3 manh mối phanh phui vụ bác sĩ phi tang khách hàng

3 manh mối phanh phui vụ bác sĩ phi tang khách hàng

Thứ 5, 24/10/2013 | 09:28
0
Chiều 23/10, UBND Hà Nội có công điện khẩn yêu cầu Công an thành phố tập trung làm rõ, xử lý vụ vứt xác bệnh nhân của ông chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường, số 45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng.

Sở Y tế Hà Nội không thanh tra Thẩm mỹ Cát Tường?

Cũng trong chiều 23/10, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, đơn vị liên quan... tăng cường rà soát, thanh kiểm tra các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cũng như hoạt động hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 22/10, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp chỉ đạo Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố có biện pháp tăng cường rà soát, chủ động thanh tra, kiểm tra các hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn quản lý.

Bộ Y tế Yêu cầu các phòng ban chức năng trình lãnh đạo Bộ văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn.

Trước đó, hồi tháng 5/2013, UBND Hà Nội cũng ban hành Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Sở Y tế được yêu cầu kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh không có giấy phép; nâng cao y đức của người hành nghề; quán triệt đến tất cả cán bộ, viên chức ngành y tế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập.

Tuy nhiên, việc hành nghề không có giấy phép của Thẩm mỹ viện Cát Tường đã hơn 4 tháng nay mà các cơ quan hữu trách Hà Nội mà đặc biệt là sở Y tế Hà Nội không hề hay biết.

Trùng hợp bất ngờ với những vụ việc trước đó như vụ phòng khám bác sĩ Trung Quốc chui, chết người tại phòng khám Maria... chỉ đến khi xảy ra án mạng, cơ quan chức năng vào cuộc mới kết luận "không hề được Sở Y tế cấp phép hành nghề".

Như vậy, những công điện, những lời kêu gọi thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng liệu có biến thành hành động thật sự và được vào cuộc một cách gắt gao, nghiêm túc trong thời gian tới không? Hay đó chỉ là lời kêu gọi cho có sau mỗi án mạng xảy ra?

Pháp luật - 3 manh mối phanh phui vụ bác sĩ phi tang khách hàng

Xe ô tô được cho là chở xác chị Huyền đi vứt.

Thẩm mỹ viện Cát Tường với biển hiệu lớn và được quảng cáo rầm rộ trên mạng nhưng sao cơ quan thanh kiểm tra bỏ qua?

Trao đổi với báo chí chiều 23/10, chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ông Nguyễn Việt Cường cho biết, sau sự việc vứt xác nạn nhân suống sông Hồng của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, Sở này mới cho kiểm tra cơ sở trên.

Kết quả là phát hiện ra thẩm mỹ viện Cát Tường chưa có giấy phép hành nghề y dược tư nhân.

Bà Nhị Hà, trưởng phòng quản lý hành nghề Y tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội cho biết chính bản thân cũng không biết có cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường ở 45 đường Giải Phóng mà chỉ biết thông qua báo chí.

Hiện nay, TP Hà Nội có 35 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được hành nghề thẩm mỹ như cắt mí, xăm mày... nhưng chưa có cơ sở nào được cấp phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, hút mỡ...

Hành trình lần theo manh mối

Từ những lời tâm sự muốn phẫu thuật làm đẹp của chị Huyền, từ hóa đơn nộp tiền của chị tại Thẩm mỹ viện Cát Tường và từ chiếc xe Lead màu đen trên vỉa hè, cảnh sát phát hiện hành vi độc ác vứt xác bệnh nhân phi tang của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Theo nhà chức trách, tối 19/10, trong lúc gia đình đang tuyệt vọng tìm kiếm chị Huyền thì nhận được điện thoại của anh Vũ Văn Tuấn cho hay có "nhặt" được xe máy của chị Huyền. Có manh mối, gia đình chị Huyền đến gặp anh Tuấn và trình báo sự việc với công an.

Trong quá trình tìm chị Huyền, cảnh sát hình sự Hà Nội nhận được tin chị có tâm sự với một số người thân quen về ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ. Công an tập trung theo hướng này, rà soát các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn. Cùng thời điểm, gia đình chị Huyền tìm thấy hóa đơn nộp tiền của chị tại Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Từ những manh mối trên, tối 21/10, cơ quan điều tra xác định chị Huyền đến Cát Tường nâng ngực, hút mỡ bụng và tử vong vào ngày 19/10.

Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án về 3 tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm. Nghi can Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Cát Tường) và Đào Quang Khánh (17 tuổi, bảo vệ) bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người. Khoảng 10 nhân viên của Cát Tường đang bị triệu tập để làm rõ hai tội danh còn lại.

Như Nguoiduatin.vn đã đưa, nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 18/10, chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường liên hệ làm thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và đặt cọc 50 triệu đồng, được nhân viên hẹn 11h hôm sau đến thực hiện. Ngày 19/10, chị Huyền quay lại thẩm mỹ viện này. Khoảng 12h cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện cùng các nhân viên Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Thư tiến hành quá trình hút mỡ nâng ngực cho chị Huyền.

Đến khoảng 17h45, nhân viên phát hiện chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được nên thông báo cho Tường. Tường đến kiểm tra, sau đó đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng chị Huyền đã tử vong.

Tường mang thi thể chị Huyền ra ôtô chở thi thể nạn nhân theo hướng quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Khoảng 23h30, khi đến giữa cầu, Tường dừng ôtô rồi cùng bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) bê thi thể nạn nhân ra khỏi xe, khiêng qua thành cầu vứt xuống sông Hồng.

Ngọc Linh (tổng hợp)

Những kiểu 'khoe' siêu dịch vụ của Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Hiện tại trên nhiều trang rao vặt cùng với trang chủ của Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn nguyên lời giới thiệu hoa mỹ vô cùng hấp dẫn về các dịch vụ “đẳng cấp” của mình.

Trung tâm Cát Tường vẫn đón khách sau cái chết bị phi tang

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Một ngày sau khi ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng nhằm phi tang, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vẫn mở cửa thẩm mỹ viện Cát Tường đón khách.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
“Với những tình tiết ban đầu mà cơ quan điều tra đã thông tin thì chắc chắn không thể quy tội giết người được”, đó là khẳng định của luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem phi tang xác xuống sông Hồng.

Những vụ phi tang thi thể nạn nhân tàn độc nhất

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:34
Thời gian vừa qua đã có nhiều vụ gây chết người rồi phi tang thi thể nạn nhân chấn động dư luận. Trong số đó có 5 vụ phi tang thi thể nạn nhân được cho là tàn độc nhất bởi nó chứa đựng nhiều tình tiết kịch tính và mang tính tàn bạo, vô nhân đạo của người gây án.

'Rải số điện thoại' dọc sông Hồng tìm xác vợ

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:28
Đến 16h ngày 23/10, gia đình vẫn chưa phát hiện được dấu vết gì khả quan sau 6 tiếng đồng hồ tìm kiếm thi thể nạn nhân chị Lê Thị Thanh Huyền tại khu vực bến đò Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Giám đốc thẩm mỹ Cát Tường trực tiếp phi tang khách hàng

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:38
Phẫu thuật xong ít lâu, chị Huyền có biểu hiện co giật. Dù thực hiện nhiều biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền vẫn tử vong. Giám đốc cùng nhân viên thẩm mỹ Cát Tường khiêng xác nạn nhân ném xuống sông Hồng.

Những kiểu 'khoe' siêu dịch vụ của Thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Hiện tại trên nhiều trang rao vặt cùng với trang chủ của Thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn còn nguyên lời giới thiệu hoa mỹ vô cùng hấp dẫn về các dịch vụ “đẳng cấp” của mình.

Trung tâm Cát Tường vẫn đón khách sau cái chết bị phi tang

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:35
Một ngày sau khi ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng nhằm phi tang, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vẫn mở cửa thẩm mỹ viện Cát Tường đón khách.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
“Với những tình tiết ban đầu mà cơ quan điều tra đã thông tin thì chắc chắn không thể quy tội giết người được”, đó là khẳng định của luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem phi tang xác xuống sông Hồng.

Những vụ phi tang thi thể nạn nhân tàn độc nhất

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:34
Thời gian vừa qua đã có nhiều vụ gây chết người rồi phi tang thi thể nạn nhân chấn động dư luận. Trong số đó có 5 vụ phi tang thi thể nạn nhân được cho là tàn độc nhất bởi nó chứa đựng nhiều tình tiết kịch tính và mang tính tàn bạo, vô nhân đạo của người gây án.

'Rải số điện thoại' dọc sông Hồng tìm xác vợ

Thứ 4, 23/10/2013 | 16:28
Đến 16h ngày 23/10, gia đình vẫn chưa phát hiện được dấu vết gì khả quan sau 6 tiếng đồng hồ tìm kiếm thi thể nạn nhân chị Lê Thị Thanh Huyền tại khu vực bến đò Hồng Vân, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Giám đốc thẩm mỹ Cát Tường trực tiếp phi tang khách hàng

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:38
Phẫu thuật xong ít lâu, chị Huyền có biểu hiện co giật. Dù thực hiện nhiều biện pháp cấp cứu nhưng chị Huyền vẫn tử vong. Giám đốc cùng nhân viên thẩm mỹ Cát Tường khiêng xác nạn nhân ném xuống sông Hồng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.