1.730 tác phẩm vào Sơ khảo Giải báo chí quốc gia 2018

1.730 tác phẩm vào Sơ khảo Giải báo chí quốc gia 2018

Thứ 2, 22/04/2019 | 15:17
0
1.730 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải báo chí quốc gia 2018 đã được chọn ra từ 1.845 tác phẩm gửi dự thi và đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Sáng nay (22/4) tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia (BCQG) tổ chức lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. 

Tới dự Lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo có ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải; cùng các thành viên Hội đồng Sơ khảo, các ban giúp việc của Hội đồng Giải và đông đảo phóng viên tới dự, đưa tin.

Phát biểu tại buổi lễ, ôngTrần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo, Trưởng Ban Thư ký tổng hợp Giải BCQG lần thứ XIII-năm 2018 cho biết, năm nay là năm thứ 13 Giải BCQG được tổ chức  theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Giải BCQG và Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia.

Giáo dục - 1.730 tác phẩm vào Sơ khảo Giải báo chí quốc gia 2018

Giải báo chí quốc gia 2018 đang bắt đầu vào vòng chấm sơ khảo.

Theo báo cáo của Ban Thư ký tổng hợp giải, tính đến ngày 31/3, tổng số tác phẩm gửi tham dự Giải là 1845 tác phẩm, ở mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 1730 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định, cũng là số lượng tác phẩm cao nhất trong các mùa giải từ trước đến nay.

Đặc biệt, năm nay là lần thứ hai liên tiếp có 63/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố gửi tác phẩm tham dự Giải. Ngoài ra, còn có 16/19 Liên Chi hội Nhà báo và hơn 120 đơn vị cấp Hội gửi tác phẩm tham dự Giải. Điều này cho thấy sức hút của Giải ngày càng tăng cũng như sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.

Tại lễ khai mạc, ông Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng Sơ khảo giải gồm 71 thành viên. Ngoài Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 69 thành viên còn lại của Hội đồng Sơ khảo đều là những nhà báo có kinh nghiệm và uy tín, đại diện cho các cơ quan báo chí (thuộc các loại hình báo chí) của Trung ương, TP Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Các thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải năm nay được chia thành 11 tiểu ban để chấm 11 loại giải thuộc các loại hình báo chí.

Thời gian chấm sơ khảo diễn ra từ ngày 22/4 đến ngày 16/5/2019.

Giải sẽ được trao trọng thể vào đúng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (ngày 21/6) như thường lệ. 

H.Y

Phát động giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019

Thứ 3, 26/03/2019 | 12:05
Sáng 26/3, tại Hà Nội, bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Thông tin và Truyền thông và Hội nhà báo tổ chức buổi họp báo thông tin về giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2019.

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững 2018

Thứ 6, 29/06/2018 | 18:06
Lần đầu tiên có một giải báo chí hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nhằm khích lệ hoạt động truyền thông hiệu quả về phát triển bền vững ở Việt Nam.

Long trọng trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 12 năm 2017

Thứ 5, 21/06/2018 | 23:39
Tối 21/6, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Giải báo chí quốc gia lần thứ 12, năm 2017.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.