Trải qua 25 năm triển khai, Chương trình 7 – “Xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến” đã trở thành một điểm sáng trong công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Từ những việc làm bình dị, thầm lặng của người dân, chương trình đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.
Chia sẻ từ những tấm gương tiêu biểu
Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 7 năm 2025 và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các đại biểu tham dự hội nghị.
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã chúc mừng 181 gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh cùng hơn 750 gương người tốt, việc tốt được tuyên dương trong năm 2025.
Bà khẳng định, những kết quả trên cho thấy Chương trình 7 không chỉ là hoạt động tuyên dương đơn thuần, mà đã thực sự trở thành phong trào thi đua có chiều sâu, gắn với thực tiễn đời sống xã hội.

Các gương điển hình giao lưu những cách làm hay, kinh nghiệm quý tại hội nghị.
Phong trào Người tốt, việc tốt ở Đồng Nai không dừng lại ở việc tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà hướng đến mục tiêu sâu xa hơn, đó là tạo môi trường xã hội lành mạnh, nơi cái tốt được trân trọng, cái đẹp được lan tỏa và mỗi người trở thành một “hạt nhân tích cực” trong cộng đồng.
Trong số các cá nhân tiêu biểu được tuyên dương năm nay, câu chuyện của bà Ngô Thị Hà, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp 3A, xã Xuân Bắc, đã để lại nhiều xúc động. Nhiều năm qua, bà Hà lặng lẽ dành bữa sáng của gia đình để chuẩn bị những suất ăn hỗ trợ cho người già neo đơn, người bệnh tật và những mảnh đời bất hạnh trong và ngoài địa phương.
Chia sẻ tại hội nghị, bà Ngô Thị Hà cho biết, việc làm của bà xuất phát từ suy nghĩ rất giản dị: “Việc tốt không cần lớn, quan trọng là làm bằng cả tấm lòng. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu mình bớt đi một bữa sáng, thì sẽ có thêm một người bớt đói, bớt khổ.” Từ những suất ăn ban đầu, hoạt động của bà dần lan tỏa, nhận được sự đồng hành của nhiều hội viên phụ nữ và người dân trong ấp.
Theo bà Hà, điều khiến bà trăn trở nhất không phải là việc chuẩn bị bao nhiêu suất ăn, mà là làm sao để duy trì hoạt động lâu dài, đều đặn. “Có những ngày mưa gió, hoàn cảnh khó khăn hơn, nhưng nghĩ đến những người đang chờ bữa ăn, tôi lại tự nhủ phải cố gắng,” bà chia sẻ.
Câu chuyện của bà Ngô Thị Hà cho thấy, cái đẹp trong đời sống xã hội được hình thành từ chính những hành động giản dị, xuất phát từ lòng nhân ái và sự kiên trì.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.
Cùng với những việc làm giàu tính nhân văn trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chương trình 7 năm 2025 còn ghi nhận nhiều tấm gương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng vì lợi ích chung. Trong đó, ông La Văn Sanh, công dân ấp Đồng Xê, xã Tân Lợi, là một điển hình tiêu biểu.
Xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng quê hương, ông La Văn Sanh đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Việc hiến đất của ông đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời góp phần giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
“Đường có rộng, có thông thì quê hương mới phát triển. Đất của mình dù có giá trị, nhưng lợi ích chung của bà con còn lớn hơn,” ông Sanh chia sẻ. Không chỉ hiến đất, ông còn tích cực vận động người thân, hàng xóm đồng thuận, chung tay cùng chính quyền địa phương triển khai dự án, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân.
Gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước
Sau 25 năm triển khai, Chương trình 7 – “Người tốt, việc tốt” đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Từ những việc làm cụ thể, chương trình đã góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Bà Huỳnh Thị Hằng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các “Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến” tỉnh Đồng Nai năm 2025.
Theo ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Đồng Nai, thời gian qua chương trình đã góp phần gìn giữ, bồi đắp đạo đức xã hội, giáo dục nhân cách, đặc biệt với thế hệ trẻ, tạo hiệu ứng tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.
Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề “Chủ động – sáng tạo – lan tỏa – nghĩa tình”, kêu gọi mỗi người bắt đầu xây dựng người tốt, việc tốt từ những hành động nhỏ, gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Các cá nhân, tập thể được tặng giấy khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tại hội nghị.
Đặc biệt, ông Vĩnh mong muốn 185 tấm gương điển hình cấp tỉnh được tuyên dương lần này và 768 gương người tốt việc tốt đã được tuyên dương ở các cấp sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, thực sự là những hạt nhân nòng cốt để lan tỏa những điều tử tế đến cộng đồng.
25 năm là minh chứng cho sự bền bỉ, lâu dài và sức lan tỏa của Chương trình 7. Từ những việc làm giản dị, chương trình đã khẳng định được giá trị của cái đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm công dân.
Sống đẹp không phải là điều gì lớn lao, đó chỉ là một hành động tử tế, một nghĩa cử sẻ chia rất đỗi giản dị. Nhưng chính từ những điều giản dị ấy, Đồng Nai đang từng ngày bồi đắp nền tảng văn hóa, để khát vọng phát triển luôn song hành cùng giá trị nhân văn bền vững.