2,5 tấn dầu bị đổ trộm vào đầu nguồn nước sông Đà: Xử lý nước sông Tô Lịch dễ hơn dầu loang vào nước

2,5 tấn dầu bị đổ trộm vào đầu nguồn nước sông Đà: Xử lý nước sông Tô Lịch dễ hơn dầu loang vào nước

Lê Thị Liên
Thứ 2, 14/10/2019 | 18:32
0

Những ngày qua, hàng nghìn hộ dân tại Hà Nội sử dụng nước sinh hoạt từ Nhà máy nước sạch sông Đà phản ánh về nước có mùi lạ, mùi khét rất khó chịu.

Sáng 14/10, Tổng cục Môi trường - bộ Tài nguyên và Môi trường đã thông tin trên tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ.

Ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục Môi trường (bộ Tài Nguyên Môi trường) cho biết: Theo báo cáo của sở Tài Nguyên và Môi trường Hòa Bình, người dân phản ánh phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu ra khe núi thuộc xã Phúc Tiến tối 8/10. Sau đó, địa bàn có mưa to dẫn đến dầu từ khe núi chảy xuống suối Trâm xã Phú Minh và lan đến kênh dẫn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà".

"Doanh nghiệp cung cấp nước sạch biết nguồn nước ô nhiễm mà vẫn cấp cho người dân thì phải chịu trách nhiệm, vì theo báo cáo từ Sở này, ngày 9-10/10, Nhà máy nước sông Đà phát hiện ra dầu loang trên kênh dẫn nước, đã huy động người vớt dầu", ông Thức khẳng định.

Môi trường - 2,5 tấn dầu bị đổ trộm vào đầu nguồn nước sông Đà: Xử lý nước sông Tô Lịch dễ hơn dầu loang vào nước

Việc ô nhiễm nguồn nước bắt nguồn từ 2,5 tấn dầu đổ trộm.

Trước vụ việc nguồn nước ô nhiễm do dầu thải làm đảo lộn cuộc sống, cũng như ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng đến người dân, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm đánh giá về ảnh hưởng của dầu loang vào nước sạch của hàng nghìn hộ dân và có thể xử lý được 2,5 tấn dầu loang sạch không?

PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, việc này là phi thực tế và lọc nước bị nhiễm dầu khó hơn nhiều so với lọc loại vật chất khác. Ông nói: "Việc dầu lẫn vào trong nguồn nước mà không có thiết bị lọc dầu, xử lý dầu thì nó sẽ tồn tại mãi. Dầu một khi phân tán vào nước sẽ tạo ra mùi cực kỳ khó chịu, nhưng rất khó có thể xử lý".

PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh khẳng định dầu hỏa được xem là chất độc, dầu là một chất lạ đối với cơ thể người, nên khi sử dụng chất lạ vào cơ thể sẽ không an toàn, mất vệ sinh. Ông cũng đưa ra khuyến cáo người dân nên dừng sử dụng nước có mùi, đợi đến khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ rồi mới có thể sử dụng.

Về việc xử lý dầu lan trong nước tại đầu nguồn sông Đà, PGS.TS. Thịnh cho rằng khó hơn rất nhiều: "Những tạp chất vô cơ, cát sỏi, thậm chí như ở nước sông Tô Lịch dù đen kịt nhưng lại dễ xử lý”.

“Dầu là hoạt chất khó xử lý, xử lý bằng phương pháp hóa học cũng khó, phải dùng biện pháp hấp thụ mới tách được. Nhưng cả khối lượng hàng nghìn mét khối nước thì không thể thực hiện biện pháp này được bởi đơn thuần là phương pháp này rất đắt", PGS. TS. Thịnh cho hay.

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 12/10 phản ánh của nhiều người dân sinh sống tại nhiều khu chung cư sử dụng "nước sạch" do Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà cung cấp tiếp tục kêu cứu vì tình trạng nước bốc mùi. Nhiều ban quản trị chung cư đã khuyến cáo cư dân không nên sử dụng nước bốc mùi để bảo đảm an toàn.

Một số khu vực đô thị hiện đang sử dụng nước mua từ Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà: Park City, Dương Nội, An Thượng, An Khánh, Đông Lao, La Phù, Nam Cường...

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xác định "thủ phạm" khiến nước sinh hoạt ở Hà Nội bốc mùi

Thứ 2, 14/10/2019 | 15:50
Mới đây, bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết, đã xác định nguyên nhân ban đầu gây ra hiện tượng nước sinh hoạt bốc mùi khó chịu ở một số quận tại Hà Nội những ngày qua.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Một doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:00
Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị UBND tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản (cao lanh).
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...