14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

Thứ 4, 27/05/2020 | 10:23
0
Sau khi đến Việt Nam, Chime Obiora Walter (quốc tịch Nigieria) đã thuê 2 phụ nữ đứng tên thành lập công ty và lập tài khoản ngân hàng rồi hack email của doanh nghiệp, chiếm đoạt gần 7.000 Euro.

Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/2/2018, Công an TP.HCM nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH Helle Việt Nam có trụ sở tại quận 1, TP.HCM. Cụ thể, công ty này nợ công ty đối tác (ở Ấn Độ) 3 đơn hàng, tổng số tiền cần thanh toán là gần 7.000 Euro. Tháng 12/2017, Công ty Helle nhận được email đề nghị thanh toán tiền hàng trên do đối tác gửi. Đáng nói, công ty này phát hiện nội dung email đã gửi xuất hiện 2 hộp mail khác có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, Công ty Helle tiếp tục nhận được email từ đối tác Ấn Độ với nội dung thay đổi tài khoản nhận tiền hàng. Đối tác Ấn Độ đề nghị chuyển tiền hàng qua tài khoản của một doanh nghiệp có trụ sở ở quận 1 (TP.HCM). Công ty Helle đã chuyển số tiền trên vào tài khoản như đối tác cung cấp. Tuy nhiên, sau đó phía đối tác Ấn Độ thông báo lại không gửi bất kỳ mail nào với nội dung như trên và cũng không nhận được tiền hàng.

Cơ quan điều tra sau đó xác định, tài khoản nhận số tiền trên do Trần Thị Ngọc Tâm lập và đối tượng Chime Obiora Walter (SN 1985, quốc tịch Nigieria) là mắt xích quan trọng trong vụ việc này. Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, công an thu giữ 15 con dấu và nhiều tài liệu liên quan.

Tâm khai nhận được Obiora thuê đứng tên thành lập công ty để mua bán, vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Sau đó, Tâm đã đứng tên thành lập 10 công ty, lôi kéo một người bạn tên Tuyết đứng tên lập thêm 5 công ty khác, toàn bộ con dấu do Obiora giữ. Hoàn thành công việc, Tâm được trả số tiền 1.000-2.000 USD/tháng. Qua điều tra, Tâm đã rút tiền cho Obiora 4 lần với số tiền giao dịch là 11 tỉ đồng. Trong số này, Tâm được hưởng 60 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - 14 năm tù cho gã trai ngoại quốc mở 15 công ty chiếm đoạt tiền tỉ

Chime Obiora Walter tại tòa.

Công an nhân dân thông tin thêm, tháng 4/2018, Tuyết bị ngân hàng yêu cầu trả lại 767 triệu đồng do có nguồn gốc bất hợp pháp. Nghi ngờ việc Obiora nhờ mình là vi phạm pháp luật, Tâm và Tuyết trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Tại trụ sở điều tra, Obiora cho biết anh ta được một đối tượng không rõ lai lịch, ở Panama giao nhiệm vụ thành lập các công ty và mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam rồi gửi thông tin cho người này. Sau khi làm việc với bên thứ ba tại nước ngoài, tiền bất hợp pháp sẽ được chuyển vào các tài khoản của Obiora. Còn Tâm khai không biết Obiora thực hiện hành vi phạm tội. Việc đặt tên các công ty và quản lý con dấu đều do Obiora đảm nhận nên cơ quan chức năng quyết định không xử lý hình sự đối với Tâm và Tuyết.

Ngày 26/5, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chime Obiora Walter 14 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. 

Minh Hoa (t/h)

10 năm tù cho đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng

Thứ 4, 20/05/2020 | 21:22
Nhóm đối tượng người nước ngoài lên mạng làm quen và hứa tặng quà cho các bị hại với điều kiện nạn nhân phải chuyển phí qua các tài khoản đã được chỉ định. Bằng thủ đoạn trên chúng đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

TP.Đà Nẵng: Bắt sòng bạc do người nước ngoài tổ chức ở resort

Thứ 6, 24/04/2020 | 19:15
Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, nhóm người này vẫn thuê căn biệt thự ở resort tổ chức cho hàng chục người đánh bạc.

Bắt thanh niên người nước ngoài mang dao cướp cửa hàng tiện lợi

Thứ 2, 10/02/2020 | 14:47
John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) đang bị Công an quận 1 (TP.HCM) tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Bắt giữ nhiều đối tượng người nước ngoài trộm cắp tài sản ở trung tâm TP.HCM

Thứ 6, 15/11/2019 | 22:20
Nhiều đối tượng người Mông Cổ bị công an phát hiện có hành vi trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài ở trung tâm TP.HCM.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.