Yêu cầu làm rõ việc cán bộ HĐND tỉnh

Yêu cầu làm rõ việc cán bộ HĐND tỉnh "đi xem đất" khi giãn cách xã hội

Thứ 7, 14/08/2021 | 16:49
0
Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm minh và công khai cho nhân dân biết vụ việc cán bộ "đi xem đất" khi giãn cách xã hội.

Báo Người lao động đưa tin, sáng 14/8, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn yêu cầu HĐND tỉnh xác minh, làm rõ để có báo cáo đến Thường trực Tỉnh ủy và trả lời báo chí xung quanh thông tin cán bộ của HĐND tỉnh bị xử phạt vì "đi xem đất" với 1 cán bộ nữ của tỉnh này, giữa lúc Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo HĐND tỉnh Phú Yên cũng cho biết đã chỉ đạo 1 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh vào cuộc làm rõ vụ việc. Theo vị này, bước đầu, ông Lê Xuân Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên, đã có báo cáo giải trình gửi đến HĐND tỉnh đề cập việc mình bị xử phạt 2 triệu đồng khi đi ra ngoài gữa lúc tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

"Chúng tôi đang xác minh rồi sẽ xem xét hình thức kỷ luật. Thật lòng, để kỷ luật cán bộ là buồn lắm, nhất là khi cả tỉnh đang gồng mình chống dịch, nhưng xác minh nếu sai thì phải kỷ luật nghiêm theo quy định", vị lãnh đạo HĐND tỉnh Phú Yên nói.

Theo VOV, trước đó, vào hồi 17h30 ngày 10/8, tổ tuần tra xử lý vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Văn Lai - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Kiến làm tổ trưởng tiến hành tuần tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại địa phương.

Trên đường Nguyễn Văn Huyên đoạn qua thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, tổ công tác phát hiện ô tô con 78A-090.98 đang đỗ dưới lòng đường và một chiếc xe đạp điện dựng bên cạnh. Qua kiểm tra, ông Lê Xuân Hà là chủ ô tô này. Trên ngực áo ông Hà có đeo huy hiệu đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ông Hà xuất trình giấy đi đường do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội- Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cấp ngày 6/8 để di chuyển trên các tuyến đường thuộc nội thành Tuy Hòa, thời gian từ ngày 6/8 đến ngày 15/8. Khi làm việc với tổ công tác, ông nói lý do ra ngoài và lý do có mặt tại địa điểm trên là để “đi xem đất”.

Ngoài ra trên ô tô con còn có một phụ nữ nhưng người này không xuống xe. Khi tổ công tác yêu cầu người phụ nữ xuống xe để kiểm tra thì 15 phút sau người này mới xuống làm việc. Người phụ nữ này không mang theo giấy tờ tùy thân.

Qua làm việc, người phụ nữ trên khai tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga (38 tuổi) ngụ khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, thành phố và không trình bày được lý do đi ra đường. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga cũng bị xử phạt 2 triệu đồng do không chấp hành Chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid-19 khi ra đường không thực sự cần thiết.

Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng làm rõ bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga này tên thật là Đào Thị Lý Len, trú phường 9, thành phố Tuy Hòa. Bà Len hiện là cán bộ sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Phú Yên. Bà Len cũng là chủ nhân chiếc xe đạp điện dựng kế bên xe con của ông Lê Xuân Hà.

H.H (tổng hợp)

Đề xuất không phạt xe quá hạn đăng kiểm do giãn cách xã hội

Thứ 6, 13/08/2021 | 16:15
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất, không xử phạt đối với phương tiện quá hạn đăng kiểm trong quá trình di chuyển đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định.

Bắt cá bất chấp giãn cách xã hội lần 2, nhóm người bị phạt 27 triệu đồng

Thứ 2, 09/08/2021 | 10:54
Bất chấp chỉ thị giãn cách xã hội lần 2, nhiều người dân vẫn tụ tập đánh cá ở hồ Yên Sở và không đeo khẩu trang.

Đi hiến máu khi giãn cách xã hội, làm sao để được qua chốt?

Chủ nhật, 08/08/2021 | 19:06
Trong Chỉ thị 16 chỉ quy định cho phép đi cấp cứu chứ không đề cập đến hiến máu nhân đạo. Vậy người muốn hiến máu làm cách nào để đi qua các chốt kiểm soát?
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.

Bắt nhóm lừa đảo mua bán xe máy không giấy tờ

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:47
Khi có người đến mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản thanh toán trước, sau đó lợi dụng sơ hở bỏ trốn, chiếm đoạt tiền.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.