảm bảo an toàn cho công trình. Trong trường hợp địa phương xuất hiện mưa lớn kéo dài vào những ngày tới, công trình có nguy cơ vỡ đập rất cao.
Hiện, các lực lượng vẫn đang khẩn trương đóng xà cừ, đắp đất gia cố thân đập, chuẩn bị khoan cọc nhồi bê tông để ổn định công trình, đồng thời trực 24/24 theo dõi diễn biến mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng hạ du".
Ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng (huyện Đức Trọng cũ) cho biết, từ 20h30 ngày 7/11, lực lượng chức năng sơ tán người dân hai thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe đến các điểm trường học, cơ sở tôn giáo, nhà dân trong khu vực an toàn.
Hồ Cay An dung tích 1,7 triệu m3, phục vụ tưới cho 250 ha đất nông nghiệp, đưa vào sử dụng từ năm 2007. Gần đây, công trình có hiện tượng trượt cục bộ, nứt và thấm nước qua chân đập. Một số vị trí khác rò rỉ thành dòng, đe dọa an toàn công trình.
Công an, dân quân và cán bộ xã được huy động hỗ trợ sơ tán, sẵn sàng phương án ứng phó nếu đập xảy ra sự cố.
UBND xã Tà Năng đã ban hành lệnh di dời khẩn cấp 70 hộ dân ở hai thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe để bảo đảm an toàn sau khi hồ thủy lợi Cay An có nguy cơ vỡ tại phần vai đập chính.
Đại tá Lê Anh Vương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh đã có mặt tại hiện trường hồ thuỷ lợi Cay An để trực tiếp chỉ đạo các hoạt động cứu hộ cứu nạn và ứng phó thiên tai.
Trước đó, từ 14 giờ ngày 7/11, nước hồ Cay An đã tiệm cận mức tràn, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập hoặc tràn xuống khu vực hạ du. UBND xã Tà Năng yêu cầu người dân không chăn thả gia súc, bơi lội, đánh bắt cá hay sinh hoạt gần khu vực hồ và suối hạ lưu, đồng thời khẩn trương di dời người và tài sản khỏi vùng thường xuyên ngập lụt.
Sau đây là những hình ảnh Người Đưa Tin ghi nhận:

Toàn cảnh khu vực thân đập hồ Cay An được che phủ bạt và chiếu sáng khẩn cấp để gia cố, nhằm ngăn chặn, không cho nước mưa chảy xuống, làm trầm trọng thêm các vết nứt.

Các nhóm công nhân phối hợp kéo ống xả nước, giảm áp lực cho thân đập hồ Cay An.

Máy xúc hoạt động liên tục trong đêm, đào hố gia cố tại khu vực taluy dương của hồ Cay An.

Hàng trăm người trắng đêm ứng cứu để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Lực lượng làm việc 24/24 để đảm bảo an toàn.

Lực lượng ứng cứu khẩn trương lắp đặt ống dẫn và vận hành máy bơm để hạ mực nước, giảm áp lực cho thân đập hồ Cay An.

Lãnh đạo xã Tà Năng cùng lực lượng quân đội túc trực tại hiện trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - ông Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có mặt tại hiện trường.

Đập hồ thủy lợi Cay An (xã Tà Năng) xuất hiện nhiều vết nứt nguy hiểm.
Tối ngày 8/11, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tạm đóng đoạn từ nút giao Ma Lâm (Km208) đến điểm giao với nút giao Phan Thiết (Km234) do sự cố ngập nước trên mặt đường.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, mưa lớn khiến đoạn Km215+550 và Km233+500 trên cao tốc này bị ngập nước hơn nửa mặt đường. Vị trí ngập nước bên phần đường hướng Bắc - Nam. Mặt đường ngập nước khiến các xe phải di chuyển chậm, không đảm bảo an toàn giao thông.
Đơn vị quản lý tuyến đã đặt hệ thống biển cảnh báo và tiến hành khơi thông lượng nước trên mặt đường. Các nhân công khẩn trương dọn đất cát ở rãnh thoát nước ven đường để khơi thông dòng chảy, đẩy phần nước ứ đọng ra khỏi mặt đường.

Nước ngập mặt đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại km233.
Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nước ngập nặng hơn, phủ kín mặt đường cả 2 chiều lưu thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) đã tổ chức cấm đường (hướng Bắc - Nam) tại nút giao Ma Lâm và điều tiết các phương tiện lưu thông ra Quốc lộ 28 và Quốc lộ 1.
Sáng ngày 8/11, Văn phòng QLĐB IV.1 cho biết, hiện nay đã thông xe hướng Vĩnh Hảo - TP. Hồ Chí Minh lúc 22h15 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bên phải tuyến.
