Y án đối tượng lái xe máy cày tông chết người ở Bình Thuận rồi bỏ chạy

Y án đối tượng lái xe máy cày tông chết người ở Bình Thuận rồi bỏ chạy

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 27/01/2022 | 21:03
0
Sau khi gây ra tai nạn, bị cáo Mang Hành Dương điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Ngày 27/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Mang Hành Dương (tên gọi khác là Dương Cổ Mộ), sinh năm 1994, trú thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Theo cáo trạng, tối ngày 5/12/2020, Dương điều khiển xe máy cày kéo theo rơ moóc không có biển số chở cát chạy theo tuyến đường hướng Chiêu Liêu đi thôn Ku Kê và loại xe này không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Đến khoảng 20h30, đoạn đường tối không có đèn đường chiếu sáng thì có Lê Anh Tr., SN 2005, trú tỉnh Đồng Tháp chở người ngoài sau là Lê Quốc Duy (SN 2006) là em ruột của Tr. chạy hướng ngược chiều.

Lúc đó Dương điều khiển xe máy cày kéo theo rơ moóc chạy lấn qua phần đường bên trái va chạm với xe mô tô mang BKS 60H7-4452 gây tai nạn.

Hậu quả làm anh Tr. tử vong do thương tích quá nặng, Duy bị xây sát nhẹ.

Hồ sơ điều tra - Y án đối tượng lái xe máy cày tông chết người ở Bình Thuận rồi bỏ chạy

Quang cảnh tại phiên toà xét xử phúc thẩm bị cáo Mang Hành Dương.

Theo Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Dương điều khiển xe máy cày kéo theo rơ moóc tự chế không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký và gắn biển số loại xe không đủ điều kiện tham gia giao thông đi lấn sang phần đường ngược chiều gây tai nạn làm chết một người. Sau khi gây ra tai nạn bị cáo đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Với hành vi như trên, bị cáo Dương bị Toà án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tổng hợp thêm hình phạt 15 tháng tù tại Bản án số 107 ngày 18/12/2020 của Toà án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc. Vì vậy, buộc bị cáo phải chấp hành 4 năm 9 tháng tù giam.

Bên cạnh đó, toà án cũng công nhận sự thoả thuận giữa bà Huỳnh Thị Bé, chủ phương tiện gây tai nạn bồi thường cho gia đình bị hại ông Lê Việt Hùng 40 triệu đồng và Dương bồi thường 30 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Y án đối tượng lái xe máy cày tông chết người ở Bình Thuận rồi bỏ chạy (Hình 2).

Bị cáo Mang Hành Dương tại phiên toà phúc thẩm.

Theo Hội đồng xét xử, ngày 20/7/2021, bị cáo Dương có đơn kháng cáo với nội dung cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ là oan.

Còn bà Huỳnh Thị Bé kháng cáo với nội dung không thoả thuận việc bồi thường số tiền 40 triệu đồng cho phía bị hại là ông Hùng nhưng cấp sơ thẩm lại ghi nhận việc này là không đúng. Bên cạnh đó, việc tiếp tục tạm giữ xe máy cày của bà là không đúng, gây thiệt hại cho bà.

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhận định, mặc dù trong đơn kháng cáo tại phiên toà sơ thẩm bị cáo bị oan, tuy nhiên tại toà phúc thẩm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thay đổi nội dung kháng cáo và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo kháng cáo nhưng không có thêm tình tiết mới nên căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, bác kháng cáo của bị cáo.

Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện bị hại có yêu cầu là bà Huỳnh Thị Bé phải bồi thường cho bị hại với số tiền là 70 triệu đồng.

Sau khi nghị án, Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận không chấp nhận kháng cáo và tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Dương, đồng thời giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 86 ngày 6/7/2021 của Toà án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc.

Còn về phần dân sự, Hội đồng xét xử xét thấy việc kháng cáo của bà Huỳnh Thị Bé là không có căn cứ và yêu cầu của bị hại là đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, bà Bé phải bồi thường cho bị hại là 70 triệu đồng.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến Trung tâm Anh ngữ, nhà thuốc

Thứ 4, 26/01/2022 | 14:36
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Bình Thuận khẩn tìm người đến cà phê, toà nhà Viettel

Thứ 5, 27/01/2022 | 12:22
UBND Tp.Phan Thiết yêu cầu những người đến địa điểm sau liên hệ ngay với các cơ sở y tế để khai báo vì liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19.

Bình Thuận: Hơn 27.000 ca Covid-19 được xuất viện

Thứ 4, 26/01/2022 | 20:00
Tính từ ngày 27/4/2021 đến 18h ngày 26/1, tỉnh Bình Thuận có 27.165 trường hợp mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi và xuất viện.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.